Đến nội dung chính

Chương 19

admin 487 Chữ Cài Đặt

Kính Hồ nằm ở sau chùa, gần rừng phong, vì vậy hương khách đến ngắm lá phong qua lại không ít.

Tần Cửu kiên nhẫn chờ đợi, giống như một du khách bình thường, vừa ngắm rừng phong vừa thưởng hồ, chậm rãi dạo bước men theo bờ hồ.

“Hôm nay đúng là không uổng công đi một chuyến.”

“Cảnh rừng phong ở chùa Thanh Tịnh này quả thật có thể xưng là đệ nhất thiên hạ.”

…

Hai vị hương khách vừa cười nói vừa đi ngang qua bên cạnh Tần Cửu.

Tần Cửu khựng lại một chút, đột nhiên nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó!

Nàng vội vàng gọi một tiểu sa di đang đi ngang qua, mỉm cười hỏi: “Tiểu sư phụ, ta nghe người ta nói ngắm phong ở Kính Hồ rất đẹp, chỉ tiếc nơi này quá đông người. Không biết còn chỗ nào ngắm phong đẹp hơn nữa không?”

Tiểu sa di trông chỉ khoảng năm sáu tuổi. Cậu bé chắp tay hành lễ Phật, giọng non nớt đáp: “Nữ thí chủ, đi xuyên qua rừng phong sẽ có một Tiểu Kính Hồ. Ngày thường rất ít người tới đó. Nếu nữ thí chủ muốn ngắm lá phong, có thể đến đó.”
Mắt Tần Cửu sáng lên, làm ra vẻ vô cùng vui mừng, hỏi: “Tiểu sư phụ có thể dẫn ta đến đó một chuyến được không?”

Tiểu sa di lập tức đáp ứng: “Nữ thí chủ, mời đi bên này.”

Từ đây đến Tiểu Kính Hồ thực ra không xa, chỉ là trong rừng phong có quá nhiều ngã rẽ. Có tiểu sa di dẫn đường, Tần Cửu cũng không phải đi đường vòng.

“Nữ thí chủ, phía trước chính là Tiểu Kính Hồ rồi…”

“Á!”

Lời của tiểu sa di vừa dứt, từ phía Tiểu Kính Hồ đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Chỉ nghe âm thanh thôi cũng biết đó là tiếng của một đứa trẻ.

Tim Tần Cửu chợt thắt lại.

Chẳng lẽ nàng đến muộn rồi sao?!

Tần Cửu lập tức tăng tốc, lao thẳng ra khỏi rừng phong.

Hôm nay trời quang nắng đẹp, Tiểu Kính Hồ đúng như tên gọi của nó, mặt hồ trong vắt lấp lánh ánh nước, tựa như một tấm gương được đặt dưới ánh mặt trời.
Giữa hồ, một bé trai chừng năm sáu tuổi đang liều mạng vùng vẫy, đôi tay nhỏ không ngừng quơ loạn, thân thể chìm nổi giữa làn nước.

Bên bờ hồ là một phụ nhân trung niên ăn mặc như ma ma. Bà ta dường như muốn nhảy xuống hồ, nhưng lại không dám, chỉ biết luống cuống đi đi lại lại tại chỗ.

“Tiểu sư phụ.” Tần Cửu nhanh chóng nói với tiểu sa di phía sau: “Có người rơi xuống nước rồi, phiền tiểu sư phụ mau đi tìm người tới giúp cứu người.”

Tiểu sa di đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, vội vàng đáp ứng rồi xoay người chạy đi.