Đến nội dung chính

Chương 10

admin 510 Chữ Cài Đặt

Trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể giấu người chỉ có chiếc tủ đứng ở góc tường và gầm giường. Mượn ánh nến, Tần Cửu xui xẻo phát hiện trên cánh tủ còn sót lại một giọt máu chưa khô hẳn.

Trong khoảnh khắc đó, Tần Cửu âm thầm cân nhắc một phen, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy.

Kết quả, vẫn chậm một bước.

Nàng, nàng thật sự quá xui xẻo rồi!

Tần Cửu ảo não, bất lực đỡ trán hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Nàng không cho rằng đối phương nhìn trúng thân thể gầy đến chẳng có mấy lạng thịt của mình để cướp tiền cướp sắc. Phần lớn là bị kẻ thù truy sát, tình cờ trốn tới đây, biết đâu còn là loại cùng hung cực ác, liều mạng không sợ chết!

Xuyên thành một nữ phụ ác độc đã đủ bất đắc dĩ, đủ xui xẻo rồi. Nếu còn chết sớm hơn nguyên chủ, vậy thì cũng quá thảm đi!
Thanh niên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi định đến Lũng Châu phải không?”

Tần Cửu chớp chớp mắt, sao người này lại biết nàng muốn đi Lũng Châu?

Trừ phi…

“Hôm qua ngươi cũng có mặt ở tiêu cục?” Tuy dùng giọng nghi vấn, nhưng trong lòng Tần Cửu đã khẳng định đến tám chín phần.

Thanh niên nhướng mày, không đáp mà hỏi ngược lại: “Tiểu nha đầu, tiện đường mang theo ta một đoạn, thế nào?”

Tần Cửu mím chặt môi, không nói một lời.

Người này hành tung lén lút, trên người lại có thương tích, mười phần thì có đến chín phần đang bị truy sát. Mang theo hắn chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao!

Sự im lặng của nàng chính là câu trả lời tốt nhất.

Đối diện với tiểu nha đầu mà trên mặt viết rõ ba chữ “không muốn đâu”, thanh niên cũng không tức giận, trái lại còn bật cười. Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh nến vàng nhạt càng thêm vài phần mê hoặc.
Tần Cửu thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, nàng thấy trong tay trái của thanh niên xuất hiện thêm một thanh chủy thủ màu ô kim. Thanh chủy thủ linh hoạt xoay chuyển giữa những ngón tay hắn, tựa như một bộ phận trên thân thể hắn, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ tùy ý thản nhiên.

Thanh niên vừa nghịch chủy thủ, vừa bình thản lặp lại: “Tiện đường mang theo ta một đoạn, thế nào?”

Trái tim Tần Cửu lập tức lạnh ngắt như bị ngâm trong nước đá.

Đây rõ ràng là bảo nàng chọn giữa “bây giờ chắc chắn chết” và “muộn một chút có lẽ sẽ chết”!

Có thể sống đương nhiên phải sống.

Tần Cửu lập tức nhận thua: “Được.”

Thanh niên cười híp mắt thu bàn tay phải đang chặn cửa lại. Dường như hắn cũng không lo Tần Cửu nhân cơ hội bỏ trốn, tự mình đi đến ngồi xuống trước bàn Bát Tiên, giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ung dung phản khách thành chủ nói: “Ngồi đi.”