Đến nội dung chính

Chương 10

admin 579 Chữ Cài Đặt

Không màng đến phản ứng của Lăng Thụy, hắn hóa thành hình thú đuổi theo hướng Thịnh Nhiễm rời đi. Bộ lông trắng bạc của hắn bay trong gió, dáng hình của tuyết lang mạnh mẽ, lao vào màn đêm mênh mông.

Thịnh Nhiễm không có hình thú, tốc độ không thể nào sánh bằng hắn, lẽ ra chỉ vài bước là có thể đuổi kịp.

Nhưng Bùi Khiếu Hành tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Thịnh Nhiễm đâu.

Ôm chút hy vọng cuối cùng trở về nhà, hắn cũng chỉ thấy một mình Lăng Thụy.

Mi tâm Bùi Khiếu Hành giật lên liên hồi: “Thê chủ nếu gặp phải nguy hiểm…”

“Vậy không phải là chuyện tốt sao!” Lăng Thụy cay nghiệt ngắt lời: “Dù sao ta cũng chỉ có thể chờ chết, kéo nàng ta chôn cùng, thật sảng khoái!”

“Lăng Thụy!” Bùi Khiếu Hành đáy mắt hằn lên tia giận dữ, giọng nói đè nén ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Trong nháy mắt, một lưỡi dao băng đã kề sát yết hầu hắn.

Bùi Khiếu Hành gằn từng chữ: “Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao, nàng không có ý định để ngươi chết.”

Lăng Thụy kinh ngạc nhìn gương mặt hắn, xác nhận Bùi Khiếu Hành lúc này là đang nói thật.

Hắn cúi đầu, dần dần tắt lửa, lẩm bẩm như pháo xịt: “Đừng lo, biết đâu nàng chỉ đi đâu đó thôi.”

“… Với lại, không phải vẫn còn có Quạ Đen ở đó sao.”

Giống như bọn họ, Quạ Đen cũng là một trong ba vị thú phu còn lại bên cạnh nàng. Hắn không lộ diện ở nhà, vì sẽ làm bẩn mắt Thịnh Nhiễm.

Nhưng nếu thật sự phải nói.

Hắn mới là người không mong Thịnh Nhiễm chết nhất.

Bùi Khiếu Hành dĩ nhiên không biết, ngay giây tiếp theo khi Thịnh Nhiễm bước ra khỏi cửa, nàng đã đến được bờ sông dưới vách đá.
Cũng nhờ vào giá trị hắc hóa của hắn vừa giảm xuống, giúp Thịnh Nhiễm có thêm vài điểm tích lũy để nhanh chóng đổi lấy đạo cụ dịch chuyển tức thời.

Thịnh Nhiễm dựa vào thị lực yếu ớt của mình để quan sát.

Bốn phía hoang vu, cỏ dại mọc um tùm, dòng nước róc rách chảy xiết, không biết trôi về đâu.

Tâm trạng vui vẻ vì vừa có được bàn tay vàng, giờ đây lại trở nên nặng trĩu giữa khung cảnh này. Nàng cũng không chắc chuyến đi này có thể trở về thành công hay không.

[Ký chủ, trên chìa khóa vẫn còn lưu lại hơi thở của nguyên chủ, có thể dùng đạo cụ tìm vật để xác định vị trí!]

Lời nói của hệ thống khiến Thịnh Nhiễm một lần nữa nhen nhóm lên tia hy vọng. Nàng dùng những điểm tích lũy cuối cùng để đổi lấy đạo cụ, rất nhanh liền cảm nhận được một luồng hơi thở… có chút chua và hôi.
Hệ thống nói nàng là hồn xuyên, nhưng trong quá trình tương thích cũng đã cải tạo thân thể này ở một mức độ nhất định. Ví dụ như chứng mù và câm đột ngột, cùng với mùi cơ thể hoàn toàn khác biệt.

Cho nên nguyên thân đúng như lời mọi người nói, tướng mạo xấu xí, lại còn không yêu sạch sẽ?

Thịnh Nhiễm bất giác đưa tay sờ lên mặt mình. Mắt nàng không tốt, từ lúc xuyên qua đến giờ chưa từng soi gương, ngay cả dáng vẻ của thân thể này trông ra sao cũng không biết.