Thịnh Nhiễm thật sự xem không nổi nữa, đặt tay lên đầu ngón tay hắn. Cú chạm không hề báo trước làm thân hình Lăng Thụy cứng đờ. Tay nàng mềm mại không xương, bẻ các đốt ngón tay của hắn để tự mình chỉ dẫn.
Lăng Thụy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không khí cũng không dám thở mạnh.
Thơm quá… Thê chủ vì sao lại thơm như vậy?
Thịnh Nhiễm trong lòng không có tạp niệm, chỉ chuyên chú dạy học. Nhưng học trò rõ ràng không nghiêm túc, vẻ mặt đờ đẫn như đang ngẩn ngơ.
Thịnh Nhiễm nhất thời tức giận, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, dùng đốt ngón tay gõ một cái vào đầu hắn. Cảm xúc dâng lên, nàng không khống chế được lực đạo, bất giác gõ rất mạnh.
Thịnh Nhiễm muộn màng nhận ra, đồng tử chợt mất đi tiêu cự.
[Xong rồi, sao ta lại đánh hắn!]
Lăng Thụy cụp mắt xuống, quả nhiên đang nhẫn nhịn điều gì đó, quay mặt đi rồi đi ra ngoài.
“… Ta khát, đi uống nước.”
Thịnh Nhiễm khóc không ra nước mắt, các ngón tay siết chặt lại, hối hận mà vỗ vào đùi mình.
[Giá trị hắc hóa của hắn sẽ không tăng vọt trở lại chứ!]
Giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên.
[Chúc mừng ký chủ, giá trị hắc hóa của Lăng Thụy lại giảm xuống một điểm!]
Thịnh Nhiễm: ?
Thịnh Nhiễm nghĩ thế nào cũng không thông. Lăng Thụy sau khi bị đánh không những không tức giận mà giá trị hắc hóa ngược lại còn giảm đi một điểm.
Nàng không tìm hiểu sâu thêm, chỉ lặp đi lặp lại trong lòng tự nhủ, sau này nhất định phải kiềm chế lời nói và hành động của mình, không thể giống như nguyên chủ mà vừa đánh vừa mắng bọn họ. Ngay cả hành động vô ý như vừa rồi cũng nên bóp chết từ trong trứng nước.
Những thú phu này trông có vẻ bị nàng khống chế, nhưng người nào người nấy dị năng đều cao cường. Nếu thật sự hắc hóa, muốn lấy mạng nàng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Hồi lâu sau, lòng nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Mới phát hiện Bùi Khiếu Hành bên cạnh cũng không ổn. Vừa rồi rõ ràng gói rất đẹp, sao chỉ một lát không chú ý, tay nghề đã tệ thành ra thế này.
Nàng không thể nói chuyện, không thể đưa ra chỉ dẫn bằng lời nói, vì thế đối xử bình đẳng, tự mình ra tay giúp đỡ.
Bùi Khiếu Hành khen: “Vẫn là tay thê chủ khéo léo, gói vừa nhanh lại vừa đẹp.”
Học trò này ngoan hơn học trò vừa rồi nhiều. Thịnh Nhiễm chỉ định cầm tay chỉ một cái, với đầu óc thông minh như Bùi Khiếu Hành, nhất định sẽ nhanh chóng nắm bắt được. Cuối cùng lại phải dạy năm sáu cái mới xong, cũng không biết là hắn muốn học cho thật nghiêm túc hay là thật sự không hiểu.