Sáng hôm sau, chiếc xe của Studio Hạ Dạ đón Hạ Dã từ khu biệt thự biệt lập đến tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố.
Bước chân ra khỏi thang máy, Hạ Dã vốn nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy một văn phòng mới mua lại với đống tài liệu ngổn ngang, vài nhân viên hành chính bận rộn dọn dẹp và một bầu không khí hỗn loạn của những ngày đầu lập nghiệp giống như hôm trước.
Thế nhưng, khi đẩy cánh cửa kính cường lực bước vào bên trong, anh ta liền khựng lại.
Studio đã có khung sườn cơ bản, nhưng trong mắt Hạ Dã, nó vẫn chỉ là một công ty mới thành lập.
Vì thế, khi nhìn thấy văn phòng đã vận hành khá bài bản chỉ sau hai ngày, anh ta không khỏi bất ngờ.
Khương Văn diện bộ âu phục chỉnh tề, từ văn phòng quản lý bước ra, khẽ gật đầu chào anh ta: “Hạ tổng, nhân sự cốt lõi phụ trách riêng cho anh đều đã có mặt. Để tôi giới thiệu một chút.”
Đi theo hướng tay của Khương Văn, Hạ Dã nhìn thấy một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi đang đứng đợi sẵn bên bàn trà sảnh chính.
Cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu xám tro cắt may gọn gàng, mái tóc búi cao lộ ra gương mặt thanh tú nhưng góc cạnh, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh toát ra vẻ điềm tĩnh và lý trí.
“Đây là chị Châu, người sẽ phụ trách quản lý công việc của anh trong thời gian tới.” Khương Văn giới thiệu: “Chị Châu từng làm quản lý nghệ sĩ nhiều năm, kinh nghiệm khá dày.”
Hạ Dã khẽ nheo mắt cáo, nụ cười ôn hòa bọc đường thường ngày lại vô thức hiện lên: “Chào chị Châu, sau này phải làm phiền chị rồi.”
Anh ta đã quen với ánh mắt dò xét hoặc xem thường mà người trong giới dành cho một nghệ sĩ từng bị phong sát.
Nhưng chị Châu hoàn toàn không có phản ứng đó.
Cô ấy chỉ bình thản đưa tay ra bắt, lực tay vừa phải, dứt khoát: “Chào cậu, Hạ Dã. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ năng lực và tư liệu cũ của cậu.”
Chị Châu vừa nói vừa ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế sofa, lật mở một tập kịch bản dày cộp đặt lên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu.”
“Diễn xuất rất tốt.”
“Nhưng đó là bốn năm trước.”
“Hiện tại cậu không có thành tích, không có tài nguyên, gần như phải bắt đầu lại từ đầu.”
Hạ Dã gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Còn đây là Tiểu Lâm, trợ lý của cậu.” Chị Châu chỉ tay về phía cậu thanh niên trẻ măng tầm 21 tuổi đang đứng khép nép bên cạnh.
Cậu nhóc Tiểu Lâm có vẻ mới vào nghề, ôm khư khư chiếc máy tính bảng, mặt mũi hơi căng thẳng.
Khi thấy Hạ Dã nhìn sang, cậu ta lập tức luống cuống cúi đầu chào: “Chào… Chào Hạ tổng, chào anh Hạ Dã! Em là trợ lý mới, có gì sai sót mong anh chỉ bảo ạ!”
Nhìn bộ dạng hồi hộp của cậu nhóc, Hạ Dã khẽ cười một tiếng, cảm giác căng cứng trong lòng phần nào vơi bớt.
Sự xuất hiện của chị Châu và Tiểu Lâm khiến Hạ Dã lần đầu tiên có cảm giác Studio Hạ Dạ không còn chỉ là một cái tên trên giấy tờ.
Chị Châu gõ nhẹ ngón tay lên tập kịch bản: “Quay lại chuyện chính. Đây là kịch bản phân đoạn của dự án điện ảnh cấp S do đạo diễn Tần Vũ cầm trịch. Vòng casting đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.”
Hạ Dã nhận lấy, vừa lật xem vừa lắng nghe chị Châu phân tích tình hình: “Tần Vũ từng được Trần Khải chỉ dạy nhiều năm, phong cách chọn người rất khắt khe.”
Chị Châu lật tài liệu: “Theo tin tôi mới nhận được, Trần Khải có khả năng cao sẽ xuất hiện ở buổi casting lần này.”
Động tác lật kịch bản của Hạ Dã khựng lại.
“Tin chắc chứ?”
“Chưa công bố chính thức, nhưng xác suất rất lớn.” Chị Châu đáp: “Vì vậy cạnh tranh lần này sẽ cực kỳ khốc liệt. Rất nhiều nghệ sĩ tuyến đầu đều đang nhắm vào dự án này.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Hạ Dã, bình tĩnh buông một câu: “Thú thật, tôi không nghĩ với tình trạng hiện tại, cậu có thể giật được vai nam chính từ tay đám người đó.”
Hạ Dã nhướng mày, không giận, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Vậy sao chị vẫn đặt nhiều công sức vào buổi casting này?”
Chị Châu khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra sự sắc bén của một người làm nghề lâu năm: “Nhưng tôi nghĩ cậu đủ khả năng để khiến Tần Vũ và Trần Khải nhớ đến mình. Giới giải trí này rất rộng. Chỉ cần được hai người họ ghi nhớ, cơ hội sau này sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Đây là mục tiêu thực tế nhất của chúng ta.”
Hạ Dã im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Đến cuối buổi chiều, sau khi hoàn thành việc phân tích kịch bản và thử vài phân đoạn biểu cảm với chị Châu, Hạ Dã đứng dậy chuẩn bị ra về.
Đúng lúc này, chị Châu vừa thu dọn tài liệu vừa thuận miệng cảm thán với Khương Văn một câu.
“Mà nói đi cũng phải nói lại, vòng tuyển chọn công khai lần này của đoàn phim Tần Vũ mở ra quá đột ngột. Tôi nghe mấy người bạn bên tổ chế tác kể lại, nội bộ đoàn phim hôm qua cũng một phen nháo nhào vì bất ngờ.”
“Quy chế đăng ký và điều kiện mở rộng cho các studio nhỏ được sửa đổi và đóng dấu chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi vào buổi chiều.”
Chị Châu lắc đầu cười, cầm túi xách lên: “Nghe nói có một nhà đầu tư mới vô cùng thần bí đột ngột nhảy vào rót một khoản vốn khổng lồ ngay lúc đoàn phim đang thiếu tiền. Người đó không yêu cầu nhét người, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất là buộc phải mở thêm vòng tuyển chọn công khai. Đúng là đại lão lắm tiền nhiều của, không biết ai lại bỏ ra một đống tiền chỉ để mở thêm một vòng tuyển chọn như vậy.”
Chị Châu nói xong liền chào tạm biệt rồi dẫn Tiểu Lâm ra cửa.
Nhưng câu nói tưởng như thuận miệng ấy lại khiến bước chân Hạ Dã khựng lại.
Buổi chiều hôm qua, quy chế đột ngột thay đổi.
Một khoản vốn mới được rót vào.
Điều kiện duy nhất là mở thêm một vòng tuyển chọn công khai cho các studio nhỏ.
Hạ Dã đứng trước cửa sổ.
Trong đầu hiện lên gương mặt Thẩm Dao.
Anh ta không có bằng chứng.
Nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại rõ hơn bao giờ hết.
Ít nhất, lần này dường như đã có người âm thầm đẩy cánh cửa ấy mở ra.