Chiếc tủ ấy cao bằng một người trưởng thành. Vì nàng không mang theo hành lý nên cũng chưa từng dùng tới, cứ để không như vậy.
Ánh mắt Tần Cửu khẽ ngưng lại, tự lẩm bẩm: “Đói quá, không biết có đồ ăn gì không nhỉ?”
Nàng khoác thêm một chiếc áo ngoài, làm như không có việc gì, định bước ra khỏi phòng. Kết quả, chân nàng vừa mới bước được một bước, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười nhạt lạnh lẽo.
Nàng không hề quay đầu lại, ba bước gộp thành hai lao thẳng về phía cửa. Thế nhưng còn chưa kịp mở cửa, một bàn tay đã nhanh như chớp vươn ra từ phía sau, ấn chặt lên cánh cửa.
Ầm ầm!
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đột ngột lóe lên một tia chớp, khiến cả căn phòng trong nháy mắt sáng rực như ban ngày, đồng thời cũng soi rõ bàn tay phải đang đặt trên cửa.
Đó là một bàn tay của nam nhân, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tựa như nhánh trúc ngọc.
Mũi Tần Cửu khẽ động, từ phía sau truyền đến một mùi máu tanh nồng đậm, quẩn quanh nơi chóp mũi.
Lông tơ sau gáy nàng lập tức dựng đứng cả lên, nàng chậm rãi xoay người.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang dội liên miên, mưa lớn như trút nước.
Đứng phía sau nàng là một thanh niên dáng người cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, chừng mười bảy mười tám tuổi. Mái tóc đen như cánh quạ được buộc cao sau đầu, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài sáng ngời sâu thẳm, hàng mi vừa dày vừa dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, vừa đẹp đẽ lại mang theo vài phần sắc bén như mũi tên.
Hắn mặc một bộ trực lĩnh vải thô màu huyền đen. Bộ y phục bình thường đến không thể bình thường hơn ấy lại chẳng thể che giấu được khí chất tôn quý toát ra từ toàn thân.
Thanh niên này tuyệt đối không phải người bình thường.
“Ngươi…” Tần Cửu rụt người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ vừa đủ: “Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phòng ta?! Đừng tới đây… Ngươi mà tới gần nữa ta sẽ gọi người đấy!”
Đôi đồng tử đen như mực của thanh niên tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn khẽ cong khóe môi, cười nói: “Tiểu nha đầu, giả bộ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Giọng hắn ôn hòa như nước, nhưng lời nói ra lại khiến người ta tê cả da đầu: “Mùi máu này… Ha, cũng là ta sơ suất rồi.”
Tần Cửu chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.
Thật ra nàng cũng chỉ ngửi thấy một chút xíu mùi máu tanh thôi.
Ban đầu nàng còn tưởng đó là ảo giác do ác mộng mang tới, nhưng mùi máu tanh mãi không tan, nàng mới ý thức được có gì đó không ổn.