Đến nội dung chính

Chương 26

admin 481 Chữ Cài Đặt

Chỉ hy vọng ông trời nhìn thấy sự cần cù tận tâm của mình mà không để ông tuyệt tự.

Nói chung, cả đời ông suy nghĩ đều là chuyện lớn.

Chỉ một ý nghĩ của ông cũng có thể thay đổi vận mệnh của vô số người.

Nhưng lúc này Long An Đế lại vô cùng cẩn trọng mà thương xót con gái mình, chăm sóc mọi thứ của nàng chu đáo đến cực điểm.

Sau khi có cô con gái này, dường như Long An Đế cũng có nhược điểm.

Nếu là trước kia, Lưu gia chỉ có một kết cục giống Lưu thị, cả nhà không chừa một ai.

Nhưng bây giờ ông là một vị hoàng đế tốt đang tích phúc cho con gái ngoan của mình, vì vậy ông chỉ khiến từ nay người Lưu gia không thể có con.

Ông đúng là vị hoàng đế lương thiện nhất trên đời!

“Phúc Hỉ, chuẩn bị xa giá đến Từ Ninh cung.”

Long An Đế nhìn những quyển thi thư kinh điển mở tung trước mặt cùng đống giấy nháp chất đầy trên bàn, khuôn mặt lộ vẻ không vui.
Những cái tên này đều không xứng với An An của ông. Sắp đến lễ tắm ba ngày rồi mà ông vẫn chưa chọn được cái tên nào thích hợp.

“Vâng.”

Long An Đế vò tất cả giấy trên bàn thành một cục rồi ném xuống đất: “Toàn là những cái tên tầm thường, chẳng cái nào xứng với An An của trẫm.”

Phúc Hỉ giả vờ như không nghe thấy, chạy sang một bên dặn dò các tiểu thái giám khiêng kiệu.

Trong mắt bệ hạ, công chúa xứng đáng với thứ tốt nhất trên đời. Chẳng phải chuyện đặt tên này đang làm khó bệ hạ sao?

“Bệ hạ, kiệu đã chuẩn bị xong ở ngoài.”

“Mau đưa trẫm đến Từ Ninh cung, không biết hôm nay An An ngủ có ngoan không, ăn có ngon không.”

Long An Đế lại liếc nhìn đống sách bị lật tung trên bàn, ánh mắt đầy vẻ chê bai.

Đống sách này đều không ổn. Miêu tả nữ nhân thì hoặc là nói là dịu dàng xinh đẹp, hoặc là nói là tính tình ôn hòa rộng lượng.
Con gái ông xinh đẹp là chuyện đương nhiên.

Nhưng cần gì dịu dàng, cần gì ôn hòa rộng lượng?

Thật là nhảm nhí!

“Không biết An An có nhớ trẫm không.” Nói xong, Long An Đế nhanh chóng bước lên kiệu, thúc giục thái giám đi mau.

Phúc Hỉ theo phía sau, vẫn lảo đảo chạy những bước nhỏ.

Hai ngày nay ngày nào bệ hạ cũng như vậy, sợ mình đến muộn thì công chúa sẽ bị chậm trễ điều gì.

Nhưng theo Phúc Hỉ thấy thì bệ hạ đã lo lắng quá mức rồi. Thái hậu xem công chúa như con ngươi trong mắt.

Tên nô tài nào không muốn sống nữa mà dám bất kính với công chúa trước mặt Thái hậu?