Ánh mắt cô dừng trên vai áo Lâm Thu Cúc. Ở đó có một đường chỉ vừa bị kéo bung.
Lâm Thu Cúc nhận ra cô đang nhìn gì, sắc mặt thay đổi. Cô ta lùi lại nửa bước, theo bản năng đưa tay che vai.
Chỉ một động tác ấy đã khiến những mảnh ký ức cuối cùng ghép lại.
Lâm Yến Đường ngẩng mắt nhìn cô ta, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
“Chị nói… tôi tự ngã sao?”
Câu hỏi vừa dứt, mọi tiếng động trong phòng ngay tức khắc biến mất.
Lâm Thu Cúc đứng ngoài cửa, bàn tay vẫn đặt trên vai áo. Vài giây sau, cô ta mới miễn cưỡng kéo khóe môi.
“Yến Đường, em vừa tỉnh nên đầu óc còn hồ đồ phải không? Lúc ấy em giẫm phải đá vụn, chị muốn kéo nhưng không kịp…”
“Cô đứng yên đó.”
Khương Châu Ý quay phắt lại. Hai mắt bà vẫn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn sắc như dao. Lâm Thu Cúc vừa nhấc chân đã cứng đờ, không dám bước thêm.
Ba Lâm tiến tới bên tấm ván, cúi xuống hỏi con gái: “Yến Đường, con có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”
Lâm Yến Đường không trả lời ngay.
Vết thương trên đầu khiến ký ức của nguyên chủ hiện lên rời rạc. Trước khi ra khỏi nhà, nguyên chủ phát hiện một mảnh giấy kẹp trong quyển sách trên bàn. Trên đó viết Hứa Văn Kỳ đang chờ cô ở bờ ruộng phía tây, còn dặn cô không được nói với bất kỳ ai.
Vừa nhìn thấy tên người mình thích, nguyên chủ tin thật, lén giấu mảnh giấy rồi đến điểm hẹn.
Nhưng người xuất hiện ở sườn dốc lại là Lâm Thu Cúc.
“Có người mượn danh Hứa Văn Kỳ hẹn con ra đó. Nhưng đến điểm hẹn, người xuất hiện lại là chị Cúc.”
Giọng Lâm Yến Đường khàn đặc, mỗi chữ đều khiến vết thương trên trán giật đau.
“Không phải!” Lâm Thu Cúc phản bác ngay: “Chị chỉ tình cờ gặp em trên đường!”
“Tình cờ?” Lâm Yến Đường nhìn cô ta: “Đường từ ruộng về nhà nằm phía đông. Chị tình cờ gặp tôi ở sườn dốc phía tây sao?”
Lâm Thu Cúc nghẹn lại, vội giải thích: “Hôm nay chị đi vòng sang đó cắt cỏ. Bãi cỏ gần sườn dốc mọc tốt hơn…”
“Giỏ cỏ của cô đâu?” Lâm Đình Triệt lạnh lùng hỏi.
“Hả?”
“Nếu đi cắt cỏ, giỏ và liềm của cô đâu?”
Sắc mặt Lâm Thu Cúc cứng đờ.
“Lúc thấy Yến Đường bị ngã, em hoảng quá nên làm rơi rồi…”
“Cô không xuống cứu em ấy, cũng không chạy về báo cho nhà tôi. Vậy cô vứt giỏ và liềm rồi đi đâu?”
Những người đứng ngoài cửa bắt đầu nhìn nhau.
Ban đầu, không ai cảm thấy lời kể của Lâm Thu Cúc có vấn đề. Nhưng bị hỏi từng câu như vậy, lời nói của cô ta lộ ra quá nhiều sơ hở.