Đến nội dung chính

Chương 28

admin 487 Chữ Cài Đặt

Nàng vừa tỉnh chưa bao lâu, Thái hậu đã phát hiện mà lập tức ôm nàng vào lòng, dường như chẳng hề thấy mệt.

Mấy ngày nay Thái hậu chỉ cảm thấy mình như trẻ lại.

Trước kia bà nghĩ thân thể mình cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhưng từ khi Cố An An ra đời, Thái hậu như uống được linh đan diệu dược mà hồi sinh, mỗi ngày đều hận không thể ôm cháu gái ngoan suốt mười hai canh giờ.

Khi Cố An An ngủ thì bà cũng ngoan ngoãn nghe lời thái y tập luyện thân thể.

Trẻ con lớn nhanh lắm.

Nếu không có thân thể khỏe mạnh, chẳng phải vài năm nữa sẽ không bế nổi An An sao?

“A a a…”

[Tổ mẫu, con đói rồi.]

Cố An An chỉ kêu vài tiếng để biểu đạt nhu cầu, Thái hậu lại như tâm linh tương thông: “Mau gọi nhũ mẫu tới, An An của ai gia đói rồi.”

Ban đầu Cố An An còn thấy hơi ngại, nhưng sau hai ngày thích nghi thì đã ném hết suy nghĩ đó đi.
Ngại cái gì chứ?

Trẻ sơ sinh không uống sữa chẳng lẽ bắt nàng gặm móng heo?

Cố An An ôm “nguồn lương thực” của mình uống rất vui vẻ, nhũ mẫu đang cho nàng bú cũng mỉm cười đầy mặt.

Công chúa có khẩu vị rất tốt, ăn nhiều thì thân thể mới khỏe.

Thái hậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn cháu gái bú sữa, ánh mắt nghiêm túc như đang xem bản đồ quân sự của nước địch.

Cố An An là em bé có khẩu vị rất lớn. Sau khi bú hết một bên vẫn thấy dạ dày còn hơi trống.

Nàng quay mặt về phía Thái hậu kêu mấy tiếng nữa.

Thái hậu hơi ngơ ngác, rồi thử hỏi: “Chẳng lẽ An An vẫn chưa no?”

Nhũ mẫu liền bế Cố An An sang bên kia, quả nhiên nàng lại lập tức bú tiếp.

Chết tử tế không bằng tồn tại.

Nàng bỗng xuyên từ hiện đại đến nơi xa lạ này, yêu cầu lớn nhất bây giờ là ăn ngon, ngủ tốt, cố gắng sống thật lâu.
Nếu nàng sinh vào thời Hán hay Đường, những triều đại mà địa vị công chúa tương đối cao, thì biết đâu sau này cũng có thể giống những công chúa đó, không cần đi hòa thân mà còn có thể nuôi trai đẹp.

Tất nhiên nếu nàng sinh vào thời Tống hoặc Thanh…

Thì đợi khi xác định rõ rồi nàng sẽ tìm cách tự kết liễu đời mình.

Trưởng công chúa nổi tiếng nhất thời Tống chẳng phải chính là Công chúa Phúc Khang sao?

Nếu nàng nghe ngóng ra phụ hoàng mình họ Triệu, thì ngay bây giờ nàng có thể tự bỏ đói mình đến chết.

Ngay cả con gái ruột duy nhất cũng có thể coi như món quà mà tặng cho nhà cháu trai, nàng thật sự không chịu nổi loại “phúc khí” đó.