“Em sợ quá nên chạy đi tìm người. Chưa tìm được thì đã thấy mọi người đưa Yến Đường về…”
“Cô chạy theo hướng nào?” Lâm Đình Khiêm hỏi.
“Lúc ấy rối quá, em không để ý.”
“Vậy chị có nhớ mình đã nói gì trước khi tôi ngã không?” Lâm Yến Đường hỏi.
“Chị không nói gì cả! Chị vừa nhìn thấy em thì em đã trượt chân rồi!”
Lâm Yến Đường không tiếp tục truy hỏi mà nhắm mắt, dường như đang cố nhớ lại.
Thấy vậy, bờ vai căng cứng của Lâm Thu Cúc hơi thả lỏng.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Yến Đường lại nói: “Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhận được một mảnh giấy.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
“Mảnh giấy gì?” Ba Lâm hỏi.
“Có người nhét nó vào quyển sách trên bàn, hẹn con ra ngoài.”
Lâm Thu Cúc buột miệng: “Chị không viết giấy bảo Hứa Văn Kỳ hẹn em tới sườn dốc!”
Lời vừa dứt, cô ta nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Lâm Yến Đường chậm rãi mở mắt.
“Tôi chỉ nói có một mảnh giấy, chưa hề nhắc đến Hứa Văn Kỳ hay sườn dốc.”
Sắc mặt Lâm Thu Cúc trắng bệch. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cô ta.
“Chị… chị đoán thôi.” Cô ta cuống quýt giải thích: “Cả nhà đều biết em thích thanh niên trí thức Hứa. Ngoài anh ấy ra, còn ai có thể hẹn em tới nơi vắng vẻ như vậy?”
Khương Châu Ý chậm rãi đứng thẳng người, nhìn đứa cháu gái mình đã chăm sóc nhiều năm bằng ánh mắt xa lạ.
“Mảnh giấy đó đâu rồi?” Ba Lâm hỏi con gái.
“Bị chị ta giật lấy rồi xé mất.”
“Yến Đường!” Lâm Thu Cúc đỏ bừng mặt, nước mắt trào ra: “Chị biết em bị thương, đầu óc chưa tỉnh táo, nhưng em không thể đổ oan cho chị. Chúng ta là chị em cùng lớn lên…”
“Chính vì cùng lớn lên nên tôi mới biết chị thuận tay trái.”
Lâm Yến Đường nhìn cô ta.
“Mảnh giấy được viết bằng tay phải, nét chữ xiêu vẹo, giống như người viết cố tình che giấu chữ thật.”
“Chỉ dựa vào đó, em nói chị viết sao?”
“Tôi chưa nói chắc chắn là chị viết.” Lâm Yến Đường bình tĩnh đáp: “Là chị tự nhận trước.”
Lâm Thu Cúc hé miệng, hồi lâu không thốt nên lời.
“Thu Cúc.” Ba Lâm nhìn cô ta, sắc mặt nặng nề: “Tại sao cháu biết trong giấy viết tên Hứa Văn Kỳ? Tại sao biết điểm hẹn là sườn dốc?”
“Chú hai, cháu thật sự chỉ đoán…”
“Vậy đường chỉ trên vai cô là thế nào?” Lâm Đình Triệt đột nhiên hỏi.
Lâm Thu Cúc theo bản năng che kín chỗ bị bung chỉ.
Lâm Đình Triệt bước tới, chỉ vào sợi chỉ đỏ trong móng tay em gái.
“Màu giống hệt nhau.”
Một bà thím đứng gần cửa ghé sát quan sát rồi chắc lưỡi: “Đúng là giống thật.”
“Có khi Yến Đường ngã nên túm phải áo Thu Cúc thôi.” Một người khác nói.
Lâm Thu Cúc như vớ được phao cứu mạng, vội gật đầu.
“Đúng! Lúc trượt chân, em ấy túm lấy cháu. Cháu không đứng vững nên mới không kéo được!”