Cô ấy học không nhiều nên chẳng biết phải miêu tả cảnh tượng này thế nào nhưng Lý Viện Viện thầm nghĩ, nếu mình là đàn ông, chắc chắn sẽ phải lòng Lâm Yểu.
Vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nấu ăn thì ngon, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm, khiến cô ấy ngày nào cũng chỉ muốn sà vào lòng cô.
Đồng thời, cô ấy cũng thầm oán trách bố mẹ mình, sao người ta khéo đẻ thế không biết, con gái nhà người ta thì như tiểu thư khuê các trong tuồng kịch, còn mình thì chẳng khác nào nha đầu nhóm lửa nhà tiểu thư!
Hoàn toàn không có cửa so sánh!
Lần tới về nhà ngoại phải nài mẹ cho bằng được một tấm vải mới, cô ấy đã thèm nó lâu lắm rồi.
Lý Viện Viện âm thầm siết chặt nắm tay, nhất định phải có được nó, sau đó đi may một bộ quần áo mới!
Người đẹp vì lụa, cô ấy không xinh đẹp bằng Yểu Yểu nhưng chăm chút vẻ ngoài một chút vẫn rất cần thiết.
Anh Nhị Ngưu nhà cô ấy tuy trông có vẻ là một gã khờ nhưng cô ấy biết tỏng. Có lần cô ấy mặc một chiếc áo đỏ bằng vải tergal, cả ngày hôm đó cứ cảm thấy ánh mắt của anh Nhị Ngưu liếc qua liếc lại trên người mình, trong lòng cô ấy lúc ấy còn thấy vui sướng lắm.
Kết quả là đến tối, con trâu mộng này cứ như uống phải thuốc tăng lực, bao nhiêu sức lực đều trút hết lên người chị, sáng hôm sau suýt nữa không xuống nổi giường, khiến cô ấy la đến khản cả cổ.
Sau đó anh Nhị Ngưu cứ thế bịt miệng cô ấy suốt, làm cho hôm sau trên mặt cô ấy còn hằn mấy vết ngón tay đỏ ửng!
Mà kể ra thì cô ấy cũng thích lắm, hê hê!
“Yểu Yểu, tối qua chị nghe mẹ chồng chị nói có người muốn làm mai cho em à?” Lý Viện Viện ghé sát vào Lâm Yểu, nhướng mày hỏi: “Sao rồi, em gặp người ta chưa, trông thế nào? Em xinh đẹp như vậy, nhà trai không thể quá xấu được, nếu không thì mất cân đối lắm!”
“Đúng là có chuyện đó nhưng em đã nhờ mẹ từ chối rồi.” Lâm Yểu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Em chưa gặp, cũng không biết cao thấp béo gầy ra sao.”
Nói xong, cô học theo Lý Viện Viện nhướng mày, tinh nghịch đáp: “Thế nào mới là đẹp trai ạ? Trong mắt chị Viện Viện, có phải chỉ có người như anh Nhị Ngưu mới là đẹp nhất không?”
Lý Viện Viện cố tình nghiêm mặt: “Yểu Yểu, em hư rồi nhé, dám trêu cả chị và anh Nhị Ngưu của em.” Nói xong, chính cô ấy cũng thấy buồn cười, bèn giải thích: “Thật ra lúc bà mối vừa đến dạm hỏi, chị chẳng ưng anh Nhị Ngưu của em đâu. Hồi đó chị nghĩ mình phải tìm một người giống như trong phim ấy, phải đeo kính, nho nhã, mặc áo sơ mi trắng. Nhưng anh Nhị Ngưu của em khờ quá, ngày nào cũng chạy sang nhà chị làm việc giúp, đến nơi là cắm đầu cắm cổ làm, mẹ chị gọi vào ăn cơm cũng không ăn, chỉ biết làm và làm, y như một thằng ngốc.”
Cô ấy chống cằm, nheo mắt cười: “Em có biết anh ấy ngốc đến mức nào không? Nếu em không để ý đến anh ấy, anh ấy sẽ ngây ngốc nhìn em chằm chằm như một con cún lớn. Còn nếu em nói chuyện, mặt anh ấy sẽ đỏ bừng, ấp a ấp úng chẳng nói nên lời. Lúc đó chị đã nghĩ, người ngốc như vậy, lấy được vợ mới là lạ đó.”
“Vậy sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó à…” Lý Viện Viện mỉm cười hạnh phúc: “sau này anh ấy làm xong hết việc đồng áng nhà chị, lại chạy ra ngoài làm thuê. Ban đầu chị cứ tưởng anh ấy bỏ cuộc rồi, ai ngờ đến cuối năm, trừ một phần tiền để lại cho bố mẹ tiêu Tết, anh ấy dùng toàn bộ số tiền còn lại mua quần áo, giày dép cho chị. Chỉ vì có lần chị than quần áo cũ quá, bảo mẹ may đồ mới cho thì bị anh ấy nghe được.”