Đến nội dung chính

Chương 12

admin 489 Chữ Cài Đặt

Trên bàn Bát Tiên đã bày sẵn cháo trắng và ba bốn loại điểm tâm. Tiêu Trạch ngồi trước bàn, khóe môi mang theo ý cười, dung mạo xuất chúng, phong thái tao nhã cao quý, tựa như quý công tử được nuôi dưỡng trong gia tộc phú quý, cả người đều toát lên vẻ tôn quý, lại mang theo ba phần xa cách.

Hiển nhiên hắn đã xử lý xong vết thương, mùi máu tanh trên người cũng không còn nồng như trước.

Tần Cửu cũng chẳng khách sáo, rửa mặt súc miệng xong liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Một hơi ăn liền hai khối bánh đậu đỏ, Tần Cửu không ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi còn chưa nói, làm sao ngươi biết ta định đi Lũng Châu?”

Tiêu Trạch tiện tay đẩy một lồng tiểu long bao về phía nàng, ân cần nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”

Hắn ôn tồn nói: “Nói ra thì dài. Hôm qua, ta ẩn thân dưới gầm một cỗ tiêu xa của Long Uy tiêu cục để vào thành. Lúc chuẩn bị rời khỏi tiêu cục, vừa hay thấy ngươi đến thuê tiêu, tiện tai nghe được vài câu.”
Rõ ràng ngắn gọn như vậy, chỗ nào gọi là nói ra thì dài chứ hả?!

Tần Cửu âm thầm châm chọc, hung hăng cắn một miếng tiểu long bao, bị nước canh nóng đến nhíu mày, lúng búng hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?!”

Tiêu Trạch đáp: “Rời khỏi tiêu cục, ta suýt nữa lại bị phát hiện, sau đó liền tới đây.”

Nói chẳng khác gì chưa nói!

Tần Cửu chậm rãi ăn nốt chiếc tiểu long bao trên đũa, lười chẳng buồn hỏi thêm.

“Ăn chậm thôi.” Tiêu Trạch lại chu đáo múc cho nàng một bát cháo. Mỗi động tác của hắn đều tao nhã đến khó tả, tựa như được dùng thước đo đạc từng ly từng tí.

Thật ra, hắn chỉ tình cờ ẩn náu trong khách điếm này. Không ngờ lại trùng hợp gặp tiểu nha đầu kia, còn bị nàng phát hiện hành tung, hắn dứt khoát nảy ra ý tưởng, mượn nàng để che mắt người khác.
Tần Cửu từ trước đến nay chưa từng bạc đãi bản thân, lập tức ăn như gió cuốn mây tan, gần bảy phần điểm tâm trên bàn đều chui vào bụng nàng.

Mỗi món Tiêu Trạch chỉ nếm hai ba miếng là dừng. Nếu không phải chính hắn cũng đã nếm thử, xác định mấy món này chỉ có hương vị bình thường, hắn gần như sẽ cho rằng nàng đang ăn sơn hào hải vị.

Tiểu nha đầu này nhìn gầy nhẳng như vậy, khẩu vị lại tốt đến kinh người.

Hơn nữa, tính tình cũng vô cùng thông suốt, có ăn thì ăn, có ngủ thì ngủ… Ban đầu hắn còn tưởng tối qua nàng sẽ trằn trọc khó ngủ, ai ngờ tiểu nha đầu này ngủ còn ngon hơn hắn, một giấc thẳng đến tận mặt trời lên cao!