Bà ta vòng tay ra sau đấm lưng thùm thụp, mặt mày khó chịu: “Đám lúa này phải gặt đến bao giờ nữa, lưng tôi đau chết đi được, lát nữa tôi về trước đấy.”
Bác cả không ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Việc của chú hai cũng chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà giúp chúng ta.”
“Tôi nói ông bị làm sao thế hả, ruộng nhà họ ít, loáng một cái là sắp xong rồi, nhà mình còn nhiều thế này. Ông là anh cả của nó, đều là người một nhà, qua giúp một tay thì đã sao? Năm ngoái còn tích cực, năm nay kéo dài đến giờ vẫn chưa thấy đâu, tôi thấy tám phần là không muốn đến rồi. Cũng chỉ có ông coi người ta là anh em, chứ người ta có coi ông là người nhà không? Không nghe thím hai nói trưa nay nhà họ còn ăn thịt à, sao không thấy mang cho ông một bát.” Bác dâu cả cao giọng.
“…Chẳng qua là một bát thịt, nhà mình không phải không có, có đáng không?”
“Sao lại không đáng? Nhà mình có là chuyện nhà mình. Chú hai nhà ông nếu không có người anh cả là ông đây nuôi từ nhỏ, thì không biết đã ra sao rồi. Người ta nói anh cả như cha, nó ăn sung mặc sướng một mình, sao không thấy đến hiếu kính ông!”
Bác cả im lặng, bác dâu cả lại tiếp tục lải nhải bên cạnh.
“Hừ, tôi chẳng phải vì cái nhà này sao. Con dâu cả sắp sinh rồi, thằng cả thì suốt ngày chạy xe bên ngoài không ở nhà, cái Lị lại là con gái, cả nhà chỉ trông vào hai vợ chồng mình làm việc, ông muốn làm tôi mệt chết à! Hơn nữa ruộng nhà chú hai có bao nhiêu đâu, sau này già rồi chẳng phải vẫn dựa vào con trai cả của chúng ta sao, bây giờ qua gặt lúa giúp nhà mình thì đã sao!”
Bác dâu cả càng nói càng thấy mình có lý, giọng càng lúc càng to, chỉ sợ bố mẹ Lâm không nghe thấy.
Bố mẹ Lâm quả thật đã nghe thấy và cũng đã quen rồi.
Nhà họ Lâm không đông người, ông bà nội Lâm Yểu mất sớm, chỉ còn lại hai anh em. Lẽ ra họ nên đùm bọc lẫn nhau nhưng tiếc là bác cả tính tình nhu nhược, lại cưới phải một người vợ chua ngoa, cay nghiệt, thích chiếm lợi.
Từ khi về làm dâu, bác dâu cả đã nắm giữ mọi thứ trong nhà, lại thêm việc bà ta sinh hạ con trai đầu lòng, cái đuôi càng vểnh lên tận trời!
Khi bố Lâm chưa kết hôn, bà ta không muốn chia nhà vì công điểm bố Lâm đi làm kiếm được đều nằm trong tay bà ta. Sau này, khi bố Lâm tự tìm được mẹ Lâm, hai vợ chồng trẻ chuẩn bị cưới xin, cần sắm sửa đồ đạc, bà ta lại đòi chia nhà, sợ vợ chồng họ chiếm mất phần của mình.
Lúc chia nhà, bà ta giành hết ruộng tốt, nông cụ, tủ, vườn rau tốt, còn nồi niêu xoong chảo thì chia cho bố Lâm toàn đồ sứt mẻ, thủng lỗ.
Bố Lâm không nỡ để bác cả khó xử nên cũng không so đo, mặc kệ bà ta.
Sau này, thấy vợ chồng ông bao năm chỉ có một cô con gái là Lâm Yểu, bác dâu cả liền coi vợ chồng ông như lao động miễn phí cho nhà mình, dù sao họ cũng không có con trai, sau này chẳng phải vẫn nhờ con trai bà ta lo chuyện hương khói hay sao.