Lăng tẩm trong phủ được dựng hoàn toàn bằng gỗ quý. Những cột lớn chạm khắc rồng phượng uốn lượn tinh xảo. Mái cong cao vút vươn mình đón gió đông.
Chuông gió bằng vàng khẽ leng keng theo từng đợt gió lạnh. Âm thanh vốn trong trẻo ấy giờ nghe như khúc ru buồn giữa đêm dài. Sự xa hoa càng làm nổi bật vẻ tịch mịch thấm vào từng thớ gỗ.
Chỉ có Trần ma ma vẫn ngồi bên giường. Bà nắm chặt tay nữ tử trên giường, không rời nửa bước. Như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ lại tan biến vào hư không.
Giọng bà khàn khàn vang lên.
“Công chúa.”
Bà nghẹn ngào tiếp lời.
“Lão nô biết người khổ, nhưng người không thể chết được.”
Bàn tay già nua siết chặt hơn.
“Người là hậu duệ duy nhất còn lại của Tiên Hoàng, là hy vọng cuối cùng của triều đại Sở Nhược này.”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo.
Bà dốc cạn tâm can.
“Ngài mau tỉnh lại đi, giặc cỏ lại lấn chiếm biên quan rồi.”
Giọng bà run rẩy đến đứt quãng.
“Cả một triều đại, cả vạn lê dân, giờ chỉ còn biết trông cậy vào người.”
Bà cúi đầu nghẹn ngào.
“Là lão vô dụng, là quan dân hèn yếu. Công chúa đừng nghĩ chuyện dại dột nữa, có được không.”
Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng rộng lớn. Nước mắt của người già từng chứng kiến bao thăng trầm triều chính, nay lại vì một thân nữ tử mà thống thiết đến vậy.
Bà đặt trọn hy vọng vào nàng. Vào vị công chúa này. Vào hậu duệ duy nhất của Tiên Hoàng để cứu vãn triều đại đang bên bờ sụp đổ.
Trong mê loạn, Nam Cung Diễm như rơi vào khoảng không vô tận.
Không trọng lực.
Không phương hướng.
Không ký ức rõ ràng.
Chỉ còn cảm giác mơ hồ về sự phản bội và bị truy sát. Rồi sau cùng là tiếng nổ long trời lở đất xé nát tất cả.
Một ý niệm mơ hồ vang lên trong tâm trí nàng.
“Mình đã chết.”
Ngay sau đó, một giọng lạnh lẽo phủ định.
“Không.”
Nàng vẫn sống.
Nhưng thân xác này không thuộc về nàng.
Ký ức vụn vỡ như những mảnh kính sắc nhọn đột ngột ùa về.
Nàng thấy mình trong gương.
Không còn là đặc công 09 với ánh mắt sắc như dao, làn da vấy máu và bộ đồ tác chiến đen kịt.
Thay vào đó là một thân thể mềm mại yếu ớt. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài mượt mà buông xuống bờ vai gầy. Đôi mắt ngấn lệ chứa đầy tủi hờn.
Một công chúa đã gieo mình xuống hồ sen để kết thúc số phận.
Nàng nhìn thấy sự khinh miệt trong ánh mắt triều thần. Thấy bản thân bị xem nhẹ giữa triều đình. Thấy Thái hậu chèn ép không chút nương tay. Thấy cô độc và tuyệt vọng dồn nén đến tận cùng.
Trong tiềm thức, nàng khẽ cười lạnh.
“Thú vị thật. Ta chết một lần lại sống dậy trong thân xác công chúa bị ruồng bỏ.”
Ý niệm ấy càng thêm sắc bén.
“Trò chơi này chưa kết thúc. Mà chỉ vừa mới bắt đầu.”
Bên ngoài, gió rét vẫn lùa qua khe cửa, mang theo tiếng hú thê lương.
Nhưng trong đôi mắt vừa mở kia đã ánh lên tia sắc lạnh như lưỡi dao mới mài. Sắc bén và nguy hiểm.
Đó không còn là ánh nhìn yếu đuối của nguyên chủ.
Nàng chưa chết.
Mà chỉ vừa bắt đầu lại.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn lăng tẩm xa hoa mà lạnh lẽo, một đế vương đang dần thức tỉnh.
Không phải công chúa yếu đuối bị ép đến đường cùng.
Mà là Nam Cung Diễm. Đặc công mạnh nhất thế kỷ hai mươi hai. Lạnh lùng. Nguy hiểm. Văn võ song toàn. Đầy toan tính.
Nàng sẽ sống lại.
Không phải để tồn tại.
Mà để nắm giữ thiên hạ trong tay.