Đến nội dung chính

Chương 33: Bên ngoài chiếc lồng

admin 1.079 Chữ Cài Đặt

Thẩm Dao tuy vẫn cúi đầu nhìn xấp tài liệu trên đùi, nhưng khóe mắt cô lại đang âm thầm quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất của chú cá ngốc bên cạnh.

Đúng lúc ấy, âm thanh điện tử quen thuộc của hệ thống đột ngột vang lên bên tai cô.

[Tinh!]

[Mục tiêu Hứa Lam chính thức tiếp nhận hành vi kích hoạt tâm lý của ký chủ. Chỉ số hạnh phúc của Hứa Lam tăng: 0% → 15%!]

[Chỉ số oán niệm giảm: 80% → 79%!]

[Thông báo trạng thái: Đối tượng bắt đầu gỡ bỏ phòng ngự sơ cấp, nhen nhóm cảm giác an toàn đối với môi trường bên ngoài.]

Thẩm Dao khựng lại một nhịp, cô khẽ ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh.

Hứa Lam vẫn đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe, bờ môi nhợt nhạt khẽ hé mở, đôi mắt màu lam nhạt bừng lên một tia sáng long lanh, hoạt bát hơn hẳn vẻ u uất thường ngày.

Chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi, nhưng vẫn không thể qua được mắt cô.
Thẩm Dao lập tức quay đầu trở lại nhìn vào đống tài liệu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm đầy thỏa mãn, nhưng rất nhanh sau đó đã được cô thu lại, giấu nhẹm đi dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.

Xem ra, dẫn con cá ngốc này ra ngoài một chuyến cũng không hoàn toàn vô ích.

Thẩm Dao thầm nghĩ, lòng tràn ngập cảm giác thành tựu khi nhìn oán niệm đầu 8 của Hứa Lam đã chính thức bị đục thủng một mảng.

Cô làm tất cả vì sợ chết, vì nhiệm vụ.

Nhưng nhìn sinh vật nhỏ này bắt đầu biết ngắm nhìn ánh nắng, trong lòng cô cũng dâng lên một tia dịu nhẹ khó tả.

Có lẽ bởi vì Hứa Lam khiến cô nhớ tới một khoảng thời gian rất xa trước đây.

Khi đó cô cũng không thích nói chuyện.

Không thích cầu cứu.

Chỉ quen tự mình chịu đựng mọi thứ.

Khác biệt duy nhất là cô chưa từng cho phép bản thân dừng lại.
Còn Hứa Lam thì vẫn mắc kẹt ở bên trong.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cậu thử bước ra khỏi đó.

Chiếc xe tiếp tục lướt nhanh trên đại lộ, hướng thẳng về phía studio mới của Hạ Dã ở trung tâm thành phố.

Nửa tiếng sau.

Chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn trước thềm một tòa nhà thương mại mới xây sừng sững tại khu trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố.

Tòa nhà này vốn là một studio giải trí quy mô nhỏ vừa phá sản cách đây không lâu. Sau khi Hạ Dã quyết định tách khỏi công ty quản lý cũ, Thẩm Dao đã trực tiếp cho người thu mua toàn bộ cơ sở vật chất, chỉ mất một ngày để cải tạo và thay đổi nhận diện thương hiệu.

Hứa Lam gần như lập tức ngồi thẳng người dậy, hai vai rụt lại theo bản năng.

Đôi mắt màu lam nhạt của cậu thiếu niên dán chặt vào khung cửa kính ô tô, ngước nhìn khối kiến trúc chọc trời lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều.
Những ô kính trong suốt đan xen vào nhau, phản quang rực rỡ tạo thành những mảng sáng uốn lượn như mặt biển sâu dưới ánh mặt trời.

Khác xa với những tầng hầm ẩm thấp và căn phòng tối tăm trong ký ức, nơi này sáng sủa đến mức khiến Hứa Lam có chút hoa mắt.

Cậu gần như không biết phải nhìn vào đâu.

Khương Văn bước xuống xe trước, nhanh chóng vòng ra phía sau lịch lãm mở cửa ghế hành khách: “Tiểu thư, đến nơi rồi ạ.”

Thẩm Dao thong thả khép tập tài liệu dự án lại, bước chân diện giày cao gót khẽ chạm đất, tà váy lụa đen khẽ lay động dưới làn gió nhẹ.

Hứa Lam ngồi bên trong do dự mất vài giây, lồng ngực phập phồng căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp lách người bước theo sau cô.

Vừa đặt chân xuống mặt đường nhựa, nhìn dòng người đông đúc qua lại ở đằng xa, cậu lập tức vô thức tiến sát hơn về phía Thẩm Dao.

Gần như nép sau lưng cô.

Giữa thế giới xa lạ này, dường như chỉ có đứng gần cô mới khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

Mà chính Hứa Lam cũng không nhận ra điều đó.

Bên trong studio giải trí, tiếng động ồn ã của công đoạn thi công cuối cùng đã gần như kết thúc hoàn toàn.

Vài nhân viên kỹ thuật mặc đồ bảo hộ đang tiến hành thu dọn những đoạn dây cáp và thiết bị đo đạc còn sót lại.

Nghe thấy tiếng động từ hướng cửa chính, một bóng người cao lớn từ cuối hành lang ngập tràn ánh đèn LED chậm rãi bước tới.

Mái tóc màu nâu sẫm được tạo kiểu phóng khoáng.

Đôi mắt hồ ly của Hạ Dã khẽ cong lên, vẻ ôn hòa gần như đã trở thành một phần trên gương mặt anh ta: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà đại tiểu thư lại có hứng thú đích thân tới thăm thú nơi này vậy?”

Hạ Dã dừng lại trước mặt Thẩm Dao, dáng người cao ráo dựa nghiêng dưới ánh đèn, khóe môi luôn mang theo nụ cười như có như không.

Dưới ánh đèn trắng sáng của hành lang, anh ta giống như người sinh ra để đứng giữa tâm điểm.

Thế nhưng, khi ánh mắt cáo của anh ta lướt qua bả vai cô và chạm phải bóng dáng gầy gò của Hứa Lam đang đứng rụt rè phía sau, đáy mắt Hạ Dã thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc không hề che giấu: “Hiếm thật.”

“Xem ra hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi.”

Toàn thân Hứa Lam lập tức căng cứng.

Theo bản năng, cậu lùi lại nửa bước, cúi gằm mặt xuống, ngón tay gầy gò siết chặt đến mức làm ống tay áo hoodie rộng sũng hơi ẩm biến dạng.

Hạ Dã nhìn thấy phản ứng phòng bị thái quá đó của chú Nhân Ngư nhỏ thì không khỏi bật cười một tiếng đầy ý vị, thanh âm dịu xuống dụ dỗ: “Đừng sợ. Tôi không ăn thịt cậu đâu.”

Anh ta chống tay lên thành cửa kính, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Sống chung nửa năm rồi mà mỗi lần gặp tôi cậu vẫn như gặp thú dữ vậy.”

“Tôi đau lòng đấy.” Hạ Dã thở dài.