Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 21: Nữ phụ tốt thí là thôn nữ trong truyện niên đại

admin 760 Chữ Cài Đặt

Ánh hoàng hôn dần dần trải khắp mặt đất, ráng chiều tùy ý vẽ vời trên bầu trời. Lâm Yểu ngồi trên phiến đá xanh trước cửa bếp trong sân, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vụt qua trong nháy mắt, bóng hoa trên bàn tiệc cũng đã dịch chuyển về phía trước.

Sáng nay lúc Lâm Yểu rửa mặt, mẹ Lâm đã lẩm bẩm bên cạnh, sao mùa hè người ta đều bị phơi nắng đen nhẻm, mà con gái nhà mình lại ngày càng trắng ra thế này?

Đúng vậy, thoáng chốc Lâm Yểu đến thế giới này đã được một tháng.

Một tháng nay, ngày nào cô cũng uống một giọt Hoa Lộ. Độc tố trong cơ thể đã thải ra bao nhiêu không thể đo đếm được nhưng làn da thì trắng và trong lên trông thấy. Dưới ánh nắng, da ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, là vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn mà phấn son tốt nhất cũng không thể vẽ nên được.
Mái tóc cũng không còn khô xơ, chẻ ngọn và thiếu sức sống nữa, giờ đây đã trở nên đen nhánh, bóng mượt.

Để cho tiện, Lâm Yểu chỉ tết một bím tóc thấp. Hôm qua, lúc giặt quần áo cùng cô dâu mới nhà họ Vương, cô ấy còn kéo tay cô lại xem, hỏi cô tết tóc kiểu gì mà cùng là bím tóc sam, của cô lại đẹp hơn nhiều như vậy.

Lâm Yểu không biết giải thích thế nào với cô ấy về những khái niệm như hình dáng đầu, đầu tròn bao lấy mặt, đỉnh đầu cao mà các cô gái thời hiện đại hay quan tâm, đành nói qua loa rằng chắc là do tóc mình nhiều.

Thật ra cô dâu mới nhà họ Vương trông rất xinh. Tên thật của cô ấy là Lý Viện Viện, mới cưới về chưa đầy nửa năm. Ngũ quan không thuộc dạng kinh diễm nhưng thanh tú, dễ nhìn, hai bên sống mũi có những đốm tàn nhang li ti, lúc cười lên thì đôi mắt cong cong, là một người có tính cách dễ chịu, sảng khoái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng thời này lại có tục nằm gối đầu cho bẹp, mà đầu của cô ấy lại đặc biệt bẹp. Điều này dẫn đến việc rõ ràng là cùng một kiểu tóc nhưng sau gáy của cô ấy lại phẳng như bị tát một cái, nhìn từ phía sau trông cứ kỳ kỳ.

Cô dâu mới thích làm đẹp, thấy Lâm Yểu tết tóc đẹp, Lý Viện Viện liền xởi lởi bắt chuyện.

Lâm Yểu cũng không giấu giếm, cô chỉ cho cô ấy một vài kỹ thuật tết tóc, bao gồm cả việc kéo phồng phần tóc trên đỉnh đầu, bím tóc sam cũng có thể tết thành bím xương cá xinh đẹp, khiến cô ấy vui mừng cảm ơn rối rít.

Lý Viện Viện vốn có tính cách hướng ngoại, thấy Lâm Yểu không từ chối sự gần gũi của mình, cứ dăm ba hôm lại đến tìm Lâm Yểu chơi. Đôi khi Lâm Yểu ngồi đan giỏ dưới mái hiên, cô ấy sẽ ngồi bên cạnh ríu rít kể chuyện trong làng, chỉ là thỉnh thoảng đang nói lại ngẩn người ra nhìn Lâm Yểu.
Thật ra Lý Viện Viện không phải ngẩn người, mà là nhìn Lâm Yểu đến ngây ngẩn.

Cô gái trẻ cúi đầu, lặng lẽ làm đồ thủ công. Cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc giản dị thường ngày, hàng mi vừa dày vừa dài đổ bóng mờ trên gò má.

Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mình nhưng khí chất lại chững chạc, điềm đạm và tĩnh lặng. Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà cô ấy từng gặp từ nhỏ đến lớn. Nhà mẹ đẻ của cô ấy ở đội sản xuất bên cạnh, đội ấy đông người, mà Lý Viện Viện từ nhỏ đã thích chạy nhảy chơi bời nên nơi nào có ai cô ấy đều biết rõ. Ngay cả huyện lỵ hay tỉnh lỵ, cô ấy cũng đã theo anh cả và anh hai đi mấy lần rồi.

Người ta vẫn nói con gái thành phố sành điệu, biết ăn diện nhưng theo Lý Viện Viện, dù họ có mặc chiếc váy đời mới nhất, chân đi đôi giày da nhỏ nhập từ Liên Xô, tay xách chiếc túi xinh xắn đến đâu, cũng chẳng thể nào sánh được với một Lâm Yểu không son không phấn đang ngồi trong sân nhà ở vùng quê này.