Đến nội dung chính

Chương 40

admin 526 Chữ Cài Đặt

Thịnh Nhiễm đem chỗ sủi cảo còn lại toàn bộ giao cho hắn, bắt tay vào xào rau.

Củi gỗ cháy tí tách, nàng bắc nồi lên làm nóng dầu, lần lượt cho thịt và rau vào, thành thạo mà đảo xào. Ánh lửa chập chờn dưới đáy nồi, làm cho cả căn nhà cũng dần dần ấm áp lên.

Thịnh Nhiễm thuận buồm xuôi gió, trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Khiếu Hành mà xóc chảo đảo muỗng, lửa củi bốc cao.

“Thê chủ!” Bùi Khiếu Hành bị dọa cho không nhẹ, lúc này mới ý thức được động tác vừa rồi là nàng cố ý làm vậy. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, hắn cẩn thận quan sát rồi không khỏi đặt ra nghi vấn: “Thê chủ đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa sao?”

Vậy mà lại học được cách khống chế lửa từ lúc nào!

Thịnh Nhiễm dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ là món xào đơn giản nhất mà thôi!
Nàng xào hết đĩa này đến đĩa khác, hương thơm bay vào mũi, thậm chí bay sang cả nhà bên cạnh, gợi lên cơn thèm của hàng xóm. Lần trước náo loạn một trận ở hôn khế đài, không ai là không biết bộ mặt thật của Chu Bạch Vịt. Thịnh Nhiễm từ kẻ thủ ác biến thành người bị hại, thái độ của mọi người đối với nàng cũng âm thầm thả lỏng. Khi nhắc đến nàng, không còn mâu thuẫn như vậy nữa.

Nhưng thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, bọn họ vẫn duy trì quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Giờ phút này dù có đói đến đâu cũng sẽ không không biết điều mà đến gõ cửa nhà Thịnh Nhiễm xin ăn. Dù sao cũng đều là thịt, có thơm hơn nữa cũng chỉ vị đó, có thể ngon đến đâu chứ. Mọi người trong lòng tự an ủi mình như vậy, gắng gượng mà nhịn xuống.
Thịnh Nhiễm hoàn toàn không biết điều này, sau khi xào xong liền bày ba món ăn ra đĩa. Cà tím xào, thịt bò xào, rau xanh xào mỡ heo, đều là những món ăn thường ngày. Nguyên liệu có hạn, nàng không có nhiều đất để phát huy, chỉ làm được bấy nhiêu đó. Nhưng ở đại lục thú nhân lại là chuyện phi thường.

Lăng Thụy lúc này mới thật sự tin lời Bùi Khiếu Hành nói về một thê chủ tốt. Nàng thật sự đã thay đổi, không chỉ tính cách trở nên bình dị gần gũi hơn mà còn có nhiều kỹ năng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ trước đây thê chủ đang giấu nghề sao?

Giờ khắc này, Lăng Thụy cũng không quan tâm thê chủ rốt cuộc có hạ độc hay không. Hắn nghĩ, cho dù thật sự có, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà ăn.

Hai hùng thú lần đầu tiên được tiếp xúc với món ăn có hương vị như vậy, cảm giác thèm ăn so với trước đây mãnh liệt hơn nhiều. Tần suất động đũa của Bùi Khiếu Hành nhanh hơn không ít, Lăng Thụy lại càng ăn ngấu nghiến.