Bóng tối nó vẫn luôn ở đó.Nhưng lần này… nó đã không hoàn toàn trống rỗng nữa rồi.
Ở ngay trung tâm tinh thần chi hải, điểm sáng yếu ớt vừa được giữ lại đang run rẩy lập lòe. Nó tựa như một ngọn nến đang tàn trước gió bão, chực chờ tắt lụi bất cứ lúc nào.
Lê Tu Dương không “nhìn thấy” bằng đôi mắt nữa. Mà như thể cậu đang trong góc nhìn thứ ba… đang nhìn… không là nhớ lại…nó
Đó không phải là ký ức của kiếp này tại Đấu La Đại Lục.
Cũng không phải ký ức của chàng thanh niên làm việc văn phòng trên Trái Đất.
Mà là… xa xăm hơn thế nữa. Trước cả khi khái niệm luân hồi của cậu bắt đầu.
Một mùi hương rợn người xộc thẳng vào trong ý thức nhưng đang cố gắng khiến cậu dừng lại …nhưng… Đã quá muộn rồi.
Không phải mùi tanh của máu. Không phải mùi ngai ngái của đất ẩm quen thuộc.
Đó là mùi của “linh khí” ( nó bật ra như một điều mà cậu luôn biết)… đang bị rút cạn đến mức thối rữa.
Cảnh tượng vỡ ra trong tâm trí. Không hoàn chỉnh, không liền mạch. Chỉ là những mảnh vụn sắc lẹm cứa vào linh hồn:
Một thân thể nhỏ bé… bị khóa chặt trên một tế đàn xám xịt.
Những bàn tay ma sát trên da thịt… lạnh lẽo, thô ráp, không phải cấu tạo của một con người “bình thường”.
Và những ánh mắt nhìn xuống… trống rỗng, vô hồn, vắt kiệt mọi thứ gọi là từ bi.
“Giữ chặt! Đừng để nó chết nhanh quá!”
Một giọng nói xa lạ, khàn đục vang lên. Nhưng ngay khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào ý thức, toàn bộ tinh thần của “cậu” như bị bóp nghẹt, co rút lại trong một nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Cái đau nguyên thủy nhất như đang nhắn nhủ với cậu điều gì đó.
Không phải kiểu đau đớn gãy xương xẻ thịt hiện tại.
Mà là nỗi đau của việc… bị tước đoạt.
Máu. Không chảy ra thành dòng ồ ạt, mà bị cắm ống, hút rút từng giọt một.
Thịt. Không bị mãnh thú xé rách, mà bị những lưỡi dao sắc lạnh lóc ra từng mảnh nhỏ một cách “có kiểm soát”.
Bọn chúng đang thu hoạch.
Nhưng thứ đáng sợ nhất trong đoạn ký ức ấy không phải là cơn đau.
Mà là sự tuyệt vọng tột cùng: Cậu không thể chết được.
Giữa cơn tra tấn vĩnh hằng đó, một ý niệm yếu ớt, non nớt vang lên trong dĩ vãng:
“Cha…?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một thoáng hình ảnh nhòe nhoẹt: Một bóng hình khổng lồ, vĩ đại đang lao đi vào hư không. Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Và từ hư không ấy… một đóa hoa trắng muốt, nhuốm “máu”, lặng lẽ bị cuốn đi.
Hư không.
Trong tinh thần chi hải hiện tại, linh hồn Tu Dương co rúm lại. Cậu run rẩy không phải vì nỗi đau thể xác đang diễn ra, mà vì sức nặng của đoạn ký ức vừa trồi lên.
“Đừng mở nó.”