Đến nội dung chính

Chương 3: Quy tắc chuyển đổi

admin 1.123 Chữ Cài Đặt

Thẩm Dao nhắm chặt mắt, ép bản thân phải hít một hơi thật sâu để lồng ngực bớt nghẹn thắt.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cô đã là một chuỗi những ngày tháng chịu đựng. Là đứa con nuôi trong một gia đình bình thường, sau khi bố mẹ nuôi sinh được con ruột, cô lập tức trở thành người vô hình.

Người ta lạnh nhạt thì cô im lặng, người ta thiên vị thì cô cam chịu nhường nhịn.

Đôi khi ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy, nếu một ngày nào đó mình biến mất, có lẽ sẽ chẳng có ai thật sự để ý.

Cô không có thói quen liều lĩnh, cô càng không có ý định muốn chết thay cho một nữ phụ độc ác điên cuồng trong tiểu thuyết.

Nhưng cái khó nhất lúc này là cô đang nằm trong cái thân xác đã gây thù chuốc oán đến mức “chỉ số oán niệm ở ngưỡng 95%”.

Trong ký ức hỗn loạn của nguyên chủ, bốn người đàn ông dưới lầu kia không phải là “chồng” theo nghĩa gia đình ấm áp. Họ là những tài sản hợp pháp có dấu mộc đỏ của cục quản lý thú nhân, là những kẻ bị xích lại bằng khế ước linh hồn tàn nhẫn.
Chồng cả Cố Trầm, một bác sĩ xuất chúng của tộc Sói với ánh mắt lúc nào cũng như đang cân đo một ca phẫu thuật tử vong. Nguyên chủ từng ép anh ký khế ước bằng cách rút toàn bộ nguồn vốn tài trợ, khiến bệnh viện từ thiện chữa trị cho thú nhân nghèo của cha mẹ anh đứng trước nguy cơ phá sản. Anh ký đơn bán thân vì đại cục, nhưng từ đó trở đi, mỗi lời anh nói với cô ta đều lạnh thấu xương như dao mổ.

Chồng hai Hạ Dã thuộc tộc Cáo, một thiên tài diễn xuất sở hữu gương mặt đẹp đến mức mị hoặc chúng sinh. Đáng lẽ với tài năng xuất chúng ấy, Hạ Dã đã là Ảnh đế từ lâu, nhưng vì từ chối quy tắc ngầm, anh ta bị gài bẫy nợ nần, nguyên chủ đã dùng quyền thế ép anh ta về làm món đồ chơi độc quyền trong phòng tối, tước đoạt tự do nhưng cố tình giữ lại bản hợp đồng bóc lột và khoản nợ khổng lồ kia để làm xiềng xích thao túng anh ta. Hạ Dã bao giờ cũng cười rất khéo, nói rất mềm, nhưng từng câu chữ thốt ra đều bọc đường cho một lưỡi kim độc.
Chồng ba Lục Hạo thuộc tộc Báo, một tay đua F1 thiên tài vốn tính tình thẳng thắn, bộc trực. Năm đó trên đường đua, hắn bị đối thủ chơi xấu ép xe dẫn đến tai nạn kinh hoàng, gãy nát gân chân. Đội đua từ bỏ, nguyên chủ đã đến bệnh viện, ném bản khế ước thú phu vào mặt hắn để đổi lấy chi phí phẫu thuật đắt đỏ. Nhưng trớ trêu thay, khi chân hắn còn chưa kịp chữa khỏi, cô ta đã tịch thu bằng lái, nhốt hắn trong biệt thự biệt lập hành hạ mỗi ngày.

Chồng bốn Hứa Lam thuộc tộc Nhân Ngư, chàng thiếu niên có giọng hát có thể xoa dịu những linh hồn bị tổn thương tinh thần. Cậu bị băng nhóm tội phạm bắt cóc từ biển sâu đem lên sàn đấu giá ngầm của giới siêu giàu. Nguyên chủ vì muốn khoe khoang đẳng cấp với đám cậu ấm cô chiêu nên đã vung tiền tỷ mua cậu về, thả vào bể nước trong nhà như nuôi cá cảnh, bắt cậu phải cất giọng hát mỗi khi cô ta vui buồn mà không hề quan tâm cậu đang trầm cảm vì nhớ biển.
Thẩm Dao cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Cô không phải thánh nhân có hào quang cứu rỗi thế giới, cô chỉ là một kẻ đáng thương mệt mỏi với cuộc sống thực tại nên mới tìm đến tiểu thuyết để trốn tránh.

Ban ngày, cô là một biên tập viên nghiêm túc, căng não sửa logic bản thảo tiểu thuyết.

Ban đêm, để xả đi đống stress tích tụ, cô lại có một “thú vui tội lỗi” là nằm ườn ra giường, vừa cắn hướng dương vừa đọc những bộ truyện máu chó, vương đạo ngớ ngẩn để giải trí.

Ai mà ngờ, chính cái đêm cô vừa đập tay xuống giường chửi vị tác giả nào đó viết truyện nữ tôn thú nhân “quá phi logic, vứt não đi mà viết”, thì trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu cô bỗng choáng váng một trận.

Ký ức sau đó trở nên vô cùng mơ hồ.

Cô chỉ nhớ mình đã nhắm mắt lại.

Rồi khi mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện ở nơi này.

Giờ đây, đường trốn của cô lại biến thành cục diện đẫm máu, sảy chân một cái là chết không toàn thây.

Cô đưa tay bóp chặt trán, trong đầu hiện lên cảnh nguyên chủ đứng trên ban công tầng hai, cầm ly rượu vang đỏ hất thẳng xuống đầu bốn người họ đứng bên dưới, cười khinh miệt nhìn họ mang theo những vết thương rỉ máu. Sự độc ác của nguyên chủ không phải kiểu “mạnh mẽ”, mà là kiểu rảnh rỗi quá mức nên lấy đau khổ của kẻ yếu hơn làm trò tiêu khiển.

Cô lẩm bẩm trong căn phòng trống: “Hệ thống, giờ tôi phải làm gì đầu tiên?”

Giọng nói điện tử đều đều vang lên đáp lại.

[Gợi ý từ hệ thống: Vật chất là điều kiện cần. Tôn trọng và an toàn là điều kiện đủ.]

[Nhắc nhở: Hiện tại ký chủ vẫn có quyền sử dụng chiếc thẻ đen vô hạn của gia tộc Thẩm.]

[Quy tắc chuyển đổi: Hệ thống quét thấy bố mẹ nuôi sẽ đóng băng tài khoản của cô sau 3 tháng nữa khi thiên kim thật trở về. Từ bây giờ, cứ mỗi 10 đồng ký chủ quẹt từ thẻ đen chi tiêu hợp lý để đầu tư, sửa sai cho các thú phu, hệ thống sẽ trích xuất và hoán đổi thành 1 đồng “Quỹ cá nhân vĩnh viễn” chuyển vào tài khoản ẩn danh của cô. Số tiền thưởng sẽ tăng vọt theo cấp số nhân khi chỉ số hạnh phúc của họ tăng lên.]

Thẩm Dao khựng lại, đôi mắt đang phủ đầy lo âu cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.

Ít nhất điều đó chứng minh một chuyện.

Hệ thống không phải đang bắt cô đi chịu chết, nó thật sự đang cho cô một cơ hội sống sót.

Thẩm Dao chậm rãi thở ra một hơi.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô muốn sống.