Tuy nhiên, nhìn thấy ba cặp mắt còn lại vẫn đang găm chặt vào mình đầy nghi hoặc, cô lập tức thu lại vẻ nhẹ nhõm, hất cằm, lạnh lùng liếc nhìn Cố Trầm một cái rồi hừ nhẹ.
“Coi như anh biết điều. Nhớ kỹ cho tôi, cái mạng và cái đầu của anh là thuộc quyền sở hữu của Thẩm Dao này, cấm anh tự tiện làm việc quá sức rồi đổ bệnh ra đấy làm tổn phí tiền bạc của tôi. Sau này cứ đến giờ này thì tự giác xuống đây mà uống trà dưỡng thần, đừng để tôi phải đích thân ra lệnh lần nữa!”
Nói xong, cô xoay người, tà áo lụa đỏ vẽ nên một đường cong kiêu kỳ rồi thong thả bước thẳng lên cầu thang, để lại phòng khách bốn người đàn ông với tâm lý một lần nữa bị đảo lộn hoàn toàn.
Cố Trầm cầm tách trà rỗng trong tay, cảm nhận cơn đau đầu đã biến mất, ánh mắt xám tro chìm vào một mảnh suy tư sâu thẳm.
Tiếng bước chân của Thẩm Dao vừa khuất sau khúc quanh cầu thang, phòng khách tầng một lại rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ.
Cố Trầm vẫn đứng yên vị trí cũ, ngón tay thon dài khẽ miết lên thành tách sứ còn vương chút hơi ấm. Đôi mắt xám tro của anh chìm sâu vào khoảng không, như thể đang dùng năng lực phân tích của một bác sĩ để mổ xẻ hành vi vừa rồi của thê chủ.
Không có độc, không có bẫy rập vật lý, cơn đau đầu bóp nghẹt thái dương anh suốt ba ngày qua thực sự đã dịu xuống nhờ một tách trà hoa cúc mật ong bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
“Anh Cố, anh thực sự uống nó à?” Hạ Dã từ trên sofa ngồi thẳng dậy, nụ cười trà xanh thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi: “Cô ta đưa cái gì anh cũng dám nuốt vào bụng sao?”
“Tôi là bác sĩ, mũi của tôi không lừa tôi.” Cố Trầm đặt tách trà xuống bàn, âm thanh thanh thúy vang lên khô khốc.
Anh nhìn sang Hạ Dã, rồi dời ánh mắt qua Lục Hạo và Hứa Lam.
“Trong trà không có gì cả. Nhưng cảm xúc của cô ta lúc nãy… rất lạ.”
“Lạ chỗ nào?” Lục Hạo trầm giọng, hai tay khoanh trước ngực đầy kháng cự: “Chẳng phải vẫn là cái điệu bộ ban ơn trịch thượng đó sao?”
“Không.” Cố Trầm lắc đầu, giọng nói trầm khàn đầy quyết đoán: “Mùi vị của sự kiêu ngạo và cậy thế đã hoàn toàn biến mất. Khi cô ta bảo tôi uống trà, tôi không ngửi thấy sự thỏa mãn hay hưng phấn như trước.”
“Cô ta có vẻ rất căng thẳng.”
“Giống như đang sợ điều gì đó.”
Một thiên kim đại tiểu thư nắm trong tay khế ước sinh mệnh của bốn thú nhân.
Sở hữu thẻ đen vô hạn.
Nắm quyền lực của nhà họ Thẩm.
Một người như vậy…
Lại sợ bốn kẻ đang bị nhốt trong chính biệt thự của mình?
Lời của Cố Trầm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm lý đang căng như dây đàn của cả bọn. Hạ Dã mím môi, ngón tay lại vô thức chạm vào màn hình điện thoại vẫn còn lưu tin nhắn thông báo tài khoản nợ 50 triệu đã về con số không.
Sự nghi ngờ trong lòng anh ta như một mầm cây độc, càng bị dồn ép lại càng điên cuồng đâm chồi nảy lộc.
Trong khi đó, ở phòng ngủ tầng hai, Thẩm Dao vừa đóng cửa lại đã lập tức tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hắt ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
[Tinh! Số dư tài khoản ẩn danh vĩnh viễn: 5,500,000.]
Nhìn con số nhảy múa trên màn hình hệ thống, Thẩm Dao cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể mình đều đang reo hò. Cảm giác run sợ khi đối diện với bốn ánh mắt sát khí lúc nãy lập tức bay biến sạch sẽ.
Đúng là trên đời này, chỉ có tiền sạch tinh tinh vào tài khoản mới là liều thuốc an thần tốt nhất!
“Hệ thống, mở bảng trạng thái của Hứa Lam ra tôi xem.” Thẩm Dao vừa đi về phía chiếc ghế lười mềm mại vừa ra lệnh trong đầu.
Một màn hình ảo màu xanh lam dịu mát lập tức hiện ra: [Mục tiêu: Hứa Lam.]
[Tình trạng: Tổn thương tinh thần nghiêm trọng, trầm cảm cấp độ 3 do bị giam cầm trong môi trường nước ngọt nhân tạo, thiếu hụt khoáng chất biển sâu và nhớ quê hương.]
[Chỉ số oán niệm: 90%.]
[Vị trí hiện tại: Bể nước sinh hoạt mô phỏng ở tầng hầm biệt thự.]
[Khuyến nghị cải tạo môi trường sống.]
Đọc đến dòng “bể nước sinh hoạt mô phỏng”, ký ức của nguyên chủ lại một lần nữa ùa về khiến Thẩm Dao không khỏi rùng mình.
Nguyên chủ mua Hứa Lam về với cái giá trên trời, nhưng thứ cô ta muốn chưa bao giờ là một con người.
Trong mắt cô ta, Hứa Lam chỉ là một món đồ sưu tầm biết hát.
Cô ta xây một bể kính lớn dưới tầng hầm, nhưng lại dùng nước máy bình thường pha chút muối sấy để tiết kiệm công sức, ép cậu phải ngâm mình trong thứ nước đầy hóa chất tẩy rửa đó, mỗi ngày bắt cậu phải hát đến rách cả thanh quản để tiêu khiển cho đám bạn nhà giàu của cô ta.
“Tàn nhẫn quá…” Thẩm Dao lẩm bẩm, trong lòng khẽ dâng lên một nỗi đau xót.
Cô hiểu rõ cảm giác bị cô lập, bị giam cầm trong một nơi vốn không thuộc về mình đau khổ đến nhường nào.
Ít nhất…
Cô cũng phải trả lại cho Hứa Lam một nơi thuộc về cậu.
“Hệ thống.”
“Nếu tôi muốn cải tạo môi trường sống cho Hứa Lam thì sao?”
[Đang tính toán phương án tối ưu…