Giọng Nam Cung Diễm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Từng chữ nặng tựa ngàn cân.
“Hoàng nữ Nam Cung Diễm, thông minh lanh lợi, tài đức vẹn toàn, lại có khí chất đế vương.”
Đọc xong, nàng gấp chiếu chỉ lại.
Ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm như vực nước mùa đông.
Việc Tiên Hoàng đột ngột truyền ngôi cho một công chúa từng bị ghẻ lạnh, lại là nữ nhi, trong khi Tam hoàng tử Nam Cung Xương danh chính ngôn thuận mang dòng máu hoàng tộc, quả thực là nước cờ cuối cùng đầy bất ngờ của vị vua già.
Điều ấy chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió lớn trong triều đình vốn đã hỗn loạn.
Nam Cung Diễm chậm rãi cất lời.
“Chiếu chỉ này và binh phù này đủ để ta đăng cơ.”
Giọng nàng không còn yếu ớt mà lạnh lùng và kiên định.
Nàng nhìn thẳng vào Lý tướng quân.
“Lý tướng quân, ông có chấp nhận không.”
Lý tướng quân lập tức quỳ sụp xuống. Đầu ông cúi sát đất. Giọng nói vang dội giữa căn phòng.
“Lão thần Lý Trường Phong xin dốc hết sức mình phò tá Diễm Đế. Nguyện theo Người bình định thiên hạ, quang phục xã tắc.”
Ông hiểu đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn triều đình Sở Nhược khỏi bờ suy tàn.
Vị công chúa yếu đuối năm nào đã không còn nữa.
Khí chất đế vương đã hiển lộ rõ ràng trong từng ánh nhìn và hơi thở.
Trần ma ma cũng quỳ xuống, giọng nghẹn ngào.
“Công chúa, người chính là hy vọng của triều đình.”
Nam Cung Diễm đứng dậy.
Dáng người mảnh khảnh nhưng toát ra khí thế uy nghi lạnh lẽo. Bộ áo ngủ lụa trắng khẽ lay theo từng bước chân. Bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới ánh sáng nhạt.
Nàng bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia tuyết vẫn lất phất rơi, phủ trắng cả vùng đất rộng lớn. Khung cảnh hùng vĩ mà bi ai của Sở Nhược trải dài trước mắt.
Nàng khẽ thì thầm.
“Triều đình này mục nát. Giang sơn này phân tranh. Một chiếu chỉ, một binh phù, đây chính là thứ ta cần.”
Giọng nói mang theo hứng thú lạnh lẽo cùng sự quyết đoán sắt đá.
Nàng tiếp lời.
“Bắt đầu từ hôm nay, Sở Nhược sẽ có một Hoàng đế mới. Một nữ đế.”
Nàng biết cuộc chiến thực sự chỉ vừa bắt đầu.
Ngôi vị này không hề dễ ngồi.
Nhưng với nàng, một đặc công từng quen với khắc nghiệt và máu tanh, đây chỉ là một thử thách mới.
Và nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nàng sẽ dùng trí tuệ và sức mạnh của mình để cải cách triều đình. Dẹp bỏ phe phái. Thống nhất giang sơn. Dựng nên một vương triều thịnh vượng.
Biến Sở Nhược thành đế quốc hùng mạnh nhất thiên hạ.
Một nụ cười khẽ hiện trên môi Nam Cung Diễm. Lạnh lẽo mà đầy tự tin.
Nàng khẽ nói trong tâm trí.
“Sở Nhược, ngươi đã có một Hoàng đế mới.”
Ý niệm cuối cùng vang lên như lời tuyên thệ.
“Và thế giới này sẽ sớm quỳ dưới chân ta.”