Đến nội dung chính

Chương 2: Chinh Phục Thôi!

admin 552 Chữ Cài Đặt

[Khác với nguyên tác, ký chủ không thể tiếp tục kiêu căng và bạo ngược. Thay vào đó, cô phải dịu dàng, tinh tế và dành cho họ sự tôn trọng chân thành.]

Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.

Đêm nay… cô phải thay đổi hảo cảm của cả bốn người.

Bốn nam chính tương lai sẽ giết chết cô.

Cố Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, nụ cười vừa run rẩy vừa đầy thách thức.

[Chinh phục bọn họ sao?]

[Được.]

[Nếu đây là con đường duy nhất để sống, thì tôi sẽ tự tay viết lại kết cục của mình.]

[Ký chủ đã sắn sàng chưa? Trò chơi chinh phục những vị ác ma quản gia… bắt đầu.]

Chưa kịp đáp lại, Cố Tiểu Uyển đã cảm thấy không gian méo mó. Trước mắt cô tối sầm, rồi sáng bừng lên trong một căn phòng hoàn toàn khác.

Mùi hương trầm lạnh lẽo. Ánh nến lay động, hắt bóng dài lên tường đá.
Khi nhìn rõ khung cảnh trước mặt, cô lập tức đỏ bừng mặt.

Giữa căn phòng là một mỹ thiếu niên đang bị trói bằng dây xích, bên trên còn khắc phù văn. Rõ ràng là pháp khí chuyên dùng để áp chế ác ma.

Thiếu niên ấy có làn da tái nhợt như sứ, mái tóc đen buông rũ che nửa gương mặt. Đôi mắt xanh thẫm nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn không hề che giấu sự hung hãn, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng, chỉ chờ cơ hội phản sát.

Cố Tiểu Uyển theo bản năng lùi lại hai bước.

Cổ tay cô bỗng nặng trĩu.

Cúi xuống.

Một chiếc roi da đen tuyền nằm gọn trong tay cô, trên thân roi còn vương lại vệt máu sẫm.

Cô nhìn chiếc roi.

Lại nhìn người thiếu niên bị trói.

Rồi lại nhìn chiếc roi.

“Không phải chứ?” Cô nuốt khan.

“Chẳng lẽ là do tôi đánh?”

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Hai bóng người bước vào.
Người đi trước mặt áo quản gia chỉnh tề, dáng vẻ cao lớn, mái tóc đen được chải ngược gọn gàng. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, từng đường nét như được tạc bằng dao. Ánh mắt anh sắc bén, lý trí đến mức gần như vô cảm.

Đó là Lục Tư Thành.

Theo sau là một nam nhân khác, tóc xám nhạt buông lơi trước trán, môi mỏng khẽ cong thành nụ cười lười biếng. Ánh mắt anh ta nửa như đùa cợt, nửa như thăm dò, sâu không thấy đáy.

Đó là Hạ Yến.

Hai người đồng loạt nhìn xuống chiếc roi trong tay cô, rồi nhìn về phía thiếu niên đang quỳ.

Không khí trong phòng chợt đông cứng.

Người quản gia khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn, không mang theo cảm xúc:

“Chủ nhân, Lam Tịch chỉ là ác ma hệ phụ trợ. Sức chiến đấu yếu ớt. Nếu cần người chịu phạt… xin để tôi thay cậu ấy.”

Giọng nói của anh bình tĩnh đến lạ, như thể chuyện chịu roi chỉ là một phần nghĩa vụ.
Nam nhân tóc xám khẽ bật cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt:

“Chủ nhân quên rồi sao? Mạc Hàn đã bị bán vào hầm ngục. Đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Nếu mất liền hai quản gia…”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt quét qua cô đầy ẩn ý.

“Giao ước sẽ cắn trả đấy. Cảm giác đó… không dễ chịu đâu.”