Đến nội dung chính

Chương 80: Phá Giải Mộng Cảnh – Có Thực Sự Cần Thiết

admin 1.453 Chữ Cài Đặt

Không gian trong phòng khách lúc này đặc quánh lại. Linh đứng đó, sương mù xám cuộn trào quanh đôi chân, nụ cười trên môi cô ta giờ đây trông vặn vẹo và giả tạo đến gai người. Ở phía sau, hình ảnh người mẹ đang đứng bất động, liên tục lặp đi lặp lại câu nói bị kẹt như một đĩa xước: “Sườn xào… vảy rồng… Sườn xào… vảy rồng…”

Linh nghiêng đầu, giọng nói vang lên mang theo vô số tần số âm thanh chồng chéo lên nhau, có lúc là giọng thiếu nữ trong trẻo, có lúc lại ồm ồm như ma quỷ:

“Tại sao cậu lại muốn chống cự? Ở lại đây không tốt sao, Lê Tu Dương? Cậu sợ sấm sét, sợ cái chết, sợ sự cô độc ở một thế giới xa lạ, cậu quên rồi sao cậu sợ mà… Ở đây, cậu có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống bình yên của một con người bình thường. Bước ra ngoài kia, thiên lôi sẽ đánh cậu tan xương nát thịt một lần nữa!”
Tu Dương đứng ép lưng vào tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng ánh mắt cậu lại đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Cậu hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim đang đập loạn cào cào của mình chậm lại.

“Một cuộc sống bình thường?” Tu Dương nhếch mép, đưa tay chỉ thẳng vào người mẹ đang đứng giật cục phía sau Linh. “Một cuộc sống bình thường mà mẹ tôi lại cầm khối hồn cốt vạn năm nấu canh? Một cuộc sống bình thường mà con sâu béo Thiên Mộng đi ép nước mía? Kịch bản của cô viết lỗi nhiều quá rồi đấy, còn bố và em gái tôi đâu, Tâm Ma à! Nó giả quá rồi đấy!”

Linh hơi biến sắc, tức giận quát:

” Đừng nhắc tới lão tôi! Lão không xứng!”

Vừa hét sương mù xám xung quanh cô ta bỗng trào dâng dữ dội hơn, lao về phía Tu Dương như muốn cắn nuốt cậu.

“Đừng kháng cự nó là điều tốt nhất với cậu! Ở đây mọi năng lượng trong này đều do tôi kiểm soát!”
Đúng lúc sương mù xám sắp chạm vào mi tâm cậu, một tiếng KENG chói tai vang lên trong đầu Tu Dương, đi kèm với đó là một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên từ… chiếc tivi vốn đang nhiễu sóng:

“Cảnh báo hệ thống: Đã rà quét được mã độc Tâm Ma. Kích hoạt tường lửa. Liên kết máy chủ thành công… Đang tải xuống dữ liệu bên ngoài…”

Ngay lập tức, màn hình tivi nhiễu hạt phụt sáng. Trên màn hình không phải là bản tin thời sự, mà là hình ảnh thực tế ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm! La Tu đang tung chín cái đuôi rực lửa đánh bay một đám Hồn thú, miệng gầm lên đầy giận dữ: “Tu Dương! Tỉnh lại mau cái tên khốn kiếp này!”

Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh buốt từ đâu tràn vào, đóng băng luôn cả những luồng sương mù xám đang định lao tới. Một giọng nói uất ức vang lên từ hư không: “Ca mệt muốn đứt hơi rồi! Cái đồ ảo ảnh hàng fake kia, thả ta ra nhanh lên!” – Đó chính là tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm đang điên cuồng phá trận từ bên trong.
Nhận được sự trợ giúp, Tu Dương bật cười thành tiếng. Cậu rời khỏi góc tường, sải bước đi thẳng về phía Linh. Mỗi bước chân của cậu, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống một chút, dưới chân kết lại những bông hoa băng sắc lạnh.

“Cô nói cô kiểm soát mọi thứ?” Tu Dương nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Linh, giọng điệu chuyển sang cợt nhả. “Sai rồi. Tôi mới là “chủ nhà”. Cô chỉ là một con ký sinh trùng ăn bám vào sự yếu đuối của tôi. Nếu ngoài kia tôi thực sự tan xương nát thịt, cô lấy đâu ra linh lực để duy trì cái ảo cảnh nát bét này?”

Linh lùi lại một bước, biểu cảm vẫn không đổi nói:

“Im đi! Cậu chỉ là một kẻ nhát gan! Cậu luôn muốn trốn chạy!

