Một vị đại thần khác lập tức phụ họa.
“Công chúa nếu giao chiếu chỉ.”
“Thái hậu vẫn sẽ phong người làm Trưởng công chúa.”
“Vinh hoa phú quý cả đời.”
Trần ma ma tức đến run.
Nhưng Nam Cung Diễm lại bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng khiến mấy vị đại thần cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng đứng dậy.
Chậm rãi bước xuống.
Tiếng giày vang trên nền đá.
“Cạch.”
“Cạch.”
“Cạch.”
Nàng dừng lại trước mặt Vương Kỳ.
Khoảng cách chỉ còn một bước.
“Vương đại nhân.”
“Ngươi làm quan bao nhiêu năm.”
Vương Kỳ ngập ngừng.
“Ba mươi năm.”
Nam Cung Diễm gật đầu.
“Ba mươi năm.”
Nàng nói chậm rãi.
“Trong ba mươi năm đó.”
“Biên quan mất bao nhiêu thành.”
Vương Kỳ không trả lời.
Nàng tiếp tục.
“Quốc khố bị tham ô bao nhiêu.”
Không ai nói gì.
Ánh mắt Nam Cung Diễm trở nên lạnh lẽo.
“Triều đình này.”
“Đã mục nát từ lâu.”
Giọng nàng bình tĩnh.
“Tiên Hoàng truyền ngôi cho ta.”
“Không phải vì ta là nữ nhân.”
“Mà vì.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Vương Kỳ.
“Ông biết rõ.”
“Triều đình này cần thay đổi.”
Không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề.
Một lúc lâu.
Vương Kỳ mới nói.
“Công chúa.”
“Người thật sự muốn tranh ngôi.”
Nam Cung Diễm cười nhẹ.
“Tranh.”
Nàng quay lại bàn.
Lấy cuộn chiếu chỉ.
Mở ra.
Dòng chữ của Tiên Hoàng hiện rõ.
“Trẫm truyền ngôi cho Hoàng nữ Nam Cung Diễm.”
Nàng cuộn chiếu lại.
“Nếu các vị đại nhân cho rằng chiếu chỉ là giả.”
“Có thể mời toàn triều đình đến kiểm tra.”
Giọng nàng bình thản.
“Nhưng nếu chiếu chỉ là thật.”
Ánh mắt nàng sắc lại.
“Người nào dám phản.”
Một khoảng im lặng dài.
Nam Cung Diễm khẽ nói.
“Đó chính là tội phản nghịch.”
Sắc mặt Vương Kỳ thay đổi.
Ông nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng chắp tay.
“Công chúa.”
“Thần đã hiểu.”
Ông quay người.
“Chúng ta đi.”
Năm vị đại thần rời khỏi phủ.
Trần ma ma vội vàng tiến lại.
“Công chúa.”
“Bọn họ chắc chắn sẽ bẩm báo với Thái hậu.”
Nam Cung Diễm nhìn ra ngoài cửa.
Tuyết vẫn rơi.
“Ta biết.”
Trần ma ma lo lắng.
“Vậy người…”
Nam Cung Diễm khẽ xoay binh phù trong tay.
Ánh mắt nàng lạnh như thép.
“Trò chơi.”
“Bây giờ mới bắt đầu.”
Ngoài phủ công chúa.
Năm vị đại thần vừa rời đi không lâu.
Một thị vệ chạy đến.
Thở dốc.
“Vương đại nhân.”
“Không ổn.”
“Tam hoàng tử đang triệu tập các tướng lĩnh.”
Vương Kỳ nhíu mày.
“Triệu tập ở đâu.”
“Binh bộ.”
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một vị đại thần lẩm bẩm.
“Xem ra.”
“Tam hoàng tử cũng sắp ra tay.”
Vương Kỳ nhìn về phía hoàng cung xa xa.
Ánh mắt ông tối lại.
“Triều đình Sở Nhược.”
“Chuẩn bị loạn rồi.”
Cùng lúc đó.
Trong phủ công chúa.
Nam Cung Diễm đứng trước cửa sổ.
Nhìn về phía hoàng cung.
Một ý nghĩ lạnh lẽo xuất hiện trong đầu nàng.
Tam hoàng tử.
Thái hậu.
Triều thần.
Tất cả đều đang chuẩn bị.
Nhưng.
Nàng khẽ cười.
Không ai biết.
Người nguy hiểm nhất trong ván cờ này.
Chính là nàng.