Mùa hè 1993.
“Cầm lấy.”
Một chiếc chăn bông quân nhu màu xanh lục ném thẳng tới, rơi phịch xuống mép giường, mang theo luồng gió thoảng qua làm lay động ngọn nến đỏ mờ ảo trên bàn gỗ.
Khương Vãn chớp hàng mi dài ướt át, tầm nhìn dần chuyển từ mờ mịt sang rõ nét. Bóng tối nhàn nhạt của căn phòng tân hôn đơn sơ lọt vào tầm mắt, xen lẫn tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài bệ cửa sổ, mang theo chút hơi muối mặn mòi.
Tầm mắt cô chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn cách giường chưa đầy hai bước chân.
Hoắc Đình Tiêu.
Bộ quân phục hải quân màu trắng phau ôm sát lấy thân hình cao lớn vượt trội, ngay cả khi đang ngồi, bờ vai rộng lớn và tấm lưng thẳng tắp của anh vẫn tỏa ra áp bách nặng nề. Vài chiếc cúc áo trên cùng đã được cởi bỏ, để lộ yết hầu góc cạnh và vùng da ngực màu lúa mạch săn chắc, thoắt ẩn thoắt hiện những múi cơ bụng căng cứng đọng vài giọt mồ hôi mỏng.
Dưới ánh nến, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh rõ nét, đôi mày rậm nhíu chặt, ánh mắt đen thẳm như giếng cổ nhìn cô, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
“Cô tự ngủ trên giường đi. Trưa mai tôi sẽ nộp đơn xin ly hôn lên tổ chức.” Cánh môi mỏng của anh khẽ mở, chất giọng trầm khàn mang tính răn đe tuyệt đối, hoàn toàn không có lấy một tia kiên nhẫn.
Khương Vãn rũ mắt, hàng mi cong vút che đi tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Ký ức xa lạ ồ ạt ùa về. Cô thực sự đã xuyên sách, trở thành nữ phụ pháo hôi cùng tên, bị gia đình ép gả cho vị “Diêm Vương sống” của hạm đội đang phải ngồi xe lăn dưỡng thương này.
Trong nguyên tác, ngay đêm nay, nguyên chủ vì chê bai đôi chân tàn phế của anh mà gào thét đòi bỏ trốn, cuối cùng rơi vào tay trai đểu, chết thảm nơi đất khách quê người.
Đầu óc Khương Vãn quay cuồng, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô trượt dọc theo bờ vai rộng lớn, xuống vòng eo thon gọn ẩn sau lớp thắt lưng da quân đội của Hoắc Đình Tiêu, cô khẽ nuốt nước bọt.
Ly hôn? Bỏ trốn?
Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ trốn! Đôi chân này của anh vốn chỉ là bị thương tạm thời, một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn khôi phục.
Trước mắt cô là vị Tư lệnh hạm đội hải quân quyền khuynh một phương trong tương lai, mang nhan sắc cấm dục chí mạng, vóc dáng chuẩn cực phẩm. Có một chiếc đùi vàng lấp lánh như thế này để ôm, ngày ngày nhàn nhã điều chế nước hoa kiếm tiền không phải là cuộc đời hoàn mỹ nhất sao?
Khương Vãn khẽ hít sâu một hơi. Làn da trắng nõn nà, trơn nhẵn như lụa thượng hạng của cô cọ xát vào lớp ga giường thô ráp. Cô chậm rãi tuột khỏi mép giường.