Đến nội dung chính

Chương 34: Ngoài dự tính

admin 1.109 Chữ Cài Đặt

Nụ cười của anh ta trông vô cùng thân thiện và vô hại đối với công chúng, nhưng đối với một sinh vật biển nhạy cảm như Hứa Lam, sự giả tạo được che giấu dưới nụ cười ôn hòa ấy lại càng khiến cậu hoảng sợ, cúi đầu thấp hơn nữa, hận không thể lập tức tan biến vào không khí.

Hạ Dã sờ sờ mũi, nụ cười trên môi hơi sượng lại: “…”

Được rồi, xem ra con cá nhỏ này còn khó tiếp xúc và phòng bị sâu hơn cả tưởng tượng của anh ta.

Thẩm Dao đứng ở giữa, cảm nhận được hơi ấm rụt rè của Hứa Lam phía sau và cái nhìn dò xét của Hạ Dã phía trước, liền lạnh nhạt liếc con cáo già một cái sắc lẹm, độc miệng buông lời châm chọc: “Anh rảnh rỗi lắm à? Vừa mới gặp mặt đã bày ra cái bộ dạng tinh ranh đó để bắt nạt người khác.”

Hạ Dã khẽ nhướng mày hồ ly, hai tay đút vào túi quần, cười khổ thanh minh: “Tiểu thư thật sự oan uổng cho tôi rồi. Tôi chỉ là muốn chào hỏi người quen chút thôi mà.”
Nói xong, anh ta cố tình nghiêng đầu, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn sang Hứa Lam: “Đúng không, tiểu thư cá?”

Hứa Lam vừa nghe thấy từ “chào hỏi” liền lập tức lắc đầu như trống bỏi, cơ thể lại rụt sâu hơn sau lưng Thẩm Dao.

Hạ Dã thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thẩm Dao nhìn bộ dạng thích dùng lời ngon tiếng ngọt để đùa bỡn người khác của anh ta mà thấy đau đầu.

Quả nhiên là một con cáo già chính hiệu.

“Dẫn đường.” Thẩm Dao khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, phục chế hoàn hảo vẻ trịch thượng của ác nữ: “Để tôi xem số tiền khổng lồ mình bỏ ra có bị ném xuống biển hay không.”

Hạ Dã nghiêng người làm động tác mời, nụ cười bất đắc dĩ vương trên khóe môi: “Tiểu thư vừa tới đã định dùng quyền lực để kiểm toán tôi sao?”
“Không.” Thẩm Dao thong thả bước ngang qua người anh ta, hương trầm hương dịu nhẹ thoáng chốc lướt qua khứu giác nhạy bén của Hạ Dã, kèm theo câu nói lạnh lùng: “Tôi là đang kiểm tra xem bản thân anh rốt cuộc có giá trị tương xứng với số tiền đó hay không.”

Nụ cười của Hạ Dã vẫn không hề xuất hiện bất kỳ sơ hở nào, nhưng đồng tử của anh ta lại tối sầm đi vài phần, sâu thẳm và đầy sự nghiền ngẫm.

Anh ta xoay người đi trước dẫn đường, giọng nói mềm mại nhuốm chút mỉa mai ngầm: “Vậy thì chắc hôm nay tôi phải cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt thê chủ của tôi rồi. Dù sao nếu làm tiểu thư thất vọng… biết đâu ngày mai toàn bộ cái studio này liền bị cô cho bốc hơi biến mất cũng nên.”

Thẩm Dao liếc xéo anh ta, chất giọng lười biếng dứt khoát chặt đứt lời thử thách: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tiền đã bỏ ra từ tài khoản rồi, giờ mà đập phá đi thì tôi còn phải tốn thêm một khoản chi phí thu dọn hiện trường. Tôi không rảnh.”
Bước chân Hạ Dã khựng lại một nhịp, nụ cười trà xanh suýt chút nữa nứt toác vì nghẹn họng trước câu trả lời thực tế đến mức phũ phàng của cô.

Khương Văn đi phía sau cúi đầu, ngón tay đẩy gọng kính để che đi ý cười đang dâng lên.

Quả nhiên, trong cái thế giới này, người duy nhất có thể dùng một câu nói khiến một Hạ Dã sỏi đời, miệng lưỡi trơn tru phải câm nín chỉ có một mình Thẩm tiểu thư.

Bốn người bọn họ chậm rãi đi tham quan một vòng toàn bộ diện tích của studio.

Từ phòng kế hoạch, phòng xử lý quan hệ công chúng, phòng tập hình thể lắp gương toàn phần, phòng tập diễn xuất, phòng đọc kịch bản, phòng quay chụp nội bộ phục vụ quay quảng cáo, quay clip tuyên truyền, chụp ảnh cho đến phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ được trải thảm lông cừu dày dặn.

Đi đến đâu, Thẩm Dao cũng khoanh tay, đôi mắt xếch dài soi mói khắp nơi, không tiếc lời chê bai thẳng thừng: “Cái ghế sofa này quá cứng, nghệ sĩ ngồi lâu sẽ hỏng phom người. Ánh sáng đèn chùm này quá tối, muốn biến nơi này thành vũ trường ngầm chắc? Bố cục sắp xếp phòng nghỉ xấu quá. Rốt cuộc là gu thẩm mỹ rác rưởi của ai đây?”

Hạ Dã duy trì khoảng cách nửa bước đi bên cạnh cô, nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ vẫn giữ nguyên, nhưng khóe mắt quyến rũ đã bắt đầu giật giật nhẹ vì bị chê bai không thương tiếc.

Kẻ điên này, rõ ràng toàn bộ đồ nội thất này đều là hàng nhập khẩu xa xỉ nhất, qua miệng cô ta liền biến thành đồ bỏ đi.

Cho đến khi bước vào phòng tập diễn xuất cốt lõi rộng lớn ở trung tâm, Thẩm Dao mới đột ngột dừng bước chân lại.

Cô quét mắt nhìn căn phòng trống trải, lạnh giọng hỏi: “Giáo viên đâu?”

Hạ Dã hơi khựng lại.

Từ lúc bước vào đây đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta nghe Thẩm Dao hỏi một vấn đề thực sự liên quan đến sự nghiệp của mình.

Đôi mắt cáo khẽ chớp nhẹ: “Giáo viên?”

“Ừ.” Thẩm Dao quay ngoắt lại đối diện với anh ta, khí thế trịch thượng ép người: “Giáo viên hướng dẫn diễn xuất, huấn luyện viên tập gym kèm dinh dưỡng, giáo viên kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Đừng nói với tôi là anh mở studio mà thậm chí còn chưa bắt đầu liên hệ đội ngũ giảng viên nhé?”

Hạ Dã im lặng hai giây, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp cực hạn, anh ta thấp giọng đáp: “… Chưa.”

Anh ta vừa mới tiếp nhận studio chưa đầy hai mươi tư tiếng, làm sao có thể chuẩn bị kịp những thứ chuyên sâu này.

Nghe cuộc đối thoại giữa Thẩm Dao và Hạ Dã, Hứa Lam lặng lẽ đứng phía sau.

Dù không hiểu hết những thứ như diễn xuất hay huấn luyện, cậu vẫn cảm nhận được người phụ nữ kia đang thật sự nghiêm túc với studio này.

Nghiêm túc đến mức khác hẳn dáng vẻ tùy tiện và lạnh nhạt thường ngày của cô.

Giống như cô thật sự mong Hạ Dã có thể đi xa hơn.