Đến nội dung chính

Chương 6

admin 613 Chữ Cài Đặt

Những buổi thượng triều sau đó, Long An Đế như trở về thời mới đăng cơ, ra tay với quần thần cực kỳ tàn nhẫn.

Đặc biệt là những kẻ từng khuyên ông nhận con nuôi hoặc đã có ý đồ riêng đều bị trừng phạt nặng nề.

Khi đám bá quan văn võ đang không ngừng kêu khổ, cuối cùng họ cũng biết nguyên nhân khiến Long An Đế “phát điên” trở lại.

Lưu Quý phi mang thai, đã hơn hai tháng, thai khí ổn định nên tin tức mới được công bố.

Ngay lập tức, triều đình dậy sóng.

Có người vui mừng vì cuối cùng hoàng đế cũng có con ruột, hy vọng ngài sẽ vì con mà bớt giết chóc lại.

Nhưng những kẻ từng mưu toan muốn hoàng đế nhận con nuôi, hoặc đã bí mật liên hệ với các ứng viên thì lập tức tái mặt.

Người nghe tin này mà trong lòng khó chịu nhất chính là hai vị thế tử của hai người đệ đệ của Long An Đế.
Trong đó, con trai của Thuận Vương – người em út của Long An Đế, do bị tật ở chân mà còn sống được – là kẻ khó chịu nhất.

Hắn vốn là người có khả năng trở thành người kế vị nhất.

Rõ ràng hơn hai mươi năm rồi không có con nối dõi, sao lúc này lại đột nhiên có con?

“Phái người đi điều tra cho rõ, rốt cuộc đứa nhỏ này là thật hay giả!”

Mặt mày của thế tử Thuận vương, Cố Thiệu Quân, đầy vẻ dữ tợn.

“Thế tử gia, bệ hạ đã vui mừng đại xá thiên hạ, ngay cả Lưu thị vốn vô danh cũng được phong làm Quý phi, chắc chắn việc này không thể là giả.”

Nghe vậy, Cố Thiệu Quân giận dữ ném mạnh chiếc chén trước mặt mình xuống đất.

“Đáng chết! Không phải đã nói hoàng bá không thể có con sao? Khó khăn lắm bản thế tử mới đè đầu được tên ngu ngốc kia xuống, sao lúc này lại đột nhiên có tin mang thai!”
“Thế tử gia bớt giận, cho dù mang thai thì cũng chưa chắc đã sinh được. Có rất nhiều cách khiến một đứa bé không ra đời được!”

Nghe vậy, Cố Thiệu Quân liền bật cười khinh thường: “Ngươi tưởng trên đời chỉ có mình ngươi thông minh chắc? Ngươi còn không rõ thủ đoạn của hoàng bá sao? Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám dùng thủ đoạn ngay bên cạnh hoàng bá?”

“Cái này… Nếu chỉ ra tay với cái thai của Lưu thị thì chắc sẽ làm được chứ?”

“Đồ ngu! Ngươi muốn chết thì đừng kéo bản thế tử theo. Ai dám động vào hoàng cung của hoàng bá chứ?”

“Nhưng… Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu thị sinh hoàng tử?”

Cố Thiệu Quân giơ tay xoa xoa thái dương, giọng nói đầy mỉa mai.

“Với tình hình bây giờ, bản thế tử cũng chỉ có thể cùng các ngươi ngày ngày cầu trời khấn Phật, mong Lưu thị vô phúc, sinh ra một công chúa vô dụng thôi.”
“Phải, phải, Lưu thị nhất định là người vô phúc.”

“Chỉ cần nàng ta sinh ra một đứa con gái vô dụng, sau này bệ hạ vẫn phải nhận người kế tự, đến lúc đó thế tử gia ngài vẫn là người có khả năng lớn nhất.”

“Hừ, vậy thì khi ngươi dập đầu trước Phật tổ, nhớ thành tâm thêm một chút!”

Cố Thiệu Quân xụ mặt phất tay bỏ xa đám thuộc hạ vẫn luôn đi theo bên cạnh mình. Đến khi trở về phủ Thuận Vương, hắn mới trút hết cơn giận lên những tỳ nữ hầu hạ bên cạnh.