“Đừng mở nó.”
La Tu đột ngột xuất hiện chắn trước điểm sáng của cậu. Giọng hồ ly hiếm khi nào… nghiêm trọng và đè nén đến vậy.
“Đó không phải thứ ngươi chịu nổi lúc này. Đóng nó lại!”
Thiên Mộng Băng Tằm cũng nghiêm túc một cách bất thường.
Đại dương tinh thần lực của nó cuộn trào những đợt sóng bất an.
“…Ta chưa từng cảm nhận loại khí tức này, trước đây” Thiên Mộng Băng Tằm lẩm bẩm, giọng run run. “Nhưng ta có thể cảm nhận được nó ở… một tầng thứ cao hơn những kẻ ta đã gặp trước đây.”
(Có thể là sức mạnh của “Thần” trong truyền thuyết.) Ý nghĩ này vô thức hiện ra trong đầu hắn.
ẦM!
Dường như cảm nhận được sự ngăn cản, “Nó” như thể đang phản đối mà đập mạnh thêm một nhịp.
Sự cấm kỵ bị phá vỡ. Ký ức lại một lần nữa bị cưỡng chế kéo ra ngoài ánh sáng.
Một bầu trời.
Không còn linh khí. Không còn sinh cơ. Cả một thế giới như thể mang theo một màu tro tàn.
Mặt đất nứt nẻ thành những vực sâu hoắm. Hàng vạn vạn dặm linh thực, dị thú… chết sạch.
Nhưng—
Những “con người” mặc pháp bào xám đất do lâu ngày không giặt giũ, rách rát tả tơi như thể đã chết nhưng nếu nhìn kĩ “họ” vẫn còn sống.
Họ không già đi. Họ không thể chết.
Họ la hét, cào cấu thân thể mình, vỡ nát rồi lại phục hồi.
Chỉ là… sự trừng phạt không thể kết thúc.
Một giọng nói vang lên. Không lớn, không gầm thét, nhưng lại mang theo quy tắc không thể phá bao trùm toàn bộ thế giới đang tàn tạ ấy.
“Các ngươi… đã làm.”
“Vậy thì sống… mà trả.”
RẮC!
Tinh thần chi hải của Lê Tu Dương hiện tại nứt toác thêm một đường lớn. Khối lượng thông tin và áp lực từ quy tắc nhân quả này quá sức chịu đựng của một phàm nhân.
“Dừng lại!”
Thiên Mộng gầm lên. Tinh thần lực bộc phát tựa sóng thần, dâng lên thành những bức tường cản lại những mảnh ký ức đang xâm nhập.
Thiên Sơn Tuyết Liên bung nở rực rỡ, điên cuồng đóng băng những mảnh hình ảnh vỡ vụn.
Huyền Quy dậm chân, ép toàn bộ không gian không cho sụp đổ.
Nhưng… một phần nhỏ của ký ức… vẫn lọt qua khe hở, ghim thẳng vào ý thức của Tu Dương.
Cậu thở dốc.
Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, cậu “cảm nhận” được bản thân mình một cách rõ ràng nhất.
Không phải cảm nhận được sức mạnh thể phách hay hồn lực.
Mà là cảm nhận được… sự không hoàn chỉnh.
Một khoảng trống hoác ở sâu thẳm cốt lõi linh hồn.
Nó không phải là chứng mất trí nhớ. Không phải là sự thiếu hụt sức mạnh để tự bảo vệ
Mà là… thiếu đi chính mình. Một nửa linh hồn đã bị khoét bỏ từ vô lượng kiếp trước.
“Ngươi cảm nhận được rồi,” Hệ thống bỗng lên tiếng. Một giọng nói con người không phải là âm thanh máy móc mang theo lời khẳng định, không phải câu hỏi.
Tu Dương không trả lời. Nhưng điểm sáng yếu ớt ở trung tâm thức hải rung lên bần bật.
“…Ta không đầy đủ.” Cậu thều thào.
Không một ai trong thức hải lên tiếng. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lúc rất lâu sau, Thiên Mộng Băng Tằm thở dài, một tiếng thở hắt ra mang theo sự xót xa của kẻ đã sống trăm vạn năm:
“Khó trách… Khó trách ngươi chịu được đống huyết mạch nghịch thiên này, bị lôi kiếp đánh, bị năng lượng xé rách mà vẫn chưa vỡ nát hoàn toàn.”
La Tu nhìn thẳng vào khối ý thức của Tu Dương. Ánh mắt hồ ly trở nên thâm thúy, xót xa và mang theo một sự kính trọng mơ hồ.
“Không phải ngươi chịu được,” Nó nói khẽ. “Là vì… ngươi vốn đã từng vỡ rồi. Kẻ đã vỡ vụn từ cội nguồn, làm sao có thể vỡ thêm được nữa?”
Im lặng.
Đúng lúc đó, ở một góc tối tăm nhất của Tinh thần chi hải, “khối” Hệ thống vỡ vụn bấy lâu nay… bỗng lóe lên một luồng ánh sáng nhạt.
Lần này, không phải là những dòng code báo lỗi.
Mà là… một mảnh ký ức cuối cùng được trả lại.
Một con người.
Không có hào quang đặc biệt.
Không có tu vi ngất trời.
Chỉ là một kẻ phàm trần nhỏ bé đứng giữa một thế giới đã hoàn toàn chết đuối trong tội lỗi.
Xung quanh hắn… những “Tiên nhân”, những kẻ đã ăn thịt thần, đang quằn quại trong lời nguyền: không thể chết, không thể sống.
Người đàn ông đó bước tới, đôi chân trần rỉ máu. Hắn quỳ xuống trước tế đàn xám xịt.
Trước mặt hắn, là một thi thể nhỏ bé không còn nguyên vẹn — chính là thân thể đã bị rút máu, xẻ thịt lúc trước.
Hắn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đá lạnh băng. Giọng nói kiên định đến thê lương:
“Ta… sẽ trả.”
“Dù không phải ta trực tiếp gây ra… Nhưng ta… vẫn là một trong số họ. Tội lỗi của huyết mạch này, ta gánh.”
Một luồng ánh sáng chói lòa tàn khốc giáng xuống, nuốt trọn lấy cơ thể hắn. Nhục thể bốc hơi, linh hồn bị băm vặn thành hàng tỉ hạt cường quang.
Những thanh âm máy móc, vô cảm đầu tiên vang lên giữa thế giới điêu tàn:
[Chuyển đổi… thành hệ thống…]
[Gắn vào… luồng chọn lọc không gian…]
[Chờ… mục tiêu dung hợp…]
Hình ảnh vụt tắt.
Tinh thần chi hải trở lại với sự hỗn loạn, nhưng mệt nhoài và yếu ớt.
Lê Tu Dương không nói gì.
Nhưng lần này, nhìn những hình ảnh đó, cậu không còn cảm giác “mình vừa thấy một câu chuyện xa lạ. Và” nữa.
Mà là một sự đồng điệu đến nghẹn thở: “Đó… từng là mình.”