Đến nội dung chính

Chương 20

admin 500 Chữ Cài Đặt

“Cứu… Khụ khụ…”

Bé trai sặc phải mấy ngụm nước, tay chân vùng vẫy ngày càng yếu ớt, thân thể cũng dần chìm xuống.

Thấy vậy, Tần Cửu không do dự nữa, ba bước gộp thành hai lao tới, tung người nhảy xuống hồ.

Nguyên chủ có biết bơi hay không, Tần Cửu không biết, nhưng nàng biết bơi!

Chỉ vài nhịp bơi, Tần Cửu đã đến bên cạnh bé trai. Lúc này, ánh mắt đứa bé đã tan rã, thần trí mơ hồ, tay chân vô lực buông thõng, không còn chút sức phản kháng nào.

Tần Cửu không kịp nghĩ nhiều, một tay vớt đứa bé từ phía sau, rồi dùng hết sức bơi về phía bờ.

Kỹ năng bơi của Tần Cửu không tệ, nhưng mang theo một đứa trẻ đang hôn mê trong nước vẫn vô cùng vất vả, sức lực cũng dần không theo kịp.

Đúng lúc ấy, vị ma ma trên bờ đưa tới một cành cây dài. Tần Cửu còn tưởng đối phương định kéo mình lên, vội nói: “Trước tiên hãy kéo đứa bé lên đã…”
Tần Cửu còn chưa dứt lời, bỗng nhạy bén nhận ra trong mắt vị ma ma kia lóe lên một tia hung ác.

Tần Cửu bất động thanh sắc ôm chặt đứa bé vào lòng, đưa tay nắm lấy cành cây.

Quả nhiên…

Ngay giây tiếp theo, từ đầu bên kia cành cây truyền đến một lực đẩy mạnh. Tần Cửu lập tức kéo ngược lại.

Vị ma ma suýt nữa bị kéo xuống hồ, sợ đến mức vội vàng buông cành cây trong tay, lảo đảo lùi về sau hai bước, cố gắng giữ vững thân thể.

Nhân cơ hội đó, Tần Cửu đẩy đứa bé lên bờ trước, còn mình cũng nhanh chóng trèo theo lên.

Bây giờ đã là tháng chín, đầu thu se lạnh, nước hồ mang theo hơi lạnh thấu xương. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, vừa lạnh vừa nặng.

Gió thu thổi qua, Tần Cửu bất giác run lên một cái, lại nhìn về phía bé trai nằm trên bờ. Chỉ thấy hai mắt nó nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đã là hơi thở ra nhiều hơn hít vào.
Tần Cửu không dám chậm trễ, vội vàng kéo rộng cổ áo đứa bé, quỳ một gối xuống đất, đặt nó nằm sấp trên chân mình, đầu hướng xuống dưới, tay phải dùng sức vỗ và ép lên lưng nó.

Vị ma ma kia nhìn chằm chằm Tần Cửu bằng ánh mắt âm u. Đột nhiên, bà ta nghiến răng, cúi xuống nhặt một tảng đá dưới đất, ném mạnh về phía đầu Tần Cửu.

Tần Cửu đã sớm đề phòng bà ta, ôm đứa bé tránh sang một bên. Đúng lúc ấy, từ phía rừng phong truyền đến giọng nói non nớt của tiểu sa di:

“…Ở ngay phía trước…”

Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng đến gần.

Sắc mặt vị ma ma biến đổi, lập tức ném tảng đá trong tay xuống, nhào tới bẻ tay Tần Cửu, miệng lớn tiếng kêu: