“Con gái, mẹ xin con…”
Khương Châu Ý áp trán lên tay cô, giọng nói gần như vỡ vụn.
“Con mở mắt nhìn mẹ một lần thôi…”
Ngoài cửa, Lâm Thu Cúc lại nghẹn ngào: “Thím hai, cháu biết thím đau lòng, nhưng người chết không thể sống lại. Chúng ta vẫn nên để Yến Đường sớm nhập thổ…”
Người chết không thể sống lại.
Nghe câu ấy, Lâm Yến Đường chợt nhận ra Lâm Thu Cúc đang vội.
Cô ta vội biến chuyện này thành một vụ trượt chân ngoài ý muốn, vội kéo Đàm Hoài Du vào làm tấm bia, càng vội chôn người duy nhất biết sự thật.
Nếu cô tiếp tục nằm im, chẳng bao lâu nữa vải trắng sẽ phủ lên mặt cô. Đến khi bị đặt vào quan tài, dù có tỉnh lại cũng không còn kịp.
Trước đây, cô chỉ cảm thấy nguyên chủ có kết cục như vậy là đáng đời. Nhưng giờ đây, nằm giữa tiếng khóc của những người sắp bị tác giả viết chết bằng vài dòng ngắn ngủi, cô không còn nghĩ như vậy nữa.
Nguyên chủ có thể đáng trách, gia đình cô ta thì không.
Người mẹ đang nắm tay cô càng không đáng phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, rồi cuối cùng còn chết trong tuyệt vọng.
Nếu thật sự xuyên vào sách, cô phải giữ lấy mạng sống này. Chỉ người sống mới có thể biết Lâm Thu Cúc đang che giấu điều gì, cũng chỉ người sống mới có cơ hội cứu cả nhà họ Lâm.
Lâm Yến Đường dồn hết sức lực, khẽ cử động ngón tay.
Khương Châu Ý ngẩng phắt đầu.
“Yến Đường?”
Mí mắt cô run lên rồi chậm rãi mở ra.
Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến mắt cô đau nhói. Trước mắt là một gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt. Người phụ nữ chưa tới năm mươi, mái tóc rối tung, đôi môi trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau.
Khương Châu Ý ngây ra, dường như không dám tin vào mắt mình.
“Mẹ…”
Tiếng gọi khàn khàn bật khỏi môi cô.
Một giây sau, cả căn nhà như nổ tung.
“Sống rồi! Yến Đường sống rồi!”
“Mau lấy nước tới đây!”
“Ông trời phù hộ, con bé thật sự tỉnh rồi!”
Khương Châu Ý muốn ôm con gái nhưng lại sợ chạm vào vết thương, hai tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu. Bà vừa khóc vừa cười, miệng liên tục gọi tên cô.
Ba Lâm bước tới, đôi mắt đỏ ngầu.
Giữa những gương mặt mừng rỡ, chỉ có một người đứng bất động ngoài cửa.
Lâm Thu Cúc mặc chiếc váy nền trắng kẻ caro đỏ, sắc mặt còn trắng hơn cả người vừa sống lại. Trong mắt cô ta thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bị nước mắt che khuất.
“Yến Đường, tốt quá rồi! Em làm chị sợ chết khiếp…”
Cô ta định bước tới.
Lâm Yến Đường lại chậm rãi nhìn xuống bàn tay mình. Trong những kẽ móng tay trầy xước còn dính bùn đất cùng một sợi chỉ đỏ rất nhỏ.