Tần Cửu mặt mày đờ đẫn bước trở lại, kéo ghế ngồi xuống, rồi rót cho mình một chén nước để trấn an.
“Nói xem ngươi định thế nào.” Uống hết chén nước, Tần Cửu tỏ vẻ cam chịu nói, trong lòng lại âm thầm tính toán: nếu thật sự quá nguy hiểm, nàng vẫn phải nghĩ cách chuồn mới được.
Thanh niên cũng rót cho mình một chén nước, mỉm cười nói: “Ta họ Tiêu, tên một chữ Trạch.”
“Ta bị mấy kẻ thù theo dõi từ phương Bắc đến tận đây. Bọn chúng không giết được ta, mà ta cũng chưa thể cắt đuôi được chúng.”
“Suốt dọc đường, ta đều hành động một mình. Còn phía đối phương… bọn chúng có kiêng dè, không dám trắng trợn lùng bắt. Ngươi và ta giả làm huynh muội, chỉ cần vận khí tốt, có lẽ sẽ tránh được tai mắt của chúng.”
Chỉ vài ba câu, thanh niên đã nói rõ tình cảnh của mình, mà giọng điệu lại nhẹ như không.
Tần Cửu lập tức nắm được trọng điểm, mặt không cảm xúc hỏi: “Nếu vận khí không tốt thì sao?”
Khóe môi Tiêu Trạch cong lên, nửa thật nửa giả nói: “Chẳng phải ngươi rất lanh lợi sao.”
“…”
Tần Cửu hơi mở to mắt.
Được rồi, nàng hiểu rồi. Chính vì nàng quá lanh lợi nên mới rước vị đại gia này về.
Uống xong chén nước trong tay, Tần Cửu cũng xem như hiểu Tiêu Trạch được bảy tám phần, đương nhiên chỉ là hiểu trên bề mặt mà thôi. Lời hắn nói, ba phần thật, ba phần giấu giếm, còn bốn phần còn lại là thật hay giả, nàng cũng khó mà phân biệt.
Nói ngắn gọn, trong khoảng thời gian ngắn, e rằng nàng không thể thoát khỏi tên Tiêu Trạch này được.
Chỉ nghĩ đến thôi, Tần Cửu đã cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc.
Nàng hối hận rồi. Vừa rồi còn không bằng giả vờ như chẳng phát hiện ra gì, biết đâu ngủ một giấc tỉnh dậy, tôn đại Phật này đã đi mất.
Càng nghĩ Tần Cửu càng đau đầu, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt nói: “Ngươi ngủ dưới đất!”
Tiêu Trạch bật cười. Thấy nàng chau mày nghĩ ngợi lâu như vậy, hắn còn tưởng nàng đang tính cách thoát khỏi mình cơ đấy!
Tần Cửu không để ý đến hắn nữa, nàng trở lại giường, buông màn xuống.
Đêm đó, Tần Cửu nửa tỉnh nửa mê, ngủ không hề yên ổn.
Khi nàng một lần nữa bị ác mộng mũi tên xuyên ngực làm tỉnh giấc, trời đã sáng rõ.
Đầu nàng đau ong ong, cả người mệt mỏi rã rời, giống như thật sự bị người truy sát suốt cả đêm.
“Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy dùng bữa sáng đi.”
Giọng nói ôn hòa ấm áp của thanh niên vang lên bên tai nàng.
Đầu Tần Cửu càng đau hơn.