Đến nội dung chính

Chương 81:

admin 1.106 Chữ Cài Đặt

Mùi khét lẹt của ozone do lôi điện để lại hòa quyện cùng vị tanh tưởi của máu tươi xộc thẳng vào khứu giác Lê Tu Dương ngay khoảnh khắc cậu mở trừng mắt.

Phía dưới mặt đất, tình cảnh lúc này thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Hàng chục con hồn thú hình sói, vượn và cả những loài bò sát khổng lồ đang điên cuồng lao vào tâm điểm – nơi La Tu đang cắn răng tử thủ.

Lớp lông trắng muốt của hồ ly vạn năm giờ đây bết bát bùn đất, loang lổ những mảng máu đen ngòm. Chín cái đuôi vốn dũng mãnh kiêu ngạo giờ chỉ còn ba cái là có thể cử động linh hoạt, chúng đan vào nhau gồng lên tạo thành một vòng tròn lửa leo lét, cố gắng che chắn cho thân xác bất động của Tu Dương.

“Gràooooo!”

Một con Hám Địa Ma Hùng thân hình to như tòa nhà hai tầng gầm lên tức tối. Nó giương cái tát mang theo sức nặng ngàn cân, tựa như một tảng vẫn thạch đập thẳng vào lá chắn lửa của La Tu.
Rắc!

Lớp phòng ngự mỏng manh vỡ nát thành vô số đốm lửa tàn. La Tu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đồ sộ loạng choạng lùi lại, cày hai vết rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Đôi mắt hồ ly hiện lên vẻ tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên không có nửa điểm lùi bước. Hắn gầm gừ trong cổ họng, hồn lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển ngược chiều, chuẩn bị đốt cháy sinh mệnh lực để liều mạng một phen.

Đúng lúc đó, dị biến xảy ra.

Từ cơ thể đang nằm im lìm dưới đất của Tu Dương đột ngột bạo phát ra một luồng ánh sáng bạch kim chói lòa, hất văng mọi bùn đất xung quanh.

Không khí trong bán kính trăm mét đột ngột đông đặc lại. Một luồng uy áp kinh hoàng mang theo hơi thở mạnh mẽ từ dưới mặt đất bùng lên. Dưới ánh nhìn sững sờ của La Tu và bầy hồn thú, Lê Tu Dương từ từ bay lên không trung.
Quanh người cậu, những tia sét bạch kim lách tách nhảy múa, đan xen với hàn khí lạnh buốt đóng băng luôn cả những giọt sương đêm. Mái tóc đen nhánh của cậu phất phơ trong cuồng phong vô hình. Khi đôi mắt ấy mở to, hai con ngươi lóe lên ánh sáng vàng kim lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng mang sức mạnh áp đảo của một bậc quân vương.

Đám hồn thú hung hãn bỗng gầm gừ lùi lại một bước, tứ chi run rẩy, ánh mắt hiện lên sự dè chừng hoảng loạn trước uy áp mà tụi nó không biết là gì đang cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể một đứa trẻ.

Lê Tu Dương liếc xuống nhìn La Tu đang thoi thóp. Thấy chiến hữu vào sinh ra tử bị đánh cho tàn tạ, cơn giận trong lòng cậu sôi sục như núi lửa chực trào. Cậu giơ cao cánh tay phải, hình xăm Kỳ Lân trên ngực trái rực sáng xuyên qua lớp áo. Viên Kim Đan trong Đan điền xoay tít thò lò, điên cuồng hút lấy lượng linh khí khổng lồ xung quanh tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ.
Cậu hít một hơi thật sâu, chống cằm ngẩng cao đầu, chuẩn bị tung ra một chiêu thức hoành tráng nhất từ trước đến nay để “chào sân” đẳng cấp đại năng, miệng gào to đầy uy lực:

“Dám đụng đến hồ ly của ta! Lũ súc sinh các ngươi vểnh tai lên mà nhận lấy cơn thịnh nộ của…”

ĐOÀNG!!!

Chữ “ta” còn chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng, bầu trời vốn đã tản đi mây đen bỗng nhiên xé rách một khe hở nứt toác. Một tia sét màu đen tuyền to cỡ cái cột đình, không biết từ xó xỉnh nào tích tụ, chẳng nói chẳng rằng mà lấy tốc độ vận tốc ánh sáng giáng thẳng đứng xuống ngay đỉnh đầu Lê Tu Dương.

ẦM!

Không có hiệu ứng vỡ nát không gian hoành tráng, cũng chẳng có màn giằng co đánh trả kinh thiên động địa nào cả.

Lê Tu Dương – vị Kim Đan tu sĩ cao cao tại thượng vừa mới bừng bừng khí thế mười giây trước – bị tia sét đen nện thẳng xuống mặt đất cái “uỵch” như một quả mít thối rụng cuống. Mặt đất lún xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm, đất đá văng tung tóe, khói bụi bay mù mịt.

Đám hồn thú đang gồng mình chuẩn bị nghênh chiến bỗng ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn cái hố bốc khói đen thui kia, rồi lại ngước nhìn bầu trời vẫn còn đang rầm rì sấm sét cảnh cáo, bọn chúng không hẹn mà cùng rùng mình một cái sởn gai ốc.

Uy áp thiên phạt tỏa ra từ tia sét đen đó quá kinh khủng! Bọn chúng với bản năng dã thú ngay lập tức nhận ra: Tên nhân loại kia đang bị Thiên Phạt, bị nghiệp quật trực tiếp! Nếu còn đứng đây hóng hớt thì có khi bị vạ lây chết cháy cả đám mất.

Thế là, chẳng cần vị “Kim Đan đại năng” dưới hố phải ra tay xua đuổi, bầy hồn thú tranh nhau quay đầu bỏ chạy trối chết. Sói thì giẫm lên đầu vượn, rắn cuốn lấy chân gấu mà chuồn mất dạng vào rừng sâu, để lại một mớ hỗn độn hoang tàn.

La Tu trố mắt nhìn cảnh tượng huyễn hoặc vừa diễn ra, cái miệng hồ ly há hốc đến mức quên cả khép lại, quên luôn cả sự đau đớn trên thân thể. Hắn dè dặt rón rén lết từng bước tới bên miệng hố, dùng cái đuôi trụi lủi của mình chọc chọc vào “cục than” đen thui đang nằm co quắp dưới đáy.

“Này… Chết chưa vậy?”

Từ dưới hố, “cục than” giật giật. Lê Tu Dương lồm cồm muốn bò dậy nhưng không được. Mái tóc đen mượt lúc nãy giờ dựng ngược lên như cái tổ quạ bị châm ngòi nổ, mặt mũi đen nhẻm chỉ chừa lại hai con mắt trắng dã. Cậu há miệng, phì ra một ngụm khói xám xịt mùi khét lẹt.

“Khụ… khụ… Má nó! Đạo diễn… rõ ràng kịch bản bảo lôi kiếp xong rồi cơ mà? Khuyến mãi thêm cú này là ý gì?!”

Cậu uất ức ngửa cái mặt đen thui lên trời gào thét một tiếng cay đắng, rồi hai mắt trợn ngược, lăn đùng ra chết ngất đi lần thứ N trong ngày.