Trong Từ Ninh cung.
Cố An An đã sinh được hai ngày. Màu đỏ khi mới sinh trên người nàng đã nhạt đi nhiều, có thể nhìn ra sau này chắc chắn là một đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp.
Lớp mờ mịt trước mắt nàng cũng đã biến mất phần lớn, nhưng chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng cách hai ba mươi centimet.
Xa hơn nữa thì dù Cố An An có cố trừng mắt đến mức lé cũng chẳng nhìn được gì.
Hai ngày nay nàng cũng giống một đứa trẻ bình thường, cả ngày không ăn thì ngủ.
Lúc đầu nàng còn nghĩ mình là người trưởng thành, nhất định sẽ không bú sữa mẹ. Kết quả còn chưa kịp phản kháng, vừa bị bế đến thì cái miệng đã không chịu nghe lời. Bản năng của cơ thể dễ dàng đánh bại mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của Cố An An.
Hai ngày nay, nàng cũng đại khái biết được thân phận sau khi xuyên không của mình.
Là công chúa, hơn nữa còn là đích trưởng công chúa!
Hoàng hậu vì sinh nàng mà qua đời, hiện giờ nàng được nuôi dưới gối Thái hậu. Nhưng vì tin tức Cố An An biết được quá ít, nên nàng chỉ có thể cố gắng nghe ngóng thêm.
Để chọn cho mình một con đường có thể sống tốt!
Dù sao cũng đã chết rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc nàng không thể sống lại và quay về nữa.
So với việc cứ mãi nhớ cuộc sống hiện đại trước kia, chi bằng tận dụng thân phận khá tốt này mà cố gắng sống thật tốt ở thời cổ đại.
Hiện giờ nàng đang được nuôi trong Từ Ninh cung, lại còn là trẻ sơ sinh, thời gian ngủ mỗi ngày nhiều hơn lúc tỉnh.
Ngay cả khi vừa tỉnh dậy đã dựng tai lên nghe ngóng tin tức cũng chẳng nghe được gì.
Cung nữ và thái giám trong Từ Ninh cung cực kỳ có quy củ.
Ngay cả nhũ mẫu cho nàng bú cũng hiếm khi mở miệng, ngoài lúc dỗ ngủ ra thì hầu như nàng không nghe thấy ai nói chuyện.
Mỗi ngày cũng chỉ khi Thái hậu và hoàng đế bế lên, nàng mới có thể nghe được một ít tin tức.
Nhưng Cố An An vẫn không biết rốt cuộc mình đã xuyên đến triều đại nào, cũng không biết phụ hoàng của mình là vị hoàng đế nào.
Hôm qua nàng khó khăn lắm mới nhìn rõ khuôn mặt phụ hoàng.
Là một đại soái ca phong độ.
Hoàn toàn không giống những bức chân dung hoàng đế trong sách lịch sử nàng từng thấy.
Trong các hoàng đế lịch sử thật sự có người đẹp trai như vậy sao?
“An An của ai gia tỉnh rồi.”
Cố An An vừa cố xoay chuyển đầu óc nhỏ bé, vừa không khống chế được mà gặm ngón tay.