Sau đó bác dâu cả còn sinh thêm một cô con gái tên là Lâm Lị. Lâm Lị lớn hơn Lâm Yểu vài tháng, tính cách được di truyền từ mẹ, từ nhỏ đã thích tranh giành hơn thua. Hơn nữa Lâm Lị không xinh đẹp bằng Lâm Yểu nên trước giờ vẫn không ưa cô em họ này, mỗi lần nhìn thấy đều phải châm chọc một câu.
Lâm Yểu trước kia không muốn bố mẹ khó xử nên phần lớn đều lờ đi nhưng dù có lờ đi, cô vẫn luôn bị bác dâu cả kiếm cớ nói rằng còn nhỏ mà đã không biết trên dưới, không có gia giáo gì cả. Dĩ nhiên, những lời này bà ta đều nói sau lưng bố mẹ Lâm.
Con gái là giới hạn cuối cùng của hai vợ chồng, bình thường nhà bác cả có chiếm chút lợi, họ đều coi như giúp đỡ người nhà. Thế nhưng họ không biết rằng có những người không những không biết ơn sự giúp đỡ của bạn, mà còn được đằng chân lân đằng đầu, đòi hỏi nhiều hơn.
Lòng người không đáy, rắn muốn nuốt voi, có lẽ chính là như vậy.
Bên này, bố Lâm và mẹ Lâm nhìn nhau, biết bác dâu cả lại bắt đầu giở trò rồi. Năm nào cũng vậy, hễ đến mùa nông vụ bận rộn là bác dâu cả lại bắt đầu nói bóng nói gió. Bố Lâm xắn tay áo lau mồ hôi trên trán, quay sang nói với mẹ Lâm: “Nhặt gần xong rồi thì bà về trước đi, tôi qua xem lúa nhà bác cả thế nào.”
Nói rồi ông đi về phía mảnh ruộng nhà bác cả. Thấy ông đến, bác dâu cả liền ngậm miệng không cằn nhằn nữa, nháy mắt ra hiệu với bác cả, rồi nặn ra nụ cười giả lả với bố Lâm, bắt đầu kể khổ: “Chú hai đến rồi à, ôi dào, vợ chồng tôi già rồi, cái lưng già này sắp gãy đến nơi rồi, chú xem, cả một khoảnh rộng thế này, vẫn phải nhờ cả vào chú thôi!”
Bác cả thẳng lưng, mặt hơi ngượng ngùng chào: “Chú hai.”
Bố Lâm khẽ gật đầu: “Bác cả, tôi đến giúp một tay.”
“Ôi dào, thế thì phiền chú hai quá, bác cả nhà tôi vụng mồm vụng miệng. Này, đám bên này, còn cả bên này nữa, đều chưa gặt cả…”
Bố Lâm không nói gì, mặc kệ bác dâu cả vẫn đang oang oang ở đó, ông cầm liềm cúi xuống bắt đầu gặt lúa.
Ở phía sau, mẹ Lâm thầm thở dài, tuy thương chồng mình nhưng có những lời bà không tiện nói, dù sao đó cũng là anh ruột của ông.
Bên này, sau khi Lâm Yểu nấu xong chè đậu xanh, trong lúc đợi chè nguội, cô ngồi trong sân đan giỏ tre. Bố Lâm khéo tay lại tài giỏi, rất nhiều đồ trong nhà đều do ông làm, bao gồm cả chiếc ghế đẩu nhỏ mà Lâm Yểu đang ngồi, tủ trong phòng, giỏ đựng đồ, v.v.
Bao nhiêu năm qua, ông dựa vào tay nghề của mình mà dành dụm được một khoản để cưới vợ sinh con, còn nuôi được cô con gái duy nhất học hết cấp ba. Hằng ngày, ông cũng chưa từng cắt xén của cô một đồng nào. Những thứ trẻ con nhà người ta có thì cô đều có, những thứ người ta không có, cô cũng có.
Quần áo giày dép, dây buộc tóc, túi đeo chéo màu xanh quân đội đang thịnh hành, thậm chí thỉnh thoảng đi vào thành phố bán đồ, ông còn mang về cho con gái loại kẹo cứng có giấy gói nhiều màu sắc.