Cậu thiếu niên run lên, hé mở đôi mắt ngập nước nhìn cô, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp phát ra từ cổ họng: “Thê… thê chủ… xin ngài… đừng vứt bỏ tôi… Tôi sẽ hát… tôi sẽ hát ngay bây giờ…”
Nói rồi, cậu cố gắng lấy hơi, định cất lên giọng hát chữa lành vốn đã khàn đặc của mình.
Thẩm Dao nhìn chiếc đuôi vảy khô ráp của cậu, lòng đau xót nhưng hệ thống cảnh báo OOC dồn dập.
Cô liền gằn giọng, lớn tiếng cắt ngang: “Đừng có hát! Đã bảo cái giọng khàn như vịt của cậu nghe điếc tai rồi mà! Ai nói tôi vứt bỏ cậu? Bổn tiểu thư vung tận 300 triệu xây cái hồ nước biển sâu ngoài sân sau kia kìa, san hô với hải lưu đầy đủ. Cậu lo mà dưỡng cái đuôi cá đầy vảy ghẻ lở kia đi, ngày mai bò ra ngoài đó mà bơi cho tôi, cấm được làm bẩn cái hồ triệu đô của tôi nghe chưa!”
Hứa Lam ngơ ngác, đôi mắt xanh biển mở to.
Cô mắng cậu, nhưng lại xây hồ nước biển sâu cho cậu.
Chợt hệ thống “ting” một tiếng.
[Thông báo: Chỉ số oán niệm của Hứa Lam giảm mạnh: 90% -> 80%! Trạng thái tâm lý chuyển từ “Sợ hãi tột độ” sang “Hoang mang và Chờ đợi”.]
Thẩm Dao hài lòng gật đầu.
Xem ra hướng đi này có hiệu quả.
Ở phía sau cánh cửa tầng hầm khép hờ, ba bóng dáng cao lớn của Cố Trầm, Hạ Dã và Lục Hạo đứng im lặng trong bóng tối. Khứu giác của Cố Trầm một lần nữa bắt được mùi hương từ Thẩm Dao, lần này không có một chút giả dối nào, chỉ có một sự xót xa chân thành đến tận cùng xương tủy dành cho chú Nhân Ngư nhỏ.
Ba người đàn ông liếc nhìn nhau, sự nghi ngờ vốn đã bén rễ trong lòng họ lúc này bỗng chốc bị lung lay dữ dội.
Người phụ nữ này… rốt cuộc là đang diễn kịch, hay cô thực sự đã biến thành một người khác?
Không gian dưới tầng hầm chỉ còn lại tiếng máy móc vận hành ầm ĩ của đội thi công ngoài sân sau vọng vào. Hứa Lam ngâm mình dưới nước, đôi mắt xanh thẳm như biển hồ nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Thẩm Dao vừa quay lưng bước đi.
Nước biển tự nhiên? San hô?
Những khái niệm xa xỉ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đại não của thiếu niên Nhân Ngư, khiến cậu hoang mang đến mức quên cả việc sợ hãi. Cậu nhìn xuống chiếc đuôi cá với những lớp vảy đang khô rách của mình, rồi lại nhìn lên bậc thềm cẩm thạch. Nơi đó dường như vẫn còn vương lại mùi hương cảm xúc mềm mại, không chút bạo ngược của Thẩm Dao.
Phía sau cánh cửa khép hờ, ba bóng dáng cao lớn lẳng lặng lui về phía phòng khách.
“Cô ta không có mùi của kẻ nói dối.” Cố Trầm là người lên tiếng trước.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xám tro khóa chặt vào khoảng không: “Thú nhân tộc Sói không bao giờ nhầm lẫn giữa mùi của sự giả tạo và sự xót xa thực sự. Lúc cô ta nhìn Hứa Lam, cảm xúc đó hoàn toàn là thật.”
Lục Hạo chống một tay lên thành sofa, gương mặt góc cạnh đanh lại, trong mắt hiện lên những tia máu vằn vện vì nội tâm đang giằng xé dữ dội: “Vậy thì sao chứ? Một kẻ bạo chúa đột nhiên quay đầu làm việc thiện, các người liền tin ngay sao? Đừng quên đôi chân này của tôi là do ai ban tặng! Đừng quên mỗi đêm chúng ta phải chịu đựng những gì trong căn phòng kín kia!”
Hạ Dã không nói gì. Anh ta chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc bồn chứa nước biển triệu đô đang được cẩu vào sân sau.
Trái tim của con cáo già luôn dùng nụ cười giả tạo để sinh tồn như anh ta, lúc này lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Năm mươi triệu chuộc thân, cộng thêm ba trăm triệu xây hồ nước biển.
Chỉ trong chưa đầy một ngày, Thẩm Dao đã vung ra một số tiền đủ khiến vô số gia tộc quyền quý phải đỏ mắt.
Cô ta điên rồi, hay thế giới này điên rồi?
Trên tầng hai, Thẩm Dao vừa bước vào phòng liền lập tức gọi hệ thống.
“Hệ thống, kiểm tra lại điều kiện để hủy bỏ khế ước thú phu một cách an toàn.” Cô vừa hỏi vừa đưa tay day nhẹ thái dương.
Màn hình ảo quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt cô với những dòng chữ chạy dài: [Đinh! Kiểm tra điều kiện để huỷ bỏ khế ước.]
[Điều kiện hủy khế ước an toàn (Không bị phản phệ linh hồn):]
[1. Chỉ số oán niệm của mục tiêu phải giảm về mốc 0%.]
[2. Chỉ số hạnh phúc của mục tiêu phải đạt mốc 100%.]
[Nhắc nhở quan trọng: Ký chủ hiện tại đang tiến hành rất tốt. Tuy nhiên, xin lưu ý, ký chủ không thể bỏ trốn hay đơn phương biến mất khi chưa hoàn thành đủ 2 điều kiện trên. Nếu cố tình rời đi hoặc cắt đứt ràng buộc khi chưa đạt chuẩn, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại, linh hồn ký chủ sẽ lập tức tan biến.]
Thẩm Dao nhìn dòng chữ “không thể bỏ trốn”, khẽ thở dài một hơi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Ai thèm bỏ trốn chứ? Đường đường chính chính hủy khế ước, cầm một đống tiền sạch của hệ thống rồi danh chính ngôn thuận đi làm phú bà tự do không sướng hơn sao? Trốn chui trốn lủi làm gì cho mệt thân.”
Cô biết rõ, việc thiên kim thật trở về sau ba tháng nữa là một cột mốc cố định. Đến lúc đó, nhà họ Thẩm sẽ lật mặt, nhưng nếu trước thời điểm đó cô đã gom đủ tiền sạch và giải trừ toàn bộ khế ước với bốn người họ, cô sẽ hoàn toàn tự do.
Cô không nợ họ, họ không hận cô, ai đi đường nấy, đó mới là cái kết viên mãn nhất.