Ngay khi chiếc ô bảo hộ của nhà họ Thẩm biến mất, những con mãnh thú bị xiềng xích bấy lâu lập tức vùng lên. Họ dồn cô ta vào đường cùng, tự tay đòi lại từng món nợ máu và tra tấn kẻ tàn ác năm xưa đến mức chết không toàn thây.
Nghĩ đến cái kết kinh hoàng ấy, Thẩm Dao hiện tại không khỏi rùng mình. Cô hiểu rõ, bốn người đàn ông đang im lặng chịu đựng cô lúc này, thực chất đều là những lưỡi dao tử thần đang chờ ngày lấy mạng cô.
Đúng lúc tâm trí cô đang rơi vào hoảng loạn, một âm thanh điện tử sắc lạnh “ting” một tiếng vang lên ngay trong đầu. Không phải tiếng điện thoại, không phải tiếng chuông gió. Mà là thứ âm thanh vô cảm của một hệ điều hành vừa được kích hoạt.
Giọng nói máy móc xuất hiện, rõ ràng từng chữ: [Xin chào ký chủ. Đang kích hoạt: Hệ thống Nuôi Dưỡng Giá Trị Hạnh Phúc.]
Trước mắt Thẩm Dao đột ngột hiện ra một màn hình ảo dạng radar tối tân. Trên màn hình, bốn chấm đỏ sẫm đại diện cho bốn vị thú phu đang nhấp nháy điên cuồng, phát ra tiếng chuông cảnh báo “Tít… Tít… Tít…” dồn dập đến gai người.
Khung hệ thống bật nhảy ra trước mặt cô.
[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số oán niệm của các mục tiêu hiện tại đều xấp xỉ: 95/100 (Chạm ngưỡng tử vong).]
[Nhiệm vụ bắt buộc: Ký chủ phải nâng chỉ số hạnh phúc của bốn mục tiêu lên 100%.]
[Quy tắc: Khế ước thú phu trong thế giới này gắn liền với sinh mệnh và linh hồn của nữ chủ. Nếu ký chủ ép buộc hủy khế ước khi oán niệm của họ còn cao, hoặc để chỉ số oán niệm chạm mốc 100%, linh hồn của cô sẽ bị phản phệ, tan biến ngay lập tức và vĩnh viễn không thể siêu sinh.]
Thẩm Dao nghe xong, toàn thân cô run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Gì chứ? Ép buộc huỷ khế ước cũng chết, mà để họ ghét quá cũng chết? Đây là hệ thống cứu mạng hay là bản án tử hình kéo dài vậy???”
“Khoan đã.”
Thẩm Dao đột nhiên bắt được trọng điểm.
“Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”
[Ký chủ sẽ được phép tiếp tục tồn tại trong thế giới này.]
“Chỉ vậy thôi?”
[Quyền hạn hiện tại không đủ để trả lời thêm.]
Thẩm Dao khẽ nhướng mày.
Ít nhất nghe còn giống một nhiệm vụ hơn là một bản án tử hình kéo dài.
Chưa kịp để cô định thần, màn hình ảo trước mắt đột ngột lóe lên một luồng ánh sáng đỏ chói, một khung chữ cảnh báo với kích thước lớn hơn, mang theo biểu tượng nguy hiểm sắc lẹm bật ra đầy cưỡng chế.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: QUY TẮC RÀNG BUỘC THÂN PHẬN – CẤM OOC!]
[Nội dung quy tắc: Ký chủ hiện đang chiếm hữu thân xác của một nhân vật phản diện có sức ảnh hưởng lớn đến cốt truyện. Để tránh việc bị ý chí thế giới đào thải hoặc bị thế lực gia tộc Thẩm phát hiện bất thường dẫn đến diệt vong, ký chủ BẮT BUỘC phải duy trì thiết lập nhân vật (Không OOC – Out of Character) của nguyên chủ ở mức tối thiểu 70% trong giai đoạn đầu. Ký chủ không được dùng ngôn từ nhã nhặn, biết ơn hay bộc lộ sự yếu đuối, thánh mẫu trước mặt các mục tiêu.]
[Hình phạt vi phạm: Đột ngột thay đổi tính cách sẽ bị phán định là linh hồn dị thường. Mỗi một hành vi OOC tùy theo mức độ sẽ chịu hình phạt điện giật cảnh cáo từ cấp độ 1 đến cấp độ 10. Mức độ kiểm soát OOC của hệ thống sẽ chỉ được nới lỏng dần theo tiến độ giảm chỉ số oán niệm của bốn vị thú phu.]
Nhìn dòng chữ đỏ như máu đang nhấp nháy liên tục, da đầu Thẩm Dao tê dại, suýt chút nữa là bật thốt lên một câu chửi thề.
Ép cô đi cứu rỗi bốn người đàn ông căm ghét cô thấu xương, nhưng lại cấm cô không được dùng thái độ tử tế, dịu dàng với họ?
Thân xác này vốn là một ác nữ hống hách, bạo ngược, hở ra một câu là sỉ nhục, hất hàm ra lệnh.
Bây giờ bắt một biên tập viên văn học mạng quen đứng sau hậu trường như cô phải đi diễn cái vai bạo chúa điên cuồng đó, chẳng khác nào ép một người chỉ quen ngồi xem kịch bản phải trực tiếp bước lên sân khấu giành giải Ảnh hậu.
Cô đã đọc qua hàng trăm bộ tiểu thuyết xuyên không, biên tập không biết bao nhiêu kịch bản hệ thống, đương nhiên hiểu rõ luật cấm OOC đáng sợ đến mức nào.
Ở thế giới cũ, cô là đứa con nuôi luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Không phải vì cô không biết phản kháng, mà bởi từ rất sớm cô đã hiểu có những bất công dù nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì. Thế nên cô học cách im lặng, học cách giấu đi cảm xúc thật, học cách đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ phù hợp nhất với hoàn cảnh.
Nhưng lần này, cô không cần diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn để cầu xin tình thương nữa.
Cô phải diễn một kẻ kiêu ngạo, ngang ngược, dùng quyền thế che mắt cả thế giới.
“Nói lời khó nghe nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ…” Thẩm Dao khẽ day thái dương: “Nếu luật chơi là như vậy thì cứ chơi theo luật thôi.”
Bộ não nhạy bén của một biên tập viên lập tức vận hành hết công suất, bắt đầu phân tích từng khe hở trong luật chơi quái gở này.
Thẩm Dao nhìn người con gái xa lạ trong gương.
Đôi mắt xếch kiêu kỳ, gương mặt xinh đẹp đến sắc bén, hoàn toàn khác với bản thân bình thường của cô.
Một lúc sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
“Được thôi.”
Thẩm Dao nhìn chằm chằm vào người trong gương.
“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết.”
“Vậy tôi sẽ sống.”
Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
“Dù sao sửa một bản thảo lỗi hay sửa một cuộc đời nát bét thì cũng chẳng khác nhau là mấy.”