Hèn chi Tần Hân lại xuất hiện ở đây!
“Đại ca.” Mắt Tần Cửu sáng lên, tươi cười rạng rỡ nói với Tiêu Trạch ngồi đối diện nàng: “Chúng ta ở đây thêm vài ngày đi. Biết đâu có thể gặp được Thánh thượng vi phục xuất tuần. Trong hí văn đều diễn như vậy cả.”
Nàng vừa cười, đôi mắt hạnh đã ánh lên làn sóng dịu dàng, khiến khuôn mặt gầy gò cũng thêm vài phần thần thái.
Tiêu Trạch xoa xoa cằm, ôn hòa nói: “Muội muội thích xem náo nhiệt, ở lại thêm vài ngày cũng chẳng sao.” Nói rồi, Tiêu Trạch thò nửa khuôn mặt ra ngoài cửa sổ xe, nói với Từ tiêu đầu: “Từ tiêu đầu, chúng ta ở đây thêm ít ngày đi.”
Đối với yêu cầu nhỏ nhặt không ảnh hưởng gì này, Từ tiêu đầu sảng khoái đồng ý.
Chờ gần một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Thủ vệ kiểm tra lộ dẫn, hỏi qua thân phận rồi cho vào thành.
Tần Cửu vốn còn lo lắng lộ dẫn sẽ bị phát hiện có vấn đề, giờ mới hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ: Một trăm lượng bạc này tiêu thật đáng giá!
Sau khi vào thành, bọn họ tìm một khách điếm nghỉ chân. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Cửu một mình ra ngoài.
Nơi nàng muốn đến là chùa Thanh Tịnh ở ngoại ô huyện Thanh Vân.
Chùa Thanh Tịnh nằm trên núi Thanh Tịnh, hương khói vô cùng hưng thịnh.
Hiện đang là giữa mùa thu tháng chín, tiết trời cao rộng, trong lành mát mẻ. Rừng phong chính là một thắng cảnh nổi tiếng của chùa Thanh Tịnh. Trời thu lá đỏ, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Mỗi ngày đều có rất nhiều hương khách đến chùa dâng hương và thưởng ngoạn cảnh sắc.
Liên tiếp ba ngày, Tần Cửu đều đến chùa Thanh Tịnh, mỗi lần đều ở lại đến lúc mặt trời lặn mới trở về. Mãi đến ngày thứ ba, vừa bước vào chùa, nàng đã nhạy bén nhận ra bầu không khí trong chùa trở nên nghiêm ngặt hơn.
Không chỉ tăng nhân, tiểu sa di trong chùa nhiều hơn thường ngày, mà còn xuất hiện thêm một số “hương khách” có cử chỉ nhanh nhẹn, lưng thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ. Ngay cả Đại Hùng bảo điện vốn vẫn luôn mở cửa cho hương khách ra vào cũng đã đóng lại. Tăng nhân giải thích rằng Đại Hùng bảo điện cần tu sửa, buổi chiều mới mở cửa.
Tần Cửu vui mừng.
Cuối cùng cũng đợi được rồi!
Nàng không nhớ nguyên tác có nhắc đến ngày cụ thể hay không, mà cho dù có nhắc tới nàng cũng chẳng nhớ nổi, nên chỉ có thể ngày ngày đến đây ôm cây đợi thỏ.
May mà công sức không hề uổng phí.
Mấy ngày nay, nàng gần như đã đi khắp chùa Thanh Tịnh, nắm rõ bố cục nơi này trong lòng bàn tay. Ngay lúc này, nàng liền đi thẳng đến nơi diễn ra tình tiết trong truyện… “Kính Hồ”.