Trong không gian rộng lớn của phòng tập diễn xuất, câu trả lời thấp giọng của Hạ Dã vẫn còn vương lại chút âm thanh trầm khàn.
Những năm qua, anh ta đã quá quen với việc bị đối xử như một món hàng, một bình hoa di động để đám tư bản và giới quý tộc nữ tôn bỏ tiền ra ngắm nghía, tiêu khiển.
Đây là lần đầu tiên, lại có một người dùng thái độ lạnh lùng, nghiêm túc đến vậy để truy vấn anh ta về tiến độ xây dựng đội ngũ chuyên môn.
Sau khi Hạ Dã nói xong câu “chưa”, Thẩm Dao không hề biểu lộ một tia kiên nhẫn nào để nghe anh ta giải thích thêm.
Cô dứt khoát quay ngoắt đầu sang bên cạnh, gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu, lạnh giọng ra lệnh: “Khương Văn.”
“Có tôi, tiểu thư.” Khương Văn lập tức cúi đầu, tư thế nghiêm cẩn chuẩn mực.
“Lập ngay một danh sách các giảng viên hàng đầu trong ngành. Từ hướng dẫn diễn xuất chuyên sâu, huấn luyện viên gym cho đến chuyên gia kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Tôi không quan tâm anh dùng cách gì hay tốn bao nhiêu tiền, trong vòng ba ngày, tôi muốn thấy toàn bộ đội ngũ này có mặt ở đây để báo cáo làm việc.”
Khương Văn không một chút do dự, ngón tay thoăn thoắt ghi nhận mệnh lệnh vào máy tính bảng, bình thản đáp ứng: “Vâng, tiểu thư. Tôi sẽ lập tức triển khai ngay trong tối nay.”
Thẩm Dao gật đầu, dường như vẫn chưa hài lòng.
“Còn nữa.”
Khương Văn lập tức ngẩng đầu.
“Thành lập bộ phận kế hoạch nghệ sĩ riêng cho Hạ Dã.”
“Tôi không muốn sau này nhận được một đống kịch bản rác hay hợp đồng tạp nham đưa tới trước mặt anh ta.”
“Ngoài ra, lập luôn đội ngũ quan hệ công chúng và truyền thông.”
“Danh tiếng của nghệ sĩ không chỉ dựa vào diễn xuất.”
“Tôi không nuôi người để ngày ngày lên hot search vì mấy tin đồn vô nghĩa.”
Khương Văn khựng lại một giây rồi lập tức ghi chú: “Vâng, tiểu thư.”
Đứng ở đối diện, Hạ Dã chứng kiến toàn bộ quy trình làm việc dứt khoát như sấm sét của hai người bọn họ, đáy mắt hồ ly thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên khó nhận ra.
Nụ cười ôn hòa bọc đường thường ngày vương trên môi anh ta khẽ khựng lại, có một chút đông cứng không kịp thu cất.
Bởi vì một kẻ có cái đầu chứa đầy sỏi như anh ta đột ngột nhận ra một sự thật: Thẩm Dao đến đây hôm nay, ngoài miệng thì mang danh nghĩa kiêu ngạo là “đi kiểm toán vật sở hữu”, nhưng hành động thực tế của cô… hoàn toàn không phải là đang soi mói để tìm cớ hành hạ hay trừng phạt.
Cô là đang trực tiếp giải quyết vấn đề.
Thậm chí còn dùng phương thức chuyên nghiệp và sòng phẳng nhất của một nhà đầu tư, trực tiếp vung tiền bẻ gãy mọi rào cản trước mặt anh ta, dọn sẵn một bệ phóng hoàn hảo.
Hạ Dã khẽ nheo mắt lại, giấu đi tia chấn động quỷ dị vừa xẹt qua nơi đáy mắt.
Anh ta điều chỉnh lại tư thế lười biếng, khẽ cười một tiếng, chất giọng mềm mại nhuốm chút mỉa mai như cũ: “Tiểu thư đúng là hào phóng đến mức khiến người ta kinh ngạc. Có điều, ném tiền không tiếc tay như vậy, cô không sợ khoản đầu tư khổng lồ này rơi vào tay một diễn viên tuyến mười tám như tôi sẽ bị lỗ vốn sao?”
Thẩm Dao nghe vậy liền nhàn nhạt nhướng đôi mắt xếch dài lên nhìn thẳng vào anh ta.
Gương mặt cô vẫn duy trì sự kiêu kỳ, lạnh lùng của một ác nữ hào môn, nhưng lời buông ra lại mang theo một sức nặng ngàn cân: “Nếu anh là một kẻ vô dụng, khoản tiền này đương nhiên sẽ lỗ. Còn nếu anh là Hạ Dã… thì tuyệt đối không.”
Bởi vì trong nguyên tác, anh ta chính là vị Ảnh đế thiên tài sẽ lật đổ cả giới giải trí này.
Thẩm Dao thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt vẫn không lộ một chút gợn sóng.
Tuy nhiên, câu nói này của cô lọt vào tai Hạ Dã lại giống như một trận địa chấn âm thầm đánh thẳng vào phòng tuyến tâm lý của anh ta.
Đã rất lâu rồi, không còn ai nhắc đến năng lực của anh ta nữa.
Người ta chỉ nhìn thấy gương mặt của anh ta.
Chưa từng muốn nhìn tài năng của anh ta.
Thế nhưng, Hạ Dã không hề cảm động.
Đối với một con cáo già đã nếm trải quá nhiều sự tàn nhẫn của quy tắc ngầm, phản ứng đầu tiên của anh ta trước một mật ngọt bất ngờ chính là sự cảnh giác cao độ.
Anh ta nhìn chằm chằm vào dung nhan tĩnh lặng của Thẩm Dao, lòng bàn tay đút trong túi quần khẽ siết chặt, nội tâm liên tục quay cuồng suy đoán: Người phụ nữ này rốt cuộc là lại muốn cái gì đây?
Ép buộc, bạo lực không được, cho nên bây giờ cô ta đổi sang một chiến thuật thuần hóa mới cấp cao hơn sao?
Cô ta muốn dùng sự tôn trọng và tương lai để mua đứt lòng trung thành tuyệt đối của mình?
Sự nghi ngờ sâu sắc đó khiến oán niệm của Hạ Dã vẫn giữ chặt ở mốc 82%, chưa hề có dấu hiệu hạ xuống.
Nhưng chiếc mặt nạ trà xanh của anh ta đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Trong khi Thẩm Dao và Hạ Dã vẫn đang giằng co bằng những lời nói tưởng như bình thản, Hứa Lam ở phía sau lại bị một thứ khác thu hút toàn bộ sự chú ý.