Thịnh Nhiễm rất nhanh đã đưa ra quyết định, giai đoạn đầu sẽ làm những phần nhỏ, chỉ tặng không bán, coi như mời mọi người ăn thử. Vừa vãn hồi danh dự cho nguyên chủ, kéo gần quan hệ hàng xóm, đồng thời còn có thể đạt được hiệu quả quảng bá nhất định. Muốn khởi nghiệp thì giai đoạn đầu chịu thiệt một chút cũng không sao.
Thịnh Nhiễm càng nghĩ càng hăng hái, kiểm kê lại trong lòng một lượt, mới phát hiện thiếu thứ quan trọng nhất, đó là nồi!
Thế giới thú nhân hiện tại còn chưa bắt đầu luyện gang, thậm chí đồ sứ cũng không có, chỉ có đồ gốm hoặc đồ đồng.
Ngay lúc đang đau đầu, đột nhiên trong đầu nghe một tiếng “keng”.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Thành công cho hai vị thú phu ăn, phần thưởng: Một chiếc chảo sắt!]
Quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thịnh Nhiễm tức khắc kích động.
[Còn nữa không, còn nữa không, nhiệm vụ nhỏ như vậy cứ cho thêm mấy cái đi!]
[Đương nhiên! Ngay từ đầu ta đã nói, phần thưởng của chúng ta rất phong phú, phúc lợi rất nhiều! Nhiệm vụ ẩn tuy không nhìn thấy được, nhưng nhiệm vụ chính tuyến thì có thể thông báo cho ngài.]
Hệ thống hắng giọng:
[Cùng một thú phu bất kỳ trải qua một đêm, Thu hoạch được lời tỏ tình chân thành của một vị thú phu, Hôn môi với ba vị thú phu bất kỳ, Lần đầu tiên lập khế ước với thú phu…]
Thịnh Nhiễm nghe mà đau cả đầu, vội vàng kêu dừng. Nàng chỉ muốn thành thật làm xong công việc, công lược thì có thể, nhưng những tiếp xúc thân mật đáng xấu hổ như vậy thì thôi đi!
Dùng ý niệm ép hệ thống ngoại tuyến, nàng lại đột nhiên phát hiện ra một điểm mù.
[Từ từ, ngươi nói ta đã thành công cho hai vị thú phu ăn?]
Lăng Thụy rõ ràng không ăn đồ của nàng. Nhanh chóng rà soát trong lòng, một suy đoán hiện ra: [Chẳng lẽ là Quạ Đen? Hắn đã ăn chén canh ta để ở cửa!]
Thịnh Nhiễm vui mừng khôn xiết, vội vã chạy về nhà. Biết đâu lại tình cờ gặp được hắn, còn có thể nói chuyện vài câu, thúc đẩy tiến độ.
Một giọng nói khó nghe như tiếng vịt kêu đột nhiên truyền đến từ bên cạnh.
“Thịnh Nhiễm, ngươi đừng có mà bám riết lấy ta nữa!”
“Tình cảm của ta và thê chủ bền như vàng đá, tuyệt đối không thể bị ngươi chia rẽ!”
Nụ cười của Thịnh Nhiễm đông cứng trên mặt.
Cái gì thế này. Đang nói chuyện với nàng sao?
Một lúc lâu sau nàng mới hiểu ra, đây là vịt phu từng bị nguyên chủ theo đuổi. Nhìn theo hướng âm thanh, nàng nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá. Một gương mặt trắng trẻo điển hình, lạc lõng giữa một đám hùng thú da thô mình chắc.
Công bằng mà nói, hắn một hùng thú đã có vợ mà ngày ngày bị nguyên chủ quấy rầy, đúng là rất đáng thương. Nhưng hôm nay nàng không hề chủ động trêu chọc hắn. Con vịt này có phải quá tự mình đa tình rồi không?