Chương trình giải trí hẹn hò “Chỉ Muốn Yêu Đương” do đài Cà Chua trù bị gần đây hôm nay đã xuất kích mạnh mẽ.
Đạo diễn là đạo diễn vàng của các chương trình tạp kỹ Tiền Khởi, chương trình tạp kỹ đời sống “Cuộc Sống Chầm Chậm Chậm” và chương trình tạp kỹ hài hước “Ha Ha Ha Ha Ha” do ông ấy chủ đạo trước đây từng liên tiếp ba năm đứng đầu lượng phát sóng trên mạng.
Vừa nghe nói là do ông ấy chủ đạo, khi tổ chương trình còn chưa chính thức tuyên truyền, các loại “nước máy” đã tự phát hâm nóng cho chương trình, Weibo chính thức nói chương trình này sẽ mời bốn khách mời nam, bốn khách mời nữ, tổng cộng tám khách mời là người bình thường, tiến hành một trò chơi tình yêu nhập vai.
[Tiền Khởi! Tiền Khởi! Tiền Khởi!]
[A a a a, A Vĩ chết rồi, thằng nhóc Tiền Khởi này cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ai hiểu cho tôi, đói phim quá lâu rồi.]
[Lầu trên cộng một, hai bộ tạp kỹ của đạo diễn Tiền Khởi sắp bị tôi xem đến mòn rồi, nhà địa chủ cũng không còn lương thực dư nữa.]
[Đói đói, cơm cơm, đói đói, cơm cơm.]
[Nghe nói nhan sắc khách mời lần này đều siêu cao, yêu rồi yêu rồi.]
[Làm trâu ngựa lâu rồi, đã quên yêu đương thế nào rồi.]
[Chị em lầu trên không hiểu đâu, yêu đương vẫn là xem người khác yêu mới thú vị.]
[…]
Lâm Yểu ngồi trong xe van của tổ chương trình, nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, ấn đường hơi cau lại.
Mặt trời lớn tháng Bảy, mới chín giờ sáng, đã chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Do chương trình bắt đầu phát trực tiếp từ lúc khách mời xuất hiện, cho nên hiện giờ vẫn thuộc về thời gian cá nhân, trong xe ngoại trừ tài xế, chính là một anh quay phim trông vừa cao vừa vạm vỡ.
Cô quay đầu nhìn anh quay phim bên cạnh, nhìn chằm chằm thiết bị quay chụp trên vai anh ấy, tò mò hỏi: “Cái này có nặng không!”
Anh quay phim: “… Cũng được.”
“Về sau anh chỉ phụ trách một mình tôi sao?”
“Ừ.”
“Vậy anh tên là gì?”
Anh quay phim nghe vậy thì ngẩn người, im lặng một lúc mới trả lời: “Tôi tên là Hướng Hữu.”
Đây vẫn là lần đầu tiên có khách mời hỏi anh ấy tên là gì, bình thường mọi người đều gọi chung bọn họ là người quay phim kia.
“Tôi tên là Lâm Yểu.”
Đôi mắt cười của cô gái, ngây thơ lại trong veo.
Trên mặt Hướng Hữu không có biểu cảm gì, trong lòng lại đột nhiên hơi mong chờ hành trình lần này.
Chỉ là…
Anh ấy lề mề một lúc, rốt cuộc không nhịn được chỉ vào lớp vải trên mặt cô hỏi: “Lát nữa xe đến bờ biển là phải quay cảnh xuất hiện rồi, cái này của cô, còn chưa tháo xuống sao?”
Thật ra không chỉ cái này, bao gồm cả đồ cô mặc trên người, đều rất…
Nếu không phải người quay phim của các khách mời khác trong nhóm chat vẫn luôn tung ra các loại ảnh Bikini hoặc gợi cảm hoặc đáng yêu, anh ấy thậm chí nghi ngờ khách mời mình phụ trách sắp đi quay sinh tồn nơi hoang dã.
Lâm Yểu chỉ ngược vào mặt mình.
“Anh nói cái này à, cái này gọi là Mặt nạ chống nắng, hiệu quả chống nắng có SPF50 đấy, hơn nữa rất tiện lợi rất thoáng khí, anh muốn không, hôm nào tôi tặng anh một cái.”
Hướng Hữu: “… Không cần đâu, tôi không sợ nắng.”
Thấy ngón tay lộ ra của cô, đều trắng nõn như đang phát sáng, dường như lại bỗng nhiên hơi hiểu được.
Lâm Yểu nhận được lời nhắc nhở thiện ý của anh ấy nhưng cô không nói thêm gì, dù sao thiết lập nhân vật hiện giờ của cô là đại tiểu thư ngốc nghếch nhà giàu, ngây thơ kiêu kỳ.
Giả đấy!
Chỉ giải thích đơn giản: “Da tôi khá nhạy cảm, ánh nắng gắt quá, nếu không chống nắng thì có thể sẽ bị cháy nắng.”
Hướng Hữu không nói gì nữa nhưng trong lòng đã bắt đầu thiên vị Lâm Yểu, anh ấy vẫn hơi lo lắng cho độ nổi tiếng sau này của cô.