Gót chân trần trắng muốt dẫm lên nền gạch men lạnh buốt, từng bước một, chiếc váy ngủ mỏng manh phớt qua đầu gối, cọ xát tạo ra tiếng sột soạt nhẹ bẫng. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Hoắc Đình Tiêu nheo mắt. Bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của anh bất giác siết lại, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh lờ mờ. Anh nhìn người phụ nữ vừa nãy còn trốn trong góc giường tỏ vẻ ghê tởm mình, giờ đây lại đang từng bước tiến lại gần.
“Đứng lại đó.” Âm thanh của anh hạ xuống thêm một tông, trầm đục, nguy hiểm.
Khương Vãn làm như không nghe thấy. Cô tiến đến sát chiếc xe lăn, mang theo một luồng hương thơm tự nhiên nhè nhẹ, giống như mùi hoa dành dành sau cơn mưa, thanh khiết mà lại quấn người cực kỳ. Mùi hương ấy luồn lách vào khoang mũi Hoắc Đình Tiêu, đánh thẳng vào thần kinh cảnh giác của người đàn ông.
Phịch một tiếng, Khương Vãn khụy gối xuống. Hai tay cô bám lấy đầu gối đang được đắp chăn mỏng của anh, ngước khuôn mặt lớn cỡ bàn tay lên nhìn anh.
Đôi mắt hoa đào ướt đẫm nước, đuôi mắt phiếm hồng rực rỡ, hàng mi khẽ run rẩy mang theo vẻ uỷ khuất tột độ. Đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra.
“Em sợ tối…” Chất giọng mềm nhũn như kẹo bông gòn vang lên, mang theo tiếng nức nở nhè nhẹ.
Cơ bắp toàn thân Hoắc Đình Tiêu trong nháy mắt căng cứng. Anh rũ mắt, tầm nhìn xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần đang ngước lên, lướt xuống bả vai gầy mỏng manh lộ ra ngoài lớp váy ngủ xộc xệch của cô. Làn da cô trắng đến chói mắt, dưới ánh nến lại càng thêm mờ ảo, quyến rũ.
“Khương Vãn, thu hồi lại thủ đoạn của cô đi.” Yết hầu Hoắc Đình Tiêu trượt lên xuống một vòng khó nhọc, anh đưa tay, định hất bàn tay đang bám trên đầu gối mình ra: “Tôi không có thời gian bồi cô diễn kịch. Đừng tưởng tôi không biết cô…”
Lời còn chưa dứt, Khương Vãn đã chủ động chồm người tới. Cô nhắm chuẩn khoảng trống giữa hai tay vịn xe lăn, nhào thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Chóp mũi cô đụng phải lớp vải lính dệt chéo cứng nhắc, ngửi thấy mùi xà phòng diệt khuẩn quyện cùng hơi thở nam tính nồng đậm hóc môn. Nhiệt độ cơ thể Hoắc Đình Tiêu cao đến kinh người, phả qua lớp áo truyền thẳng sang gò má đang áp sát của cô.
“Thủ trưởng Hoắc…” Khương Vãn cọ cọ trán vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng thớ cơ ngực cường tráng đang chấn động bần bật dưới sự đụng chạm của mình.
Hai tay cô vòng qua thắt lưng anh, siết chặt: “Bên ngoài có tiếng gió rít sợ lắm… Anh đừng đuổi em đi mà… Em nhất định sẽ ngoan ngoãn, không chiếm nhiều chỗ của anh đâu.”