Đến nội dung chính

Chương 6.2

admin 607 Chữ Cài Đặt

Cả đại sảnh im lặng.

Nam Cung Xương tiếp tục.

“Nhưng dù nàng ta có thay đổi thế nào.”

“Triều đình cũng không thể để một nữ nhân làm hoàng đế.”

Một võ tướng hỏi.

“Điện hạ muốn làm gì.”

Nam Cung Xương nhìn hắn.

“Chuẩn bị binh.”

Câu nói vừa dứt.

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Một số tướng lĩnh nhìn nhau.

Một người chậm rãi hỏi.

“Điện hạ.”

“Ngài định binh biến.”

Nam Cung Xương cười nhạt.

“Không phải binh biến.”

“Là bảo vệ hoàng tộc.”

Hắn đứng dậy.

Đi đến trước cửa sổ.

Nhìn ra hoàng cung xa xa.

“Ngày mai.”

“Triều đình sẽ họp.”

“Ta sẽ yêu cầu công chúa giao chiếu chỉ.”

Hắn quay lại.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Nếu nàng ta không giao.”

Hắn nói chậm rãi.

“Chúng ta sẽ tự lấy.”

Một số tướng lĩnh nuốt nước bọt.

Nhưng không ai phản đối.

Bởi vì.
Họ đã chọn phe.

—

Cùng lúc đó.

Trong hậu cung.

Phượng Nghi cung.

Đây là nơi ở của Vương Thái hậu.

Bên trong đại điện.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những cột rồng chạm khắc tinh xảo.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Vương Thái hậu ngồi trên ghế cao.

Bà mặc áo bào đen thêu phượng.

Mái tóc đã điểm bạc.

Nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

Trước mặt bà.

Vương Kỳ đang quỳ.

“Thái hậu.”

“Công chúa không chịu giao chiếu chỉ.”

Vương Thái hậu nhắm mắt.

Một lúc lâu.

Bà mới hỏi.

“Nàng nói gì.”

Vương Kỳ thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện trong phủ công chúa.

Khi nghe xong.

Vương Thái hậu khẽ cười.

Một nụ cười lạnh.

“Thú vị.”

Bà mở mắt.

Ánh mắt đầy sát khí.

“Con bé đó.”

“Không còn giống trước nữa.”

Vương Kỳ hỏi.

“Thái hậu.”

“Chúng ta nên làm gì.”

Vương Thái hậu chậm rãi đứng dậy.
Đi đến cửa sổ.

Nhìn về phía phủ công chúa.

“Tam hoàng tử.”

“Đã bắt đầu hành động rồi.”

Vương Kỳ giật mình.

“Người đã biết.”

Vương Thái hậu cười nhạt.

“Ta là người nuôi lớn nó.”

“Ta hiểu nó hơn bất kỳ ai.”

Bà quay lại.

Giọng lạnh lẽo.

“Để nó chuẩn bị.”

“Chúng ta sẽ xem công chúa có bao nhiêu bản lĩnh.”

Một thoáng im lặng.

Vương Kỳ chậm rãi hỏi.

“Thái hậu.”

“Nếu Tam hoàng tử thất bại.”

Ánh mắt Vương Thái hậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“Vậy thì.”

“Triều đình này sẽ đổi chủ.”

Không khí trong điện lạnh hẳn.

Vương Kỳ cúi đầu thật thấp.

—

Trong phủ công chúa.

Đêm đã buông xuống.

Tuyết rơi dày hơn.

Ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng.

Nam Cung Diễm đang ngồi trước bàn.

Trên bàn trải một tấm bản đồ kinh thành.

Những con đường.

Những cổng thành.

Những doanh trại quân đội.
Tất cả đều được đánh dấu.

Trần ma ma đứng bên cạnh.

Nhìn bản đồ mà không hiểu.

“Công chúa.”

“Người đang làm gì.”

Nam Cung Diễm không ngẩng đầu.

“Đếm quân.”

Trần ma ma ngẩn người.

Nam Cung Diễm cầm bút.

Đánh dấu một vị trí trên bản đồ.

“Cấm vệ quân.”

“Khoảng sáu nghìn.”

Nàng lại đánh dấu một điểm khác.

“Thành vệ.”

“Bốn nghìn.”

Nàng tiếp tục.

“Quân doanh phía đông.”

“Ba nghìn.”

Trần ma ma bắt đầu hiểu.

Bà run giọng.

“Công chúa.”

“Chẳng lẽ Tam hoàng tử thật sự…”

Nam Cung Diễm gật đầu.

“Binh biến.”

Hai chữ.

Rất nhẹ.

Nhưng khiến Trần ma ma lạnh sống lưng.

Nam Cung Diễm đặt bút xuống.

Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

“Ngày mai.”

“Triều đình sẽ rất náo nhiệt.”

Trần ma ma lo lắng.

“Công chúa.”

“Chúng ta có bao nhiêu binh.”

Nam Cung Diễm mỉm cười.

“Không nhiều.”

“Chỉ một nghìn.”

Trần ma ma tái mặt.

“Một nghìn.”

Nam Cung Diễm gật đầu.

“Nhưng.”

Nàng đứng dậy.

Ánh mắt trở nên sắc bén.

“Đủ rồi.”

Trần ma ma không hiểu.

Nhưng nàng biết.

Công chúa đã chuẩn bị.

Nam Cung Diễm nhìn bản đồ lần cuối.

Trong đầu nàng.

Một kế hoạch đã hoàn chỉnh.

Tam hoàng tử nghĩ rằng hắn đang kiểm soát quân đội.

Nhưng.

Trong chiến tranh.

Không phải ai có nhiều quân hơn.

Người đó sẽ thắng.

Gió bắc thổi mạnh.

Tuyết bay vào phòng.

Nam Cung Diễm khẽ nói.

“Tam hoàng huynh.”

“Hy vọng ngày mai.”

“Huynh sẽ không làm ta thất vọng.”

Ở bên ngoài.

Tiếng trống canh vang lên.

“Đông.”

“Đông.”

“Đông.”

Đêm trước cơn binh biến.

Hoàng thành Sở Nhược.

Chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