Đến nội dung chính

Chương 1: Mở mắt ra đã thành ác nữ

admin 1.038 Chữ Cài Đặt

Tiếng mưa gõ đều lên khung cửa kính, nhịp chậm rãi và nặng nề như ai đó đang dùng những ngón tay lạnh ngắt gõ thẳng vào thái dương cô.

Mùi hương đắt tiền tràn ngập trong không khí không gian, đó là một kiểu mùi trầm hương mix với long diên hương, lạnh lẽo, sạch sẽ, nhưng lại có phần gắt nhẹ đầy ngạo mạn, thứ mùi đặc trưng của giới thượng lưu thế giới này.

Thẩm Dao run rẩy mở mắt. Trần nhà phía trên cao đến mức khiến cô thoáng hoang mang, cảm giác trống trải bao trùm lấy thị giác.

Nó giống như cô đang nằm trong một căn biệt thự hoàng gia dành cho tổng thống chứ không phải căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp mà tối qua cô còn lăn lộn với đống mì tôm ăn dở.

Đèn chùm pha lê kiểu Ý treo lơ lửng giữa vòm trần, tỏa thứ ánh sáng màu vàng sương mềm mại nhưng sắc bén, phản chiếu lên các đường phào chỉ dát vàng tinh xảo chạy dọc bốn bức tường.
Chăn nệm bên dưới dày, mềm và êm quá mức, lớp lụa satin cao cấp cọ xát vào da thịt mang lại một cảm giác xa xỉ đến mức giả tạo mà cả đời này cô chưa từng được chạm tới.

Cô ngồi bật dậy, hô hấp dồn dập.

Nhìn vào tấm gương lớn bằng bạc nguyên khối đối diện chiếc giường king-size, Thẩm Dao sững sờ trước gương mặt xa lạ đang phản chiếu trong đó. Làn da trắng như ngọc không tì vết, đôi môi đỏ mọng như huyết dụ, và đặc biệt là đôi mắt dài xếch nhẹ đầy sắc sảo.

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp đến mức có phần công kích người nhìn, một vẻ đẹp luôn tràn ngập sự kiêu căng, ngạo mạn và xem thường tất cả.

Thế nhưng, khi cô nhìn thấp xuống, trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần ấy lại có một vết hằn đỏ mờ, trông giống như vừa bị ai đó dùng một lực đạo kinh người siết mạnh. Trên bờ vai gầy lộ ra vài dấu bầm tím cũ, nhạt màu nhưng vẫn đủ chướng mắt, tương phản gay gắt với vẻ lộng lẫy của gương mặt.
“Mình…” Thẩm Dao vừa mở miệng, âm thanh vang lên lại không phải giọng nói trầm khàn quen thuộc của cô.

Nó cao hơn, thanh mảnh hơn, mang theo một kiểu lười biếng, bề trên đầy kiêu ngạo.

Cô lập tức nín bặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay trong khoảnh khắc đó, đầu cô đau nhức dữ dội.

Một dòng ký ức không thuộc về cô đổ ập xuống như thác lũ, cuồn cuộn chảy vào đại não: cái tên này, thân phận này, căn biệt thự biệt lập này, và cả câu chuyện cẩu huyết cô từng đọc đến rát cả mắt vì tức giận vào đêm qua.

Đây là thế giới nữ tôn.

Nữ tôn ở đây không phải kiểu “nữ quyền tinh tế” của xã hội hiện đại, mà là một trật tự xã hội tàn nhẫn và cực đoan vận hành theo nguyên tắc: phụ nữ nắm giữ tuyệt đối quyền lực, tài sản và địa vị chính trị; đàn ông, đặc biệt là các thú nhân, hoàn toàn bị xem như món hàng đẹp mắt, như công cụ làm ấm giường, như vật trang trí để thể hiện đẳng cấp của các nữ đại gia.
Càng ở tầng lớp giàu có, sự tàn nhẫn ấy càng lộ rõ qua những bản hợp đồng, khế ước thú phu. Mọi thứ được khoác lên mình lớp áo “tự nguyện ký kết” nhưng thực chất là xiềng xích nô dịch gắn chặt vào linh hồn.

Và thân xác cô đang chiếm lấy… chính là nữ phụ độc áo cùng tên với cô, Thẩm Dao – thiên kim giả của gia tộc Thẩm thị.

Dù chỉ mang danh con nuôi, cô ta vẫn có được cuộc sống xa hoa tột bậc và quyền lực tối thượng của nhà họ Thẩm. Đáng tiếc, quyền lực ấy lại rơi vào tay một kẻ độc ác và biến thái nhất truyện, một nhân vật bẩn thỉu đến mức khiến độc giả phải tức nghẹn. Đối với cô ta, việc hủy hoại thể xác và chà đạp lên tôn nghiêm của những kẻ yếu thế hơn chính là thứ gia vị tiêu khiển thỏa mãn nhất trong đời.

Trong cuốn truyện ấy, Thẩm Dao sở hữu bốn vị thú phu. Họ đều là những thiên tài xuất chúng ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng vì không có gia thế chống lưng nên đã bị cô ta dùng những thủ đoạn đê hèn nhất để “mua đứt” về làm chồng. Gọi là chồng cho hoa mỹ, nhưng thực chất, bốn người họ chỉ là những chiếc bao cát tội nghiệp để cô ta trút giận và hành hạ trong phòng kín.

Thẩm Dao nuốt khan một ngụm nước bọt, mắt đảo nhanh khắp phòng như muốn tìm một lối thoát. Nhưng căn phòng này quá rộng, quá đẹp, và cũng quá kín mít.

Ngoài cửa là hành lang dài trải thảm lông cừu dày cộp, im ắng đến mức tiếng bước chân cũng như bị nuốt chửng vào khoảng không.

Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng cô.

Cô nhớ đêm qua mình chỉ định đọc nốt vài chương để dễ ngủ.

Hình như lúc đó đầu hơi choáng váng một chút.

Sau đó…

Cô không còn nhớ gì nữa.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện trong thế giới này.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, cô hoàn toàn không biết phải làm cách nào để quay trở về.

Khốn nạn hơn nữa là cô chưa kịp đọc hết kết cục, nhưng vì thói quen lướt bài review trước khi nhảy hố nên cô biết rất rõ: Không bao lâu nữa, thiên kim thật của nhà họ Thẩm sẽ trở về.

Thẩm Dao sẽ bị gia tộc vứt bỏ, khóa sạch tài khoản và đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lúc này, bốn thú phu sau chuỗi ngày dài chịu đựng tủi nhục đã âm thầm thiết lập một mạng lưới trả thù tàn nhẫn trong bóng tối.