“Đúng! Tôi nhát gan! Tôi sợ sấm sét, tôi sợ đau, và tôi cực kỳ muốn về nhà!” Tu Dương dang hai tay ra, giọng nói đanh lại, kiên định đến không ngờ. “Nhưng tôi là Lê Tu Dương! Tôi thà đau đớn sống thật ở thế giới bên ngoài, còn hơn làm một thằng ngốc bị một đoạn mã độc dắt mũi trong cái lồng ảo tưởng này!”

Tu Dương dồn toàn bộ sức mạnh Kim Đan tầng ba vừa mới hình thành vào cánh tay phải. Một cú đấm mang theo tiếng gầm uy lực của Kỳ Lân nã thẳng vào khuôn mặt của Linh.

CHOANG!

Toàn bộ thế giới hiện đại, từ căn nhà, chiếc tivi, cho đến hình ảnh người mẹ và Linh, tất cả vỡ tan tành như một tấm gương khổng lồ bị búa tạ đập nát. Những mảnh vỡ lấp lánh rơi rụng lả tả rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.

Tu Dương thở dốc, thu nắm đấm lại. Cậu cứ ngỡ mình sẽ lập tức bị kéo về hiện thực, nhưng không. Xung quanh cậu lúc này là một khoảng không vô tận, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình.

Sương mù xám không hề bị thiêu rụi hoàn toàn như cậu nghĩ. Dưới đáy của không gian tối tăm, những sợi khói xám tàn tạ bắt đầu tụ tập lại với nhau, cuộn xoáy và từ từ đắp nặn thành một hình người.

Tu Dương cảnh giác lùi lại một bước, linh lực trong Thượng Đan Điền sẵn sàng bạo phát. Thế nhưng, khi sương mù tản đi, cậu hoàn toàn đứng hình.

Người đứng trước mặt cậu không phải Linh, không phải Tâm Ma, mà là… chính cậu.

Một Lê Tu Dương bằng xương bằng thịt, mặc cùng một bộ quần áo, khuôn mặt giống nhau đến từng góc cạnh. Nhưng có một điểm khác biệt vô cùng lớn: ánh mắt của “bản sao” kia lạnh lẽo, tĩnh lặng và chất chứa một sự tang thương, mệt mỏi cùng cực, như thể đã trải qua vô số kiếp luân hồi đẫm máu.

Cả hai đứng đối diện nhau trong bóng tối, như đang soi mình vào một mặt hồ phẳng lặng.

Tu Dương há hốc miệng, định cất tiếng hỏi, nhưng cổ họng nghẹn đắng không phát ra được âm thanh nào.

“Bản sao” kia nhìn cậu chằm chằm. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, nửa như nhẹ nhõm, nửa như bi ai. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, nhưng một giọng nói trầm đục, mang theo sức nặng ngàn cân truyền thẳng vào sâu thẳm linh hồn của Tu Dương:

“Cậu làm tốt lắm… Cuối cùng cũng đã đi đến bước này.”

Tu Dương nhíu mày, vô thức vươn tay ra phía trước: “Anh là ai? Tại sao lại ở trong ý thức hải của tôi?”

Hình bóng kia bắt đầu mờ dần, những luồng ánh sáng từ thế giới thực đang bắt đầu xé rách không gian đen tối để tràn vào. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn, “bản sao” đó giong mắt nhìn thẳng vào Tu Dương, gằn từng chữ một, âm thanh mang theo sự cảnh cáo tột cùng:

“Hãy nhớ cho kỹ… KHÔNG ĐƯỢC TIN TƯỞNG HỆ THỐNG!”

VÙ… RÀOOO!

Câu nói vừa dứt, toàn bộ không gian hắc ám sụp đổ hoàn toàn. Lực hút khổng lồ từ thế giới thực như một bàn tay khổng lồ tóm lấy linh hồn Tu Dương, giật mạnh cậu về phía ánh sáng.

“Khụ…!”

Cậu ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mùi khét lẹt của lôi điện và mùi tanh nồng của rừng rậm sộc thẳng vào mũi. Lê Tu Dương đột ngột mở trừng mắt.

Đập vào mắt cậu là bầu trời đêm vần vũ mây đen của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cậu đang lơ lửng trên không trung, cả cơ thể tỏa ra ánh sáng bạch kim rực rỡ mang theo uy áp kinh hoàng của Kim Đan tầng ba. Ở ngay bên dưới, La Tu đang cắn răng giương chín cái đuôi đẫm máu phòng ngự, ánh mắt hồ ly ánh lên sự vui mừng tột độ khi thấy dị tượng tỏa ra từ người cậu.

Cậu đã tỉnh lại, sức mạnh cuồn cuộn chảy trong huyết quản, nhưng câu nói cuối cùng của “bản sao” kia vẫn vang vọng ong ong trong đầu, tựa như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào tâm trí.