Đôi khi hoàng bá thật sự rất đáng ghét!
Rõ ràng ngôi thái tử đã sắp nằm trong tay hắn, sao bây giờ lại có người mang thai chứ?
Ba tháng rưỡi sau.
Trong suốt ba tháng rưỡi đó, triều đình rơi vào sự yên lặng đáng sợ.
Trông sắc mặt Long An Đế lúc nào cũng tươi tốt, nhưng các đại thần cũng không dám vượt giới hạn, từng người đều nịnh nọt, gọi “hoàng tử” không dứt, khiến Long An Đế tươi cười rạng rỡ.
Cho đến hai tháng rưỡi sau đó, Long An Đế lần đầu tiên bãi triều sớm sau hơn hai mươi năm đăng cơ.
Bởi vì tất cả thái y trong cung đều đã chuẩn đoán rằng, thai trong bụng Lưu Quý phi mười phần chắc tám là công chúa.
Sắc mặt những thái y đến tấu trình đều xám như tro, bởi họ đều biết Long An Đế rất khó có được con nối dõi, nên vô cùng sợ hãi!
Cả đời bệ hạ có được một đứa con đã là trời thương, ai ngờ lòng thương đó lại không hề trọn vẹn.
Thế mà lại là công chúa!
Long An Đế đen mặt đuổi tất cả đi, cấm tuyệt không cho họ tiết lộ nửa chữ ra ngoài.
Ông u ám bước vào Từ Ninh Cung của Thái hậu, nói vài câu rồi nước mắt tuôn rơi.
Dù từng tự an ủi rằng có con gái cũng không sao, nhưng khi thật sự biết cả đời mình sẽ không có con trai, Long An Đế vẫn không kìm nổi mà bật khóc.
Mẹ con hai người ôm nhau khóc một trận, rồi Long An Đế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Con gái thì đã sao?
Con gái cũng là cốt nhục của ông!
Trước đây chưa từng có thái nữ, chưa từng có nữ đế.
Nhưng từ đời ông sẽ có!
Giang sơn của ông, mọi thứ của ông, chỉ có thể để lại cho con gái của ông. Nếu không, ông sẽ hủy tất cả!
Chỉ có Lưu Quý phi là không biết mình đang mang thai con gái, hễ ai nói chuyện đều chắc chắn khẳng định rằng bà ta mang thai hoàng tử.
Đó là trưởng tử của bệ hạ, là thái tử tương lai của Đại Thịnh!
Từ khi mang thai, Lưu Quý phi vốn luôn kiêu căng lại càng trở nên ngạo mạn, nhưng vì cái thai trong bụng bà ta nên cả Long An Đế và Thái hậu đều nhiều lần phải đứng về phía Lưu Quý phi.
Các phi tần trong cung đều ghét cay ghét đắng Lưu thị, nhưng lại không kiềm được ánh mắt ghen tị khi nhìn cái bụng càng ngày càng lớn của bà ta.
Hôm nay chính là ngày Lưu Quý phi lâm bồn.
Long An Đế mặt đen như than, đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh.
“Sao còn chưa sinh? Đám thái y các ngươi toàn là lũ ăn không ngồi rồi à?”
“Sao không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng sinh? Rốt cuộc tình hình của Quý phi thế nào rồi?”