Sáng sớm.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Hoàng thành Sở Nhược chìm trong một lớp trắng lạnh lẽo. Những bức tường đỏ cao vút của hoàng cung nổi bật giữa bầu trời xám đục, giống như một con thú cổ xưa đang ngủ đông.
Gió bắc thổi qua các hành lang dài hun hút.
Chuông gió treo trên mái điện leng keng vang lên từng hồi.
Nhưng bên dưới vẻ yên tĩnh ấy.
Một cơn sóng ngầm đang lan khắp kinh thành.
Tin tức từ phủ công chúa đã truyền đi.
Công chúa Nam Cung Diễm từ chối giao chiếu chỉ.
Tin này giống như một mồi lửa rơi vào thùng dầu.
Trong triều đình.
Các phe phái bắt đầu chuyển động.
Binh bộ.
Một tòa phủ lớn nằm ở phía tây hoàng cung.
Cửa phủ mở rộng.
Tuyết bị giẫm nát trên bậc đá.
Từng nhóm võ tướng mặc giáp chiến đang bước vào trong đại sảnh.
Binh bộ thị lang Hà Trác đứng ở cửa đón tiếp.
Ánh mắt hắn liên tục nhìn ra ngoài đường.
Một lúc sau.
Một đoàn kỵ binh dừng trước cửa phủ.
Người dẫn đầu mặc áo choàng tím sẫm.
Thân hình cao lớn.
Ánh mắt sắc lạnh.
Đó chính là Tam hoàng tử.
Nam Cung Xương.
Hà Trác lập tức cúi người.
“Tam điện hạ.”
Nam Cung Xương bước xuống ngựa.
Áo choàng của hắn tung nhẹ trong gió.
“Bao nhiêu người đã đến.”
Hà Trác nói nhỏ.
“Mười ba vị tướng.”
“Đều là người của chúng ta.”
Nam Cung Xương gật đầu.
Hắn bước thẳng vào đại sảnh.
Trong đại sảnh binh bộ.
Mười ba vị võ tướng đã ngồi sẵn.
Khi thấy Nam Cung Xương bước vào.
Tất cả đều đứng dậy.
“Tham kiến Tam điện hạ.”
Nam Cung Xương giơ tay.
“Miễn lễ.”
Hắn đi thẳng đến ghế chủ vị.
Ngồi xuống.
Ánh mắt quét qua từng người.
Những người có mặt ở đây đều là tướng lĩnh có binh quyền.
Có người trấn giữ cấm vệ.
Có người trấn giữ thành vệ.
Có người chỉ huy kỵ binh trong kinh.
Nếu gom tất cả binh lực lại.
Ít nhất cũng có hơn hai vạn quân.
Nam Cung Xương chậm rãi nói.
“Các vị.”
“Các ngươi chắc đã nghe tin.”
Một võ tướng lên tiếng.
“Công chúa từ chối giao chiếu chỉ.”
Nam Cung Xương gật đầu.
“Đúng vậy.”
Hắn đặt tay lên bàn.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Phụ hoàng vừa băng hà.”
“Triều đình đang hỗn loạn.”
“Nhưng nàng ta lại muốn làm hoàng đế.”
Một vài võ tướng cười lạnh.
Một người nói.
“Chỉ là một nữ nhân.”
“Điện hạ không cần quá lo.”
Nam Cung Xương lắc đầu.
“Không.”
“Các ngươi không hiểu.”
Hắn nhớ lại ánh mắt của Nam Cung Diễm trong đại điện ngày hôm qua.
Ánh mắt đó.
Không phải của một công chúa yếu đuối.
Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Hắn nói trầm giọng.
“Nam Cung Diễm đã thay đổi.”