Đến nội dung chính

Chương 3

admin 551 Chữ Cài Đặt

“Cút ra.” Giọng Hoắc Đình Tiêu hoàn toàn khàn đặc. Hai tay anh lơ lửng giữa không trung, do dự một phần mười giây trước khi đặt lên hai bên bả vai gầy yếu của cô, dùng lực đẩy mạnh.

Nhưng Khương Vãn lại giống như con bạch tuộc nhỏ xíu, sống chết bám riết lấy thắt lưng anh. Sự giằng co khiến cổ áo sơ mi vốn đã mở cúc của anh càng trễ xuống.

Chóp mũi Khương Vãn sượt qua lớp da trần trụi nóng rực nơi hõm cổ anh. Hơi thở mềm mại, mang theo hương thơm ngòn ngọt phả thẳng vào động mạch đang nảy lên từng nhịp mạnh mẽ của người đàn ông.

Sức lực trên tay Hoắc Đình Tiêu đột ngột khựng lại. Toàn bộ cơ thể anh cứng đờ như một bức tượng điêu khắc. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đen kịt híp lại, gợn lên một tầng nguy hiểm sâu thẳm.
Cô gái trong lòng anh thực sự quá mềm mại. Chỗ nào cũng mềm nhũn, lại mang theo nhiệt độ ấm áp kỳ lạ, áp sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, tạo ra một sự tương phản mang tính tàn phá lý trí.

“Cô đang tự tìm đường chết đấy, Khương Vãn.” Hoắc Đình Tiêu nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng mang theo sức nặng ngàn cân.

“Em chỉ muốn ngủ cùng chồng mình thôi mà.” Khương Vãn ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh, đôi mắt to tròn long lanh nước mang theo sự vô tội đến cùng cực: “Anh là quân nhân, bộ đội không răn dạy anh phải bảo vệ quần chúng nhân dân sao? Em bây giờ là quần chúng nhân dân yếu đuối nhất cần anh bảo vệ đây.”

Nói xong, cô buông anh ra, nhanh như chớp đứng dậy, xoay người leo thẳng lên chiếc giường đơn kê sát tường. Cô kéo tấm chăn bông màu xanh lục trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đúng một nửa bên giường trống không, vỗ vỗ lên mặt nệm.
“Em làm ấm chỗ cho anh rồi này.” Giọng cô vang lên từ dưới lớp chăn, mang theo ý cười giảo hoạt đắc ý.

Hoắc Đình Tiêu ngồi lặng trên xe lăn, ánh mắt khóa chặt vào ụ chăn nhỏ đang phập phồng trên giường. Hơi ấm và mùi hương hoa dành dành vương vấn trên ngực áo anh dường như đang ngấm dần qua lớp vải, lan thẳng vào da thịt, thiêu đốt đến mức phiền muộn.

Anh nắm lấy bánh xe lăn, chậm rãi lăn tới sát mép giường. Tiếng kim loại cọ xát vào nền gạch phát ra âm thanh cọt kẹt trầm thấp.

Khương Vãn nín thở, lắng nghe tiếng động cơ thể người đàn ông đang di chuyển. Cô thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, đôi mắt sáng lấp lánh quan sát anh.

Hoắc Đình Tiêu chống hai tay lên thành giường, cơ bắp cánh tay căng phồng dưới lớp áo, mượn lực đẩy toàn bộ cơ thể cao lớn nhấc lên khỏi xe lăn, di chuyển lên giường. Động tác của anh cực kỳ lưu loát, dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ gì là của một kẻ tàn phế yếu ớt.