“Lam Tịch? Mạc Hàn?”
Cố Tiểu Uyển cảm thấy da đầu tê dại.
Đây chẳng phải là dàn nam chính trong “Quản Gia Ác Ma Của Tôi” sao?
Giọng hệ thống đột ngột vang lên: [Phát hiện ký chủ sắp tử vong.]
[Cảnh báo! Chỉ số hắc hóa của ba vị quản gia trước mặt đang cận kề giới hạn. Khi hắc hóa đạt 100, ác ma sẽ cắn trả và giết chết chủ nhân.]
Cố Tiểu Uyển: “…”
Không cần hệ thống nhắc, cô cũng cảm nhận được sát ý mơ hồ đang lan trong không khí.
Lam Tịch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Dù bị trói, khí chất lại mang theo sự quật cường ngang tàng – giống như một con thú non bị giẫm nát cánh nhưng vẫn không chịu khuất phục.
Hạ Yến đứng dựa tường, vẻ ngoài tùy ý, nhưng mỗi động tác đều đang quan sát phản ứng của cô. Nụ cười trên môi anh giống như lớp mặt nạ mỏng.
Lục Tư Thành thì khác.
Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt đặt trên cô không hề oán hận – chỉ là sự lạnh nhạt của một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Chính sự bình tĩnh đó mới đáng sợ.
Cố Tiểu Uyển hít sâu một hơi, rồi đột ngột ném chiếc roi xuống đất.
“Phạt với không phạt cái gì chứ?” Cô cười gượng.
“Tôi chỉ đùa chút thôi. Thả anh ấy ra ngay đây.”
Lời vừa dứt, Lam Tịch khựng lại.
Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi nhanh chóng thu về vẻ đề phòng.
Trong lòng anh cười lạnh: “Lại nghĩ ra trò tra tấn mới sao? Cô ta nghĩ anh sẽ tin à?”Khi Cố Tiểu Uyển bước tới, định chạm vào xích bạc, một bàn tay lạnh như băng siết chặt lấy cổ tay cô.
Hạ Yến.
Anh cúi sát xuống, hơi thở lướt qua vành tai cô, giọng nói thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
“Chủ nhân… ác ma thấp hèn như chúng tôi, sao dám làm bẩn tay người?”
Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng lực siết nơi cổ tay đủ để nhắc nhở:
Chỉ cần cô có động tác khác lạ, anh sẽ bẻ gãy tay cô ngay.
Lục Tư Thành bước lên, không nhìn cô, tự mình tháo xiềng xích cho Lam Tịch.
Động tác dứt khoát, gọn gàng.
“Chủ nhân.” Anh nói, giọng trầm mà sắc.
“Nếu không phải giả vờ quan tâm, chi bằng người hãy cứu Mạc Hàn về.”
Trong câu nói ấy không có cầu xin.
Chỉ có một sự nhắc nhở lạnh lùng.
[Tình tiết tử vong đầu tiên đã mở khóa.]
[Theo nguyên tác, tối nay Mạc Hàn sẽ vượt ngục và giết chết ký chủ.]
[Cách vượt ải duy nhất, chinh phục bốn quản gia, chuyển chỉ số hắc hóa thành độ hảo cảm.]
[Hiện tại:
Lam Tịch – Hắc hóa 92
Lục Tư Thành – Hắc hóa 88
Hạ Yến – Hắc hóa 95
Mạc Hàn – Hắc hóa 97 (trong hầm ngục) ]
Cố Tiểu Uyển cảm thấy tim mình muốn ngừng đập.
Mạc Hàn.
Người đàn ông nguy hiểm nhất trong bốn người.
Trong nguyên tác, hắn là ác ma chiến đấu hệ thuần túy, tính cách tàn nhẫn, cực đoan, bị phản bội một lần là sẽ hủy diệt tất cả.
Cô khẽ nuốt khan.
[Dựa vào tôi… thật sự có thể chinh phục được họ sao?]
Giọng nói vang lên trong đầu, không còn máy móc như trước mà dường như mang theo chút vui tươi: [Ký chủ.]
[Muốn sống, thì phải thử.]