Đến nội dung chính

Chương 8

admin 479 Chữ Cài Đặt

Trong gương đồng, tiểu cô nương với mái tóc đen dài xõa tung có khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau khi rửa sạch bụi bẩn trên mặt, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết liền hiện ra. Đôi mày cong như lá liễu, đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời, đôi môi anh đào đầy đặn nhỏ nhắn hơi cong lên, trên gò má lập tức hiện ra hai lúm đồng tiền nông nông.

Đáng tiếc, vì suy dinh dưỡng nên da nàng thô ráp, sắc mặt vàng vọt, khiến dung mạo bị giảm đi năm phần.

Vẫn phải chăm sóc thật tốt mới được!

Tần Cửu lười biếng ngáp một cái, chẳng buồn chờ tóc khô đã ngã phịch xuống giường.

Đêm càng lúc càng sâu, trong ngoài phòng đều yên tĩnh một mảnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió lướt qua cành lá ngoài cửa sổ…

Xào xạc…

Trong màn tuyết lớn tung bay, tiếng gió, tiếng thở dốc, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau.
Nàng liều mạng chạy về phía trước. Nàng không biết mình phải chạy đi đâu, nhưng nàng rất sợ, không dám dừng lại.

Vút.

Một mũi trường tiễn xé gió lao tới từ phía sau, đầu tên sắc bén thế như chẻ tre, xuyên thẳng qua ngực nàng.

Nàng đưa tay ôm lấy ngực, máu tươi từ kẽ tay rỉ ra, đỏ chói đến nhức mắt.

Nàng biết, mình sắp chết rồi.

Nàng chậm rãi ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết trắng, tựa như những đóa hồng mai nở rộ.

“A!”

Tần Cửu kinh hô, bật ngồi dậy, hô hấp dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Trên trán nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, trung y dính sát vào lưng, ướt sũng như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Ngực nàng âm ỉ đau, tựa như chuyện bị trường tiễn xuyên qua không phải là mộng, mà là thật sự từng xảy ra.

Giấc mộng chân thật đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Trường tiễn xuyên tim…

Đúng rồi!

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chính là chết dưới một mũi tên xuyên tim!

Toàn thân Tần Cửu lạnh toát, trong không khí dường như cũng phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Nhất định là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mộng nấy!”

“Nhất định là như vậy!”

Tần Cửu không ngừng lẩm bẩm, hai tay ôm đầu, bực bội vò mái tóc đến rối tung cả lên.

Nàng ngồi ngây người một lúc, rồi từ trên giường bò dậy, châm nến, rót cho mình một chén nước lạnh, uống cạn một hơi, đầu óc mới xem như tỉnh táo hơn đôi chút.

Đang định trở lại ngủ tiếp, nàng bỗng khẽ động cánh mũi.

Lạ thật!

Trong không khí sao dường như vẫn còn có mùi máu tanh!

Tần Cửu đặt chén trà trong tay xuống, mượn ánh nến nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ kê nơi góc tường.