[Đinh! Hệ thống đang tính toán hạng mục thi công cấp tốc quốc tế…]
Một loạt dữ liệu lập tức hiện lên trước mắt.
[Đề xuất cải tạo môi trường sống cấp cao.]
[Xây dựng hồ sinh thái nước biển mô phỏng môi trường biển sâu.]
[Nhập khẩu nước biển tự nhiên từ vùng biển phía Nam.]
[Lắp đặt hệ thống tuần hoàn mô phỏng hải lưu.]
[Bổ sung khoáng chất biển sâu và rạn san hô tự nhiên.]
[Chi phí dự kiến: 300 triệu.]
Thẩm Dao nhìn bản phương án hoàn chỉnh hiện lên trước mắt, hai mắt dần sáng lên.
“Vậy thì quẹt thẻ! Thuê đội ngũ thi công cao cấp nhất, yêu cầu họ hoàn thành trong vòng 24 giờ. Tiền bạc của nhà họ Thẩm, không tranh thủ tiêu lúc này, sau này muốn tiêu cũng không còn tư cách nữa!”
Cô không chút do dự, một lần nữa bấm số gọi cho Khương Văn, ra lệnh với giọng điệu phá của: “Khương Văn, dẹp ngay cái bể kính nước máy đầy mùi clo dưới tầng hầm đi. Cái bể đó nhìn chẳng khác gì hồ chứa nước thải, mất hết mặt mũi của tôi. Mau thuê đội thi công quốc tế, vung tiền nhập nước biển vùng phía Nam làm khu sinh thái hải lưu triệu đô ngoài sân sau cho tôi. Tôi muốn nuôi con Nhân Ngư này theo cách xa xỉ nhất có thể, để đám bạn tôi nhìn vào phải lác mắt!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím cạch cạch nhanh chóng, một phút sau, Khương Văn nghiêm túc báo cáo: “Thưa tiểu thư, nếu yêu cầu họ điều động đội ngũ chuyên gia cao cấp và hoàn thành cấp tốc trong vòng 24h, tổng chi phí sẽ là 300 triệu đồng. Nhưng số tiền này quá lớn, nếu quẹt thẻ đen của nhà họ Thẩm, hệ thống cảnh báo biến động tài sản của ông bà Thẩm chắc chắn sẽ bị kích hoạt.”
Thẩm Dao không thèm chớp mắt lấy một cái, dứt khoát ra lệnh: “Cứ quẹt đi. Trước khi họ kịp phát hiện và đóng băng thẻ, tôi muốn nhìn thấy cái hồ đó được xây xong cho Hứa Lam. Anh lập tức ký hợp đồng thi công đi.”
“Rõ, thưa tiểu thư.”
[Đinh! Giao dịch thành công! Ký chủ Thẩm Dao đã chi tiêu 300 triệu đồng từ thẻ đen của gia tộc Thẩm cho mục tiêu Hứa Lam.]
[Hệ thống kích hoạt Quy tắc hoàn tiền sạch vĩnh viễn: 10% số tiền chi tiêu, tương đương 30,000,000 đồng đã được chuyển thẳng vào tài khoản ẩn danh độc lập của ký chủ!]
Thẩm Dao nhìn số dư tài khoản ẩn danh vĩnh viễn của mình nhảy vọt lên con số 35,500,000 mà thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng.
Ba mươi triệu!
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cô đã kiếm được số tiền bằng cả năm trời làm lụng vất vả ở thế giới cũ.
Ngay khi lệnh chuyển tiền từ thẻ đen được thực hiện, một đoàn xe tải chuyên dụng cỡ lớn của Tập đoàn Kỹ thuật Sinh học Biển Quốc tế đã rầm rộ tiến vào khuôn viên biệt thự biệt lập. Tiếng động cơ gầm rú bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của bốn người đàn ông dưới phòng khách.
Cố Trầm, Hạ Dã và Lục Hạo nhanh chóng bước ra phía cửa kính lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn hàng chục kỹ sư và công nhân mặc đồ bảo hộ công nghệ cao đang hối hả vận chuyển các thiết bị lọc khổng lồ và những bồn chứa nước biển chuyên dụng tiến thẳng xuống khu vực tầng hầm và sân sau.
Hạ Dã túm lấy một người quản lý đội thi công vừa đi ngang qua, giọng nói trầm xuống đầy vẻ dò xét: “Các người đến đây làm gì? Ai cho phép các người tự tiện cải tạo biệt thự này?”
Người quản lý nhìn thấy thú nhân thì hơi nhướng mày khinh miệt theo thói quen của thế giới nữ tôn, nhưng nghĩ đến danh tính của chủ nhân khu biệt thự, bà ta liền thu lại thái độ, lôi ra bản hợp đồng điện tử có chữ ký số đóng dấu mộc đỏ của Thẩm Dao: “Là Đại tiểu thư Thẩm Dao. Cô ấy vung ra 300 triệu để thuê chúng tôi cải tạo toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt dưới tầng hầm thành hồ sinh thái mô phỏng biển sâu cho vị Nhân Ngư ở đây. Yêu cầu hoàn thành gấp trong một ngày một đêm. Đừng cản đường chúng tôi làm việc.”
Nói xong, bà ta gạt tay Hạ Dã ra, tiếp tục chỉ huy tiến độ.
Ba người đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, như bị một luồng sét đánh thẳng vào đỉnh đầu.
Ba trăm triệu.
Chỉ để xây một cái hồ nước biển cho Hứa Lam?
Số tiền đó đủ để chuộc thân Hạ Dã sáu lần.
Dưới tầng hầm tối tăm và ẩm thấp, Hứa Lam đang ngâm nửa thân người dưới làn nước ngọt đầy mùi clo nồng nặc. Đôi vảy xanh lam nhạt trên đuôi cậu đang có dấu hiệu khô ráp và bong tróc vì dị ứng môi trường.
Nghe thấy tiếng động đập phá và lắp đặt ầm ĩ phía trên, cậu co rúm người lại vào góc bể, ôm chặt lấy chiếc đuôi tổn thương của mình, nước mắt lăn dài trên má hóa thành những viên trân châu nhỏ rơi xuống đáy bể.
Cậu nghĩ, chắc chắn là ác nữ muốn dỡ bỏ cái bể này để ném cậu ra ngoài đường, hoặc chuẩn bị bán cậu cho một sàn đấu giá tàn nhẫn hơn. Tuy ác nữ rất hay hành hạ cậu, nhưng ít ra cũng đỡ hơn khi rơi vào tay mấy lão biến thái.
Nếu lại quay về sàn đấu giá, chẳng ai có thể biết chủ nhân tiếp theo của cậu sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
Cánh cửa tầng hầm đột ngột bị đẩy ra. Ánh sáng từ hành lang rọi vào làm Hứa Lam hoảng sợ nhắm chặt mắt. Nhưng người bước vào không phải là đám tay sai hung ác, mà là bóng dáng màu đỏ thẫm quen thuộc của Thẩm Dao.
Cô bước từng bước xuống bậc thang, mùi trầm hương nhạt nhòa bao bọc lấy cô.
Dừng bên mép bể kính, cô nhìn thiếu niên nhân ngư đang co mình trong góc.
Vảy xanh lam trên chiếc đuôi đã bắt đầu bong tróc vì môi trường sống không phù hợp.
Sau vài giây im lặng, cô chậm rãi mở miệng: “Hứa Lam.”
“Tôi sẽ phá cái bể này.”