Cố Tiểu Uyển, tiểu thư duy nhất nhà họ Cố, một gia tộc danh giá nổi tiếng với sự giàu có và quyền thế, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, được nâng niu như bảo vật. Hai chữ “khổ cực” đối với cô vốn chỉ là khái niệm xa lạ trong sách vở.
Đêm ấy, trước khi đi ngủ, cô tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết mang tên “Quản Gia Ác Ma Của Tôi” được cô bạn thân hết lời đề cử.
Ban đầu chỉ định đọc vài trang cho biết, nào ngờ càng đọc càng bị cuốn vào. Cho đến khi cái tên “Cố Tiểu Uyển” bất ngờ xuất hiện trên trang sách, tim cô khẽ chững lại.
Cái tên ấy… trùng hợp tới mức kỳ lạ.
Mang theo cảm giác khó hiểu, cô tiếp tục lật từng trang. Bất chợt, cô nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh đầu giường thấy kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Cơn buồn ngủ ập đến, cô liền đặt cuốn sách lên kệ đầu giường, tắt đèn, chìm vào giấc ngủ với tâm trạng còn lơ lửng trong câu chuyện.
Thế nhưng, khi tỉnh dậy.
Cô lại thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ.
Cố Tiểu Uyển bật dậy, tim đập dồn dập. Cô lao đến trước gương. Trong đó vẫn là gương mặt ấy, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm quen thuộc của chính cô.
Nhưng nơi này… tuyệt đối không phải thế giới của cô.
Sau vài cú sốc liên tiếp, Cố Tiểu Uyển nhận ra một sự thật khiến tim cô run lên. Cô đã xuyên sách, và còn xuyên thành một nữ phụ độc ác trùng tên với mình, người luôn bày mưu hãm hại nữ chính, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Theo nguyên tác, Cố Tiểu Uyển là tiểu thư công tước, một nhân chủ quý tộc cao quý, ngang ngược, ích kỷ và đầy kiêu căng. Cô đem lòng si mê người quản gia của nữ chính đến mức mù quáng. Vì ghen tị với nữ chính nên đã không từ thủ đoạn hãm hại nàng.
Không chỉ vậy, cô còn không vừa mắt với bốn người quản gia của mình, thường xuyên trút giận lên họ. Nhưng trớ trêu thay bốn người họ đều là nam chính.
Sau này đều sẽ yêu nữ chính thuần khiết như ánh trăng sáng, còn nữ phụ như cô thì sẽ bị vạch trần bộ mặt xấu xa, danh tiếng tiêu tan. Cuối cùng chết thảm dưới tay chính bốn người từng bị mình hành hạ.
“Không được…”
“Mình tuyệt đối không thể đi theo cốt truyện này!” Cố Tiểu Uyển siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau, ánh mắt loé lên tia kiên định hiếm thấy.
“Nếu đã xuyên vào đây rồi, tuyệt đối không cam tâm làm bia đỡ đạn cho nữ chính.”
Thế nhưng, ngay khi quyết tâm vừa hình thành, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
[Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống sinh tồn.]
Cố Tiểu Uyển khựng lại.
[Thì ra là tôi cũng có hệ thống sao? Tôi còn đang lo, một người chưa từng động tay động chân như tôi phải sống sót thế nào đây.]
[Thành thật xin lỗi ký chủ, do gặp chút trục trặc nên tôi đến muộn.]
Cô khẽ thở phào:
[Không sao! Không sao! Vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì?]
[Do đây là thời đại thần quỷ, nữ giới là chủ nhân, nam giới là ma bộc. Nữ giới từ khi sinh ra đã có sức mạnh kiềm chế được những ngự ma, khi dùng huyết khế là có thể ký khế ước với ma bộc trung thành vĩnh viễn.]
[Nhiệm vụ của ký chủ: hoàn thành giao ước với bốn quản gia ma quỷ. Đêm nay, ký chủ phải thay đổi sự hảo cảm với từng người bọn họ.]
Cố Tiểu Uyển nuốt khan:
[Tôi phải làm gì đây?]